(HBĐT) - Cách trung tâm huyện Tân Lạc khoảng 5 km theo trục QL 12B, xã Tử Nê có 2 dân tộc Mường và Kinh cùng sinh sống trong 7 KDC. Do đặc thù địa bàn xã có đường giao thông thuận lợi, gần trung tâm huyện nên các hoạt động buôn bán kinh doanh vừa và nhỏ cũng phát triển, vì vậy vẫn tiềm ẩn, phát sinh những vấn đề phức tạp về ANTT như: trộm cắp, ma túy, mại dâm, cờ bạc...

 

Nhận thức rõ vấn đề đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy và chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng đến toàn thể nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tích cực làm tốt công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xã đã xây dựng tốt các mô hình tự quản về ANTT và hoạt động hiệu quả cao. Đó là các mô hình: “Đội hoạt động tình nguyện”, mô hình “Xóm Bin 3 quản” và mô hình “NCT giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng”.

Lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng tình nguyện tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các ngày, giờ cao điểm các ngày lễ, tết. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, trở thành điểm nóng đột xuất, bất ngờ. Ngoài ra, lực lượng công an xã còn thường xuyên tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, đến từng KDC, thôn xóm, hộ gia đình vận động nhân dân tham gia các tổ tự quản, tự phòng, từng bước xã hội hóa công tác an an trật tự ở các địa bàn, tham gia bảo vệ an ninh trật tự với phương châm chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các nguyên nhân phát sinh tội phạm. Đồng thời gắn với việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.  

Mô hình “NCT giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng” và mô hình “Xóm Bin 3 quản”, các mô hình khác mang tính sáng tạo đã giúp giải quyết triệt để những vụ vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Từ khi đi vào hoạt động, chính quyền xóm đã duy trì hoạt động của tổ tuần tra, tổ hoà giải, hòm thư tố giác tội phạm, từ đó kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để những mâu mắc trong nội bộ nhân dân.

Công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT được gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác như: xoá đói - giảm nghèo, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước... do vậy không những phát huy được hiệu quả của mô hình mà còn thúc đẩy các phong trào này phát triển.  

Xóm Bin đã vận động 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, trong đó có 145 hộ được công nhận gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 85%. Xóm Bin được công nhận là làng văn hoá cấp tỉnh 10 năm liền. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Đến nay, xóm cơ bản xoá xong hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15%.

Chi hội trong mô hình NCT giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng đã phân công hội viên quản lý, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập công đồng. Bằng những việc làm thiết thực như hội viên giúp đỡ về tinh thần, tạo điều kiện về vật chất để họ có việc làm. Do vậy đến nay, những người lầm lỡ tại xóm đều đã có cuộc sống ổn định, không tái phạm và tích cực tham gia các hoạt động của xóm. Đối với người do lầm đường, lạc lối, chi hội NCT xóm đã cử các cụ hội viên cùng tham gia quản lý, giáo dục, động viên họ tái hòa nhập cộng đồng. Với những hoạt động tích cực đó, chi hội NCT xóm Bin đã trở thành tấm gương sáng, là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền trong đảm bảo an ninh nông thôn.  

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Tử Nê đã phát triển mạnh mẽ, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhờ vậy, năm 2011, nhân dân và cán bộ xã Tử Nê được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

 

                                                             Đức Thuận (Công an tỉnh)  

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục