Các đại biểu tại lễ ký kết Hiệp định dẫn độ.

Các đại biểu tại lễ ký kết Hiệp định dẫn độ.

Ngày 10/4, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Nicola Roxon, Tổng chưởng lý Australia đã ký kết Hiệp định dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Australia.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, sáng 10/4, tại trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Canberra, Australia diễn ra Lễ ký kết Hiệp định dẫn độ Việt Nam - Australia. Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cùng lãnh đạo các bộ, ngành hai nước và các cơ quan truyền hình, thông tấn, báo chí.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Nicola Roxon, Tổng chưởng lý Australia đã ký kết Hiệp định dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Australia.

Hiệp định dẫn độ đã được các cơ quan hữu quan của Bộ Công an phối hợp cùng các bộ, ngành của Việt Nam và phía Australia đàm phán trong nhiều năm. Việc ký kết chính thức Hiệp định dẫn độ, cùng với Hiệp định hợp tác trong chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa 2 nước đã ký kết từ 2008 sẽ hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý trong tư pháp hình sự, tạo cơ sở cho cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Đây cũng là Hiệp định dẫn độ thứ tư mà Việt Nam đã ký kết với các nước trên thế giới

 

                                                            Theo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục