Hội thi lái xe an toàn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện cho người tham gia giao thông.

Hội thi lái xe an toàn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện cho người tham gia giao thông.

(HBĐT) - Nhân tháng cao điểm về công tác TTPBGDPL về TTATGT và tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật về TTATGT năm 2012. Đồng chí Phạm Anh Quý, Phó Giám đốc Sở GT-VT, kiêm Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về thực trạng, kết quả cùng những tồn tại, bất cập và định hướng trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 

PV: Xin đồng chí đánh giá tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay?

Đồng chí Phạm Anh Quý: Hưởng ứng "Năm ATGT 2012"  và các mục tiêu mà Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh UBND tỉnh đặt ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành hành Kế hoạch hành động hưởng ứng “Năm ATGT", Ban ATGT tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện "Năm ATGT" để chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thành phố và đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh. Công tác TTPBGDPL về TTATGT được tăng cường. Công tác TTKS được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường, phát quang tầm nhìn đảm bảo cho giao thông êm thuận, thông suốt được thực hiện tốt. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái được thực hiện đầy đủ các quy trình và kịp thời đôn đốc các đơn vị, các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo ATGT. Theo đó, tình hình TTATGT của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Trong 8 tháng vừa qua, TNGT đã giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương, toàn tỉnh xảy ra 75 vụ TNGT, là chết 64 người và bị thương 53 người, so với cùng kỳ năm 2011, giảm 05 vụ, bằng 7%, giảm 8 người chết, bằng 11%, giảm 6 người bị thương, bằng 10%. Qua đó cho thấy, số người chết do TNGT đã vượt mức yêu cầu của Chính phủ đưa ra, cũng như UBND tỉnh đặt mục tiêu là giảm tối thiểu từ 5% đến 10%.

 

PV: Từ thực trạng trên, xin đồng chí cho biết những tồn tại, bất cập về TTATGT cần tháo gỡ?

Đồng chí Phạm Anh Quý:  Tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp và tiểm ẩn nhiều yếu tố có thể gây ra TNGT, như: Còn một bộ phận nhỏ người dân chưa có ý thức tự giác hành các quy định của pháp luật về TTATGT hoặc chấp hành mang tính chất đối phó mỗi khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Công tác TTKS, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT đã được các lực lượng chức năng tăng cường, nhưng do lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo TTATGT còn mỏng nên không thể bố trí lực lượng TTKS hết các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, trong khi đó, lực lượng CA xã còn yếu về năng lực chuyên môn.Về cơ sở hạ tầng, nhiều tuyến đường hiện nay đã xuống cấp trầm trọng đã gây khó khăn rất nhiều cho người tham gia giao thông, trong khi đó không có nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa.

 

PV: Xin đồng chí cho biết những nội dung, giải pháp triển khai trong tháng 9 và những tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Đồng chí Phạm Anh Quý: Để đảm bảo TTATGT trong tháng cao điểm và những tháng cuối năm 2012, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp đã nêu trong Kế hoạch số 82/KH-BATGT ngày 16/12/2011 của Ban ATGT tỉnh và tập trung triển khai mạnh một số nhiệm vụ chính sau:  

Tăng cường công tác TTPBGDPL về TTATGT, với nhiều hình thức. Chú trọng phổ biến các nguy cơ xảy ra TNGT, các biện pháp phòng tránh TNGT và việc tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa, phổ biến hướng dẫn quy tắc giao thông để tạo thói quen tham gia giao thông đúng luật, cư xử có văn hóa cho HSSV. Tổ chức cho HSSV ký cam kết chấp hành đúng quy định về ATGT, xử lý nghiêm đối với những học sinh có hành vi vi phạm về TTATGT. Tuyên truyền và ký cam kết với phụ huynh chấp hành các quy định về TTATGT.

Tăng cường lực lượng TTKS tại các khu vực giao thông phức tạp, các giờ cao điểm có mật độ các phương tiện lưu thông tăng cao trên các tuyến giao thông huyết mạch có nguy cơ tiềm ẩn TNGT và ùn tắc giao thông. Thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra các bến xe, bến tàu, bến đò ngang sông. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các hành vi là những nguyên nhân gây TNGT. Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải khách tăng thêm chuyến vận tải, bố trí thêm phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khách chấp hành nghiêm các quy định về vận tải khách và kiểm tra các điều kiện thiết bị kỹ thuật an toàn đối với các phương tiện thực hiện cam kết chỉ đưa các phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động.

Duy trì công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Tập trung vào việc tổ chức cưỡng chế, giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm mà đã được các lực lượng chức năng lập biên bản. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các xã, phường, thị trấn trong quản lý các khu vực đã giải tỏa và ngăn chặn hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tập kết phơi nông sản, đốt rơm, rạ trên mặt đường gây hư hỏng nền đường, gây cản trở giao thông,  mất ATGT.

Chỉ đạo các BQL dự án, đơn vị thi công các công trình giao thông thường xuyên thu dọn mặt bằng không gây cản trở giao thông tạo mặt đường êm thuận, an toàn. Tăng cường thực hiện công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời khắc phục các yếu tố gây mất ATGT; duy tu, sữa chữa hệ thống cọc tiêu, biến báo, vạch sơn kẻ đường, phát quang tầm nhìn, chú ý tại các khu vực đèo dốc; lập phương án tổ chức phân luồng giao thông khi có các sự cố sạt lở đường xảy ra.

PV: Cảm ơn đồng chí.

                                                           

                                                Đức Phượng (Thực hiện)

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục