Lực lượng bảo vệ Trung tâm thương mại AP Plaza (TPHB) được trang bị đầy đủ trang phục, phương tiện và nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng bảo vệ Trung tâm thương mại AP Plaza (TPHB) được trang bị đầy đủ trang phục, phương tiện và nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(HBĐT) - Thấy rõ vai trò, vị trí của lực lượng bảo vệ trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH và phong trào toàn dân BVAN tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp về hoạt động bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp do mình phụ trách;

tiêu chuẩn của nhân viên bảo vệ; trách nhiệm của lực lượng CA; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và chế độ, chính sách của bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh những đơn vị quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ bằng việc tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp. Đôn đốc, kiểm tra hoạt động bảo vệ vẫn còn nhiều cơ quan, doanh nghiệp còn coi nhẹ công tác này, nhất là chưa chú trọng đến việc xây dựng lực lượng bảo vệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực tế đó đã ảnh hưởng đến tình hình ANCT-TTATXH trong cơ quan, doanh nghiệp nói riêng và tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung. 

 

Tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ được quy định rõ: là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, không có tiền án, có trình độ văn hóa phổ thông trung học và đủ sức khỏe đáp ứng công tác bảo vệ. Phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do CA cấp tỉnh trở lên tổ chức và cấp giấy chứng nhận. Nhưng trong thực tế, lực lượng bảo vệ ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các sở, ngành và trường học chủ yếu là những người về hưu, mất sức, họ không hề được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ, không có trang phục riêng. Vì vậy, lực lượng bảo vệ chỉ có nhiệm vụ đơn thuần là mở cổng, đóng cổng, bật - tắt hệ thống điện bảo vệ, kiểm tra khóa cửa các phòng làm việc và đêm về không tuần tra, canh gác mà chỉ có một việc duy nhất là đóng kín cửa để ngủ. Để có thêm thu nhập, bảo vệ một số cơ quan, doanh nghiệp còn kiêm thêm công việc làm lao công, quét rọn sân, hành làng công sở, nhặt cỏ, tỉa cây, lau chùi nhà vệ sinh.

 

Giờ đây, đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp mọi người vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh ông bảo vệ lụ khụ, ăn mặc hơi lôi thôi, thỉnh thoảng bắn một điếu thuốc lào cho khuây khỏa vì công việc quá tẻ nhạt. Quá nhiều thời gian nhàn rỗi, một số nhân viên bảo vệ còn tranh thủ nuôi chó, nuôi gà và trồng rau ở những khoảnh đất trống để cải thiện thêm, thậm chí, khi bận việc riêng có nhân viên bảo vệ còn tự điều động vợ, con ra thế chỗ để lấp chỗ trống trong thời gian vắng mặt. Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp thấy có “bảo vệ mới” cũng tặc lưỡi bỏ qua. Một trong những nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ là thực hiện các quy định về công tác PCCC giữ gìn trật tự công cộng và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại (nếu có), trực tiếp tổ chức kiểm soát người ra vào cơ quan, doanh nghiệp nhưng nhiều nhân viên bảo vệ không biết sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được đơn vị trang bị. Họ cũng không nắm được chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao nên người vào, ra trong khu vực cơ quan, doanh nghiệp họ cũng không để ý. Tệ hại hơn, ở một số cơ quan, doanh nghiệp, phòng bảo vệ là nơi tụ tập đánh bài ăn tiền, tính toán lô đề. Đã có nhiều vụ trộm cắp xe máy và một số tài sản khác xảy ra tại một số cơ quan, doanh nghiệp, ban ngày có, ban đêm có và tại các cơ quan, doanh nghiệp này đều có lực lượng bảo vệ nhưng kẻ gian vẫn dễ dàng đột nhập để gây án.

 

Hỏi về công việc được giao, ông Nguyễn Văn Đ., bảo vệ cơ quan X. cho biết: Chúng tôi có hai người, đều là cán bộ hưu trí. Về hưu rồi, họ thuê thi làm để có thu nhập thêm. Công việc đơn giản, thu nhập thêm mỗi tháng được 1 triệu đồng là tốt rồi. Công việc cũng không có gì phức tạp, chỉ loanh quanh trong phòng bảo vệ thôi, cứ thay nhau mỗi người một ngày đêm. Hôm nay trực thì mai nghỉ. Ngày Tết, ngày lễ cũng được cơ quan bồi dưỡng thêm.

 

Khi chúng tôi hỏi: “Vì sao các anh hợp đồng với cán bộ hưu trí làm bảo vệ?”. Thủ trưởng cơ quan X. bình thản trả lời: “Họ đi làm thêm nên kinh phí chi trả thấp, là cán bộ hưu trí, cơ quan không phải thực hiện các chế độ chính sách như BHYT, BHXH nên tiết kiệm được một phần kinh phí. Tuy cán bộ hưu trí hạn chế về sức khỏe nhưng họ đều là những người có trách nhiệm nên khá yên tâm”.

 

Như đã nêu ở trên, lực lượng bảo vệ có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH và phong trào toàn dân BVAN tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy, các ngành chức năng cần sớm kiểm tra, chấn chỉnh, uốn nắn giúp cơ quan, doanh nghiệp kịp thời khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong hoạt động và xây dựng lực lượng bảo vệ để làm tốt công tác giữ gìn ANTT trong cơ quan, đơn vị mình góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

                                                                       Đức Phượng 

 

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục