Mô hình tổ an ninh tự quản của Hội CCB phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) đang được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm để nhân rộng tới các cơ sở Hội CCB trong toàn tỉnh.

Mô hình tổ an ninh tự quản của Hội CCB phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) đang được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm để nhân rộng tới các cơ sở Hội CCB trong toàn tỉnh.

(HBĐT) - Để phòng, chống, ngăn ngừa tội phạm có hiệu quả, ngoài lực lượng công an, các cơ quan tư pháp cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân. Chủ trương này đã được triển khai, thực hiện từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh và đã có nhiều cách làm hay, phát huy được hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống và ngăn ngừa các loại tội phạm.

 

Điểm qua hoạt động của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có thể thấy rõ những hoạt động thiết thực, hiệu quả đó. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích luôn thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp với lực lượng công an thông qua Nghị quyết liên tịch giữa hai ngành về “giáo dục thanh niên không mắc tệ nạn ma túy”. Với chương trình này, năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Bôi, Lạc Sơn đã tổ chức thành công hội thi “Đội tuyên truyền thanh niên phòng - chống ma túy”. Tỉnh Đoàn phối hợp với huyện Đoàn Mai Châu huy động 300 ĐV-TN hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại xã Hang Kia. Đồng thời, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, lồng ghép, trong đó có nội dung phòng, chống TNXH trong các buổi sinh hoạt Đoàn ở từng cơ sở. UBMTTQ tỉnh thông qua CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”,  phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”... đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến các tổ chức thành viên và đến với người dân. Từ đầu năm đến nay, UBMTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp tăng cường xây dựng phong trào “Thôn, xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, các “họ đạo, xứ đạo bình yên” và các “làng, xã, cụm dân cư văn hóa”... Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động nhằm quản lý, cảm hóa, giáo dục, cải tạo 114 đối tượng phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Hội LHPN tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức truyền thông Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình đến với đông đảo cán bộ, hội viên ở cơ sở.  Riêng trong tháng 2, đã tuyên truyền kiến thức phòng - chống buôn bán phụ nữ, trẻ em tới 2.630 lượt cán bộ, hội viên. Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phụ nữ duy trì và nhân rộng mô hình chi hội “Phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện không tái nghiện”; vận động và tổ chức cho hội viên đăng ký thi đua thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và vi phạm pháp luật”. 3 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh cũng đã tạo được những dấu ấn mới trong tham gia phòng - chống tội phạm, TNXH với những công việc cụ thể như: cùng với Công an tỉnh xây dựng chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2016.  Theo đó, mỗi tháng các cơ sở hội trong tỉnh tổ chức được khoảng trên 400 buổi tuyên truyền lồng ghép về kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người, ma túy, phòng - chống các loại tội phạm và TNXH... Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với cơ quan tư pháp tổ chức hàng trăm buổi trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn hội viên nông dân. Hội CCB tỉnh luôn tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng - chống mua bán người đến hội viên. Triển khai nhiệm vụ công tác cho 1 năm mới, các cấp hội luôn đặc biệt coi trọng vận động hội viên ký cam kết để thực hiện phong trào 3 không đó là “không phạm tội, không mắc vào tệ nạn ma túy và các TNXH khác”. Đồng thời, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của các cấp hội  tham gia phòng - chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm... Hội đã và đang nhân rộng mô hình giữ gìn ATTT ở KDC như CLB an ninh tự quản của phường Tân Thịnh, Hữu Nghị, Đồng Tiến (TPHB) đến các địa bàn khác trong tỉnh.

 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Phòng - chống tội phạm, phòng - chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng - chống buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh, công tác đấu tranh phòng - chống các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ngày càng có hiệu quả hơn. Nhờ sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân với những cách làm hay, mô hình điển hình tiên tiến đã góp phần ngăn chặn, hạn chế được tình trạng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên. Đã hoàn toàn xóa bỏ được tình trạng tái trồng cây có chất ma túy ở một số xóm, bản vùng sâu, xa trên địa bàn. Nhờ sự tố giác của nhân dân, lực lượng công an đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều tra, khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Những mô hình này cần được duy trì và nhân rộng để triển khai, thực hiện không chỉ trong năm 2012 mà còn cho cả những năm tiếp theo nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng - chống tội phạm đã được Chính phủ ban hành và giữ gìn sự ổn định về ANTT cho địa bàn.

 

 

 

 

                                                                      Thúy Hằng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục