Càng cận Tết, thực phẩm không nguồn gốc, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đổ về Hà Nội càng nhiều, từ hàng đắt tiền như rượu ngoại đến phụ gia thực phẩm. Nhiều tiểu thương vì lợi nhuận đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để đưa hàng hóa này vào bày bán công khai dưới những nhãn mác “ngoại nhập”.

 

Chỉ từ đầu tháng 12 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ với số lượng lớn…

Càng sính ngoại, càng dễ vớ phải hàng rởm

Nắm được nhu cầu của người dân trong dịp Tết, rượu ngoại đã trở thành mặt hàng “nóng” cả về buôn lậu lẫn làm giả. Ngày 18/12, tại cơ sở kinh doanh hàng hóa Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất kinh doanh Phú Minh (số 35 tổ 21 ngõ 67 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 3.046 chai rượu ngoại không dán tem nhập khẩu, không có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, tại đây còn đang trữ 24 chai sữa tắm Enchanteur 550ml không có giấy tờ hợp lệ. Trước đó, ngày 20/11, cũng chính Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội 6 (Phòng PC49, Công an TP Hà Nội) kiểm tra phát hiện 13 thùng carton đựng toàn rượu “ngoại” tại ga Gia Lâm. Tất cả đều là các nhãn hiệu “xịn”, ăn khách trên thị trường như Martell XO và Hennessy VSOP. Số rượu Martell không có tem nhập khẩu và 372 chai rượu Hennessy các loại có dán tem.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội QLTT số 14 (Đội Cơ động chống hàng giả) cho biết: Ngay cả với những người làm chuyên môn cũng rất khó phân biệt rượu thật, rượu giả bằng mắt thường. Hiện nay rượu giả được làm rất tinh vi, thậm chí có cả tem nhập khẩu. Ngoài những showroom và địa chỉ phân phối chính hãng, thì ngay những người làm quản lý nhà nước cũng không dám khẳng định một địa chỉ nào là tin cậy.

Do tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng, ngoài rượu, các mặt hàng “nóng” khác trong dịp Tết như bánh kẹo, quần áo, cốc chén... cũng ùn ùn đổ về. Ngày 2/12, Đội QLTT số 4 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an Hà Nội và Tổng cục Hải quan khám kiểm tra, phát hiện 3 xe ôtô vận chuyển nhiều loại hàng hoá gồm quần áo, bánh kẹo các loại, giầy dép, cốc chén... không có nguồn gốc.

Sau đó 2 tuần, một ôtô khác chở 3,3 tấn mứt đào cũng đã bị phát hiện và bắt giữ. Các hàng hóa này đều do nước ngoài sản xuất, không rõ chỉ tiêu chất lượng và độ an toàn.

Liên tục phát hiện thực phẩm “bẩn”

Một tình trạng đáng báo động là nhập lậu thực phẩm tươi sống, gia cầm không kiểm dịch. Riêng số bị phát hiện tiêu thủy đã lên đến hàng trăm tấn, trong khi lượng vào tiêu thụ trót lọt tại thị trường chắc chắn còn lớn hơn gấp nhiều lần. Ngày 9/12, trên địa bàn quận Đống Đa, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 ôtô chở đầy gà trọng lượng tới 7,5 tấn không nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đang trên đường tỏa đi tiêu thụ.

Cùng ngày, một xe ôtô khác chở hơn 3,5 tấn gà nhập lậu (trị giá 280,8 triệu đồng) cũng bị phát hiện. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết: Do chế tài xử phạt còn quá nhẹ, chỉ phạt hành chính 2 triệu đồng, trong khi buôn bán lợi nhuận cao nên các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn đưa nhiều loại thực phẩm bẩn vào Hà Nội. Đáng báo động hơn là việc nhập lậu những chất phụ gia thực phẩm không rõ thành phần.

Lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh kẹo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 15/11, Đội QLTT số 17 đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm Hải Trang, tại địa chỉ số 3 Hàng Khoai - Hoàn Kiếm – Hà Nội và phát hiện tại đây bày bán các loại thực phẩm, gia vị chế biến do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ hợp pháp. Toàn bộ 31 thùng thực phẩm các loại gồm: 144 hộp ngô ngọt, 400 gói rau Tiến vua, 60 chai rượu hoa tiêu, 72 chai dấm hồng, 96 chai dầu mè, 200 tuýp mù tạt đã bị tạm giữ và đề xuất tiêu hủy.

 

                                                                   Theo Báo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục