CCB Đinh ý Quỳnh, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) giới thiệu với hội viên Hội CCB tỉnh và huyện về quy trình sản xuất gạch bê tông chất lượng cao của công ty.

CCB Đinh ý Quỳnh, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) giới thiệu với hội viên Hội CCB tỉnh và huyện về quy trình sản xuất gạch bê tông chất lượng cao của công ty.

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm gia đình CCB Đinh ý Quỳnh, thương binh hạng 4/4 ở xóm Bẵn, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) vào một ngày đầu thu Tháng Tám. Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây khang trang, nhấm nháp chén trà, ông cho biết: Sau nhiều năm chiến đấu ở chiến trường biên giới tây nam, năm 1982, ông phục viên trở về địa phương và quyết tâm làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

 

Trải qua nhiều tháng năm lao động lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, nhiều thành công nhưng cũng không ít lần thất bại nhưng sau mỗi lần vấp ngã, bản chất người lính không khiến ông lùi bước. Đến năm 2009, khi đã tích luỹ được số vốn kha khá, ông bàn với vợ và quyết định làm kinh tế lâu dài bằng kinh doanh vật liệu xây dựng và Công ty CP phát triển công nghệ cao HD Hoà Bình đã ra đời từ đó. Hiện nay, mỗi tháng, Công ty cho ra lò trên 30 vạn viên gạch, doanh thu bình quân đạt hơn 200 triệu đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 50 lao động tại chỗ với mức thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng, trong đó có tới 80% là con em CCB, gia đình nghèo và gia đình chính sách.  

Giản dị, năng nổ, nhiệt tình và không ngại gian khổ, đó là hình ảnh người CCB Bùi Hữu Hiền, thị trấn Bo (Kim Bôi). Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông trở về vùng quê Kim Tiến (Kim Bôi) để lập nghiệp. Thời gian này, cuộc sống của gia đình hết sức khó khăn, vất vả. Đất đai màu mỡ nhưng diện tích không nhiều nên sản xuất nông nghiệp của gia đình không phát huy được hiệu quả. Nhiều lần đi dọc khu vực suối Cháo, thị trấn Bo, nhìn đất đai bị ngập bỏ hoang phí, ông Hiền cứ suy nghĩ và tự nhủ phải biến khu vực ngập lụt này này thành nơi có giá trị phát triển kinh tế. Vợ ông là người duy nhất ủng hộ quyết định này, còn người dân trong thôn, xã đều cho rằng chỉ có “khùng” mới liều thế. Được sự đồng ý của chính quyền thị trấn, vợ chồng ông Hiền cần mẫn đào ao, đắp bờ để nuôi ba ba trên diện tích đất ngập lụt được 200 m2. Bước đầu, gia đình chưa có vốn chỉ có vài chục con ba ba mua tại chợ huyện và bắt đầu phát triển nuôi ba ba theo cách vừa làm, vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Sau 5 năm, sự cần cù vượt khó, dám nghĩ, dám làm của CCB Bùi Hữu Hiền đã được đền đáp, giá trị kinh tế từ nuôi ba ba cho thấy những kết quả khả quan. Năm 2002, người CCB này đã mạnh dạn mở rộng diện tích lên hơn 1.000m2 để nuôi thêm cá sấu và trồng cây cảnh. Nhờ nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi cộng với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các cấp Hội CCB, năm 2005, gia đình ông chính thức đầu tư nuôi với số lượng nhiều. Sau đó, ông còn tìm tòi, nghiên cứu cách nuôi ba ba sinh sản để có thể  tự túc con giống. Với diện tích hơn 1.000m2 ao nuôi, ông chia thành nhiều ao khác nhau, một số ao nuôi ba ba thịt, một số ao nuôi ba ba sinh sản. Mỗi năm, ông cung cấp hàng ngàn con giống cho bà con gần xa, xuất bán hàng tạ ba ba thịt, trung bình mỗi năm cho thu lãi hàng trăm triệu đồng. Nhiều năm liền, ông Hiền được tuyên dương danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp huyện.  

Ở huyện Lạc Thủy, CCB Nguyễn Văn Viện (xã Đồng Tâm) được biết đến là một nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của huyện. Sau hơn 6 năm phục vụ trong quân đội (từ năm 1979-1985), hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương sinh sống. Năm 1985, với số vốn tích luỹ được và bạn bè, gia đình giúp đỡ, ông đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế theo mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rừng. Với quyết tâm, ý chí không chịu lùi bước trước khó khăn, ông bắt tay phát triển kinh tế. Ngày khai hoang đồi núi, đêm trồng cây, nuôi gà, nuôi dê, rảnh chút nào là ông khăn gói đi thăm quan học tập các mô hình trang trại làm ăn hiệu quả ở các địa phương, tìm hiểu các tiến bộ về KH-KT để áp dụng vào sản xuất. Nhờ chịu thương, chịu khó và biết cách sử dụng vốn vay có hiệu quả, đến nay, cơ ngơi của gia đình ông đã có 4 ha cây keo và 0,5 ha cây ăn quả. Bên cạnh đó, gia đình còn có 12 con dê, 6 con nhím, 8 con bò, 2 con trâu và trên 50 con gà. Thu nhập từ vườn đồi, chăn nuôi của gia đình ông (trừ chi phí) cũng thu được gần 200 triệu đồng/năm.  

Những CCB kể trên chỉ là một trong số nhiều gương mặt tiêu biểu trong phong trào CCB SX -KD giỏi của tỉnh. Với bản chất của người lính, các CCB đã không chịu lùi bước trước khó khăn. Họ mày mò, nghiên cứu để tìm ra hướng làm ăn, làm đủ các nghề từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm đến sản xuất TTCN, kinh doanh thương mại - dịch vụ... Nhờ không ngừng cố gắng, đến nay, đời sống của hội viên CCB trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến đáng kể, nhiều hội viên CCB đã, đang trở thành những tấm gương sáng để người dân có thể học tập, làm theo.

 

                                                              Hoàng Huy

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục