Công an xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) làm tốt công tác quản lý VK-VLN-CCHT đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: Mạnh Hùng

Công an xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) làm tốt công tác quản lý VK-VLN-CCHT đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: Mạnh Hùng

(HBĐT)-Những năm qua, tình hình mua bán sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng phức tạp. Một bộ phận người dân chưa thấy hết được tính nguy hiểm của loại phương tiện này hoặc do lợi nhuận về kinh tế vẫn cố tình buôn bán, sản xuất các loại VK-VLN-CCHT.

 

Đặc biệt là tình trạng sử dụng súng săn bừa bãi, mất an toàn, đe doạ giết người vẫn còn diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý sử dụng vũ khí chống lại lực lượng truy bắt diễn ra hết sức phức tạp, điển hình là vụ xảy ra ngày 5/2/2010 tại xã Hang Kia (Mai Châu). Tính từ năm 2009 đến nay đã xảy ra 25 vụ liên quan đến VK-VLN-CCHT, trong đó có 1 vụ giết người, 3 vụ chống người thi hành công vụ, 4 vụ tàng trữ trái phép, 3 vụ chiếm đoạt vật liệu nổ, 3 vụ vô ý gây thương tích do đi săn bắn nhầm vào nhau, 2 vụ sử dụng mìn tự tạo gây án, 3 vụ buôn bán vật liệu nổ, 5 vụ vận chuyển trái phép. Hậu quả làm chết 6 người, bị thương 4 người tài sản thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, thông qua nắm tình hình phát hiện một số đối tượng tại địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) có liên quan đến ma tuý đang tràng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, lựu đạn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng súng săn bừa bãi, mất an toàn, sử dụng để đe doạ, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, dòng họ có chiều hướng gia tăng. Tội phạm sử dụng vũ khí gây án ngày càng phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma tuý thường xuyên lôi kéo người dân nhẹ dạ tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển ma tuý. Bên cạnh đó, số lượng vũ khí, bom, đạn từ thời kỳ chiến tranh còn nằm sâu trong lòng đất và rừng núi nhưng chưa có điều kiện phát hiện, xử lý triệt để nhân dân tự phát hiện, khai thác mang về sử dụng. Một số lượng súng hơi, công cụ hỗ trợ đã được một số tổ chức, cá nhân mua sử dụng hợp pháp trước khi Nhà nước có chủ trương quản lý vẫn tồn tại, nhất là súng săn tự chế của đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sử dụng. Do tập quán nên việc giao nộp thu hồi gặp nhiều khó khăn.

 

Đứng trước tình hình ngày càng phức tạp của tội phạm liên quan đến VK-VLN-CCHT, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời. Mở rộng vận động toàn dân giao nộp thu hồi VK-VLN- CCHT. Trước mắt là vận động thu hồi toàn bộ số súng săn, súng tự chế còn lưu giữ trong nhân dân, phục vụ tốt yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài nguyên môi trường. Sau đó có kế hoạch kiểm tra VK-VLN-CCHT súng săn để chấn chỉnh xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý sử dụng VK-VLN-CCHT, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có sử dụng VLN công nghiệp. Từ năm 1996 - 2009 đã kiểm tra, vận động thu hồi gồm 74 súng quân dụng, 831,6 kg vật liệu nổ, 67 vũ khí thô sơ, 2.034 súng săn; truy tố 9 vụ với 15 bị can, xử phạt hành chính 13 trường hợp. Đặc biệt đã tiếp nhận xử lý tiêu huỷ thành công một lượng lớn VLN công nghiệp tồn kho hậu công trình thuỷ điện sông Đà.

 

Để làm tốt công tác giao nộp VK-VLN-CCHT, Công an tỉnh phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia vận động, tuyên truyền, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền đến vùng sâu, xa, cao từng hộ gia đình góp phần gữ vững ANCT - TTATXH.   

 

 

                                                                                    Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục