Từ 16/12/2011- 16/1/2012, lực lượng CSGT đã tạm giữ 576 phương tiện các loại vi phạm Luật ATGT.

Từ 16/12/2011- 16/1/2012, lực lượng CSGT đã tạm giữ 576 phương tiện các loại vi phạm Luật ATGT.

(HBĐT) - Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, không khí của các phòng nghiệp vụ và CA các huyện, thành phố càng thêm hối hả, tất bật. Các lực lượng, phương tiện được huy động để đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH để nhân dân yên tâm phấn khởi đón tết, vui xuân. Hoạt động đón Tết, vui xuân luôn gắn liền với các lễ hội nên số lượng người, phương tiện tăng đột biến, vì vậy, công tác đảm bảo TTATGT là nhiệm vụ hết sức phức tạp và quan trọng.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng CSGT CA tỉnh cho biết: Bắt đầu tư trung tuần tháng 11/2011, lực lượng CSGT đã ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT để phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông TTKS theo chuyên đề về vận tải hành khách đảm bảo xe khách của các doanh nghiệp chạy đúng luồng, đúng tuyến, đúng giờ, chở đúng số người quy định, cương quyết chống xe dù, xe cóc và tình trạng tranh giành khách. Đặc biệt, lực lượng CSGT, CSCĐ và CSHS đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ CA và quyết định của Giám đốc CA tỉnh về mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và thành lập tổ TTKSGT đặc biệt để tổ chức TTKSGT, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Theo đó, 100% CBCS của đơn vị ứng trực từ 15/11/2011 và thường xuyên có mặt tại các địa bàn, tuyến trọng điểm để đảm bảo TTATGT.

 

Với mục tiêu tiếp tục đảm bảo tốt TTATXH nói chung và TTATGT nói riêng, phấn đấu làm giảm TNGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xử lý nghiêm hơn nữa các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến giao thông. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh người CSND vì nhân dân phục vụ…, hơn 2 tháng qua, lực lượng CSGT, CSCĐ và CSHS đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh và CA các huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng kế hoạch, phương thức tuần tra phù hợp, có hiệu quả trong phát hiện và xử lý vi phạm. Đồng thời, tổ chức TTKS công khai kết hợp hóa trang để phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ANTT và TTATGT. Trong đó, đối tượng, hành vi vi phạm được tổ TTKSGT đặc biệt tập trung kiểm tra là thanh- thiếu niên, đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, các đối tượng hình sự, ma túy. Các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng và các loại vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mã tấu cùng các hành vi về phạm pháp hình sự, ma túy, chống người thi hành công vụ, đua xe, tổ chức đua xe trái phép, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, tụ tập đông xe mô tô đi dàn hàng ngang gây mất trật tự công cộng. Vi phạm về tốc độ, quy định về nồng độ cồn  khi tham gia giao thông và một số hành vi vi phạm khác.

 

Với các giải pháp đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng, từ 15/11 đến nay, qua TTKS đã phát hiện 3.383 trường hợp vi phạm, đã xử phạt 2.998 trường hợp với số tiền 730 triệu đồng, tạm giữ 576 phương tiện các loại, tước 36 giấy phép lái xe. Riêng tổ TTKSGT đặc biệt đã phát hiện, xử lý 890 trường hợp vi phạm gồm 19 trường hợp lạng lách, đánh võng; 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 35 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, 7 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 800 trường hợp không đội MBH; tạm giữ 285 xe mô tô, thu giữ 3 dao kiếm bắt giữ 2 vụ tàng trữ ma túy trái phép.

 

Nỗ lực của lực lượng CSGT, các phòng nghiệp vụ và CA các huyện, thành phố đã đem lại hiệu quả thiết thực, (từ 16/12/2011 đến 16/1/2012) tình hình TTAT trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực; TNGT xảy ra 12 vụ (giảm 1 vụ), làm 8 người chêt (giảm 8 người chết), 9 người bị thương (giảm 2 người bị thương) so với thời điểm trước đó. Tết Nhâm Thìn đã cận kề, nhiệm vụ đảm bảo TTATGT sẽ còn rất nặng nề, phức tạp nhưng kết quả đó thực sự là tín hiệu vui và là nguồn động viên khích lệ để lực lượng CA nỗ lực hơn vì sự an toàn và hạnh phúc của mọi người mọi nhà.

                                                                         

 

 

 

                                                                                 Đức Phượng

  

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục