Việc luân chuyển sách pháp luật góp phần mở rộng diện phục vụ sách, tài liệu pháp luật cho nhân dân. ảnh: Thanh niên xã Thống Nhất (TPHB) khai thác sách pháp luật tại điểm BĐ-VH xã.

Việc luân chuyển sách pháp luật góp phần mở rộng diện phục vụ sách, tài liệu pháp luật cho nhân dân. ảnh: Thanh niên xã Thống Nhất (TPHB) khai thác sách pháp luật tại điểm BĐ-VH xã.

(HBĐT) - Theo số liệu tổng kết, năm 2011, ngành Tư pháp đã tổ chức được hơn 2.870 hội nghị, các cuộc họp lồng ghép ở cấp tỉnh, huyện, xã và cụm dân cư thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với hơn 223.000 lượt người nghe, học tập, tăng 13.000 lượt người so với năm 2010.

 

Cùng với đó, công tác trợ giúp pháp lý, xây dựng tủ sách pháp luật được duy trì, đẩy mạnh, các tổ hòa giải được kiện toàn, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động đã góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật đến với nhân dân, người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn…  

Ngay từ đầu năm, ngành đã tham mưu giúp UBND tỉnh trong thực hiện củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh, ban hành kế hoạch về PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/2/2011, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật”. Đây là một trong những hình thức PBGDPL nhằm nâng cao trình độ, năng lực hiểu biết về pháp luật, tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC-VC, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng và hình thành văn hóa ứng xử theo đúng quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của nhân dân ta. Công tác luân chuyển sách pháp luật theo kế hoạch luân chuyển sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật của UBND xã với điểm BĐ-VH xã được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành ngày 28/4/2010 tiếp tục được triển khai nhân rộng ra toàn tỉnh, tạo nguồn sách pháp luật phong phú, đa dạng cho các đơn vị thực hiện “Ngày pháp luật”. Sau giai đoạn I làm điểm, hiện chương trình đang trong giai đoạn II nhân rộng ra toàn tỉnh. Qua quá trình thực hiện bước đầu cho thấy đạt những kết quả tích cực, khắc phục tình trạng tâm lý e ngại đến UBND của một bộ phận nhân dân, tỷ lệ người dân đến các điểm luân chuyển tìm hiểu, nghiên cứu sách pháp luật tăng lên rõ rệt. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngân, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hòa Bình cho biết: Việc luân chuyển sách pháp luật là một biện pháp hữu hiệu nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận kiến thức pháp luật một cách thuận lợi, thoải mái. Nhận thức điều đó nên thành phố đã triển khai việc luân chuyển đến tất cả các đơn vị xã, phường trên địa bàn. Hiện, thành phố đang hướng đến thực hiện luân chuyển về các tổ dân phố, khu dân cư để đưa pháp luật đến gần dân hơn. Sau gần một năm triển khai, toàn tỉnh đã có 20 sở, ban, ngành, 126 phòng, ban chuyên môn đơn vị cấp huyện và 131 xã, phường, thị trấn thực hiện “Ngày pháp luật”. Vào một ngày trong tháng, bằng các hình thức như tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật tập trung, sưu tầm tài liệu pháp luật để tự nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, giao lưu trao đổi về các nội dung pháp luật, học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác, “Ngày pháp luật” đã được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tạo nét mới trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đồng chí Đinh Văn Nư, cán bộ tư pháp xã Nam Sơn (Tân Lạc) cho biết: Ngày pháp luật được triển khai tại xã từ tháng 6/2011 và duy trì thực hiện đến nay. Hàng tháng, xã tổ chức tại một xóm với sự tham gia của các hộ dân, qua đó, người dân được nghe giới thiệu về các văn bản pháp luật, trao đổi, giải đáp các quy định pháp luật liên quan đến những vấn đề xảy ra tại cơ sở được người dân quan tâm.

 

Việc tuyên truyền pháp luật ngày càng được đa dạng hóa với nhiều hình thức đơn giản, dễ tiếp thu đã tạo ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, nêu cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân. Tại nhiều đơn vị, việc học tập pháp luật được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua hàng năm, bình xét gia đình văn hóa cuối năm... Đây là những tín hiệu vui cho thấy công tác tuyên truyền PBGDPL ngày càng được quan tâm, tạo hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống.

 

                                                                                       Hà Thu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục