Mô hình ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT ở xóm Mai Sơn, xã Yên Nghiệp ( Lạc Sơn) đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy.

Mô hình ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT ở xóm Mai Sơn, xã Yên Nghiệp ( Lạc Sơn) đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy.

(HBĐT) - Những năm trước đây, Lạc Sơn được coi là một trong những địa bàn “nóng” về tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Nhưng với sự chung tay, chung sức của cả cộng đồng, tình hình tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện đã từng bước bị đẩy lùi.

 

Bà Phạm Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết: Trước thực tế tình hình TNXH có thời điểm phức tạp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể. Đặc biệt đã phát huy được tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân triển khai xây dựng, thực hiện đề án xây dựng địa bàn không có ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp.  Vì vậy đã điều tra phát hiện, đấu tranh triệt phá các ổ tiêm chích, các tụ điểm bán lẻ ma túy. Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ quản lý và cưỡng chế cai nghiện, làm tốt công tác quản lý sau cai. Nhờ đó, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện đã cơ bản bị chặn đứng. Cho đến nay, Lạc Sơn vẫn đã duy trì, giữ vững 24/27 xã với 360/380 xóm, phố, KDC không có ma túy, không phát sinh người nghiện mới. Những địa bàn trước đây là địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy đã từng bước làm trong sạch, không còn đối tượng nghiện như: xóm Nghĩa, phố Đoàn Kết (thị trấn Vụ Bản); xóm Nam Hòa (Xuất Hóa); xóm Trắng Cát, xóm Đá, xóm Việng (Yên Phú); xóm Beo, xóm Côm ( Liên Vũ)... Theo Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, Bùi Văn Khoa thì kinh nghiệm rút ra trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy là phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội cùng sự vào cuộc quyết liệt của người dân cùng tham gia phòng ngừaa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, TNXH nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng. Đoàn thanh niên với phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” phối hợp với các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức ký cam kết không sử dụng ma túy; tổ chức thành lập các CLB tuổi trẻ với pháp luật, tuổi trẻ với ma túy... đã thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh tham gia. Đồng thời đã tổ chức tuyên truyền cho gần 6.000 ĐV-TN trong huyện về tác hại và những ảnh hưởng của ma túy. Ngoài ra, Hội phụ nữ huyện cũng đã thường xuyên tuyên truyền cho hội viên cơ sở về quản lý giáo dục con em tránh xa TNXH và ma túy. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ huyện cũng đã duy trì hoạt động 5 CLB phòng - chống tội phạm và TNXH, 64 CLB pháp luật và đời sống.

 

Trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, TNXH, tệ nạn ma túy không chỉ riêng các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương mà ở Lạc Sơn còn huy động được sự vào cuộc của chính người người dân ở các “ổ nhà” dòng họ như ở xã Tân Mỹ, Liên Vũ... Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, Bùi Văn Khoa cho biết: Trong những năm qua, tình hình ANTT - TTATXH trên địa bàn xã vẫn luôn được giữ vững. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, nhất là tệ nạn ma túy do địa bàn xã có số người đi làm ăn xa khá đông với gần 1.000 người. Xuất phát từ những đặc điểm trên, cấp ủy, chính quyền ngoài việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy có hiệu quả phong trào tổ an ninh tự quản, tổ tuần tra nhân dân. Đặc biệt là mô hình “ổ nhà” dòng họ tự quản về ANTT nhằm quản lý, giáo dục con em và các thành viên trong gia đình không mắc TNXH, không vi phạm pháp luật. Có nhiều mô hình “ổ nhà” tự quản phát huy hiệu quả cao trong quản lý, giáo dục con cháu như mô hình “ổ nhà” tự quản giáo dục, giúp đỡ các thành viên cai nghiện tại cộng đồng của ông Bùi Văn Sươi ở xóm Đa, xã Tân Mỹ...

 

                                                                             Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục