Lực lượng CSGT  Công an tỉnh  trước giờ ra quân  đảm bảo TTATGT.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh trước giờ ra quân đảm bảo TTATGT.

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, công tác đảm bảo TT ATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm. Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác bảo đảm giao thông, quản lý vận tải, phương tiện được nâng cao. Tuy nhiên, theo đánh giá, các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

Trong 7 tháng năm 2011, toàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ TNGT đường bộ, làm chết 65 người, bị thương 51 người. So với cùng kỳ năm 2010, tăng 2 vụ, 5 người chết, giảm 4 người bị thương. Trong đó, các huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Tân Lạc, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình là những địa phương có TNGT tăng cao cả về số vụ, số người chết. Các huyện: Mai Châu, Lạc Sơn, Kim Bôi và Kỳ Sơn có TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.  

Về nguyên nhân, theo thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó phòng CSGT Công an tỉnh, các vụ tai nạn giao thông phần lớn được xác định là do ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông chưa cao; số lượng phương tiện tham gia giao thông đường bộ tăng nhanh trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng của các phương tiện cơ giới; công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, khắc phục điểm đen, những đoạn đường xảy ra tai nạn chưa triệt để... Mặt khác đã xuất hiện tình trạng thanh - thiếu niên tại thành phố Hòa Bình và các huyện lân cận tụ tập bằng xe mô tô đông người đi thành đoàn với số lượng lớn vào những ngày lễ, kỷ niệm lớn có những biểu hiện gây rối trật tự công cộng và TTATGT trên các tuyến đường của thành phố, nếu bị kích động dễ xảy ra đua xe, lạng lách đánh võng...  

Xác định được các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm mất ATGT, Phòng CSGT đã chủ động lập phương án, kế hoạch nhằm hạn chế tối đa số vụ tai nạn. Trong đó, đẩy mạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng thường xuyên có mặt tại các điểm nóng về TNGT; phối hợp với Công an các huyện, thành phố: Lương Sơn, Kỳ Sơn, TP Hoà Bình, các lực lượng: CSCĐ, CSTT, CS 113 xây dựng triển khai các phương án phòng - chống gây rối trật tự công cộng,  trường hợp sử dụng xe môtô lạng lách, đánh võng và phòng ngừa đua xe trái phép, phương án vây bắt đối tượng gây án bỏ trốn... Trong 7 tháng đầu năm 2011, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 17.256 trường hợp vi phạm Luật ATGT. Trong đó tạm giữ 21 xe ôtô, 2.102 xe mô tô, xử phạt hành chính nộp kho bạc Nhà nước hơn 4 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 302 trường hợp.  

Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc cho biết  thêm: Để đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc giao thông trong những ngày lễ, đặc biệt là để lập lại TTATGT và kiềm chế, giảm dần TNGT trong tháng ATGT và những tháng cuối năm 2011, lực lượng CSGT toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp  để nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông của mọi thành phần, đối tượng khi tham gia giao thông, nhất là thanh - thiếu nhi, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh và thân thiện. Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: sử dụng triệt để, có hiệu quả thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý tất cả các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung vào các chuyên đề chính là: chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh, vượt sai quy định, vi phạm quy định về sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm; xe ô tô khách vi phạm  và các hành vi vi phạm xe chở quá khổ, quá tải; tăng cường kiểm tra, xử lý các xe ô tô tải chuyên chở vật liệu xây dựng không che phủ, che phủ không kín, chở đầy làm rơi vãi ra đường (tập trung tại địa bàn TP Hòa Bình và tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Lương Sơn). Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định kết hợp áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung có hiệu quả đối với người vi phạm như: tước GPLX, bắt buộc học lại Luật Giao thông, thông báo vi phạm đến nơi cư trú, cơ quan, trường học của người vi phạm nhằm phối hợp giáo dục, kiểm điểm...  

Với những kết quả đạt được trong đảm bảo TTATGT, trong những tháng cuối năm 2011, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với tiêu chí giảm về vi phạm, giảm về tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, đảm bảo về TTATGT, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

 

                                                                           Hoàng Huy 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục