Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án tối cao giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Sùng A Cánh.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án tối cao giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Sùng A Cánh.

(HBĐT) - Ngày 30/11, TAND tối cao đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Sùng A Cánh (sinh năm 1982) trú tại xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

Theo cáo trạng, bị cáo Sùng A Cánh bị cơ quan điều tra Bộ Công an truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình lẩn trốn, Sùng A Cánh vẫn tiếp tục phạm tội. Cụ thể: vào này 19/4/2011, Sùng A Cánh đã mượn xe máy BKS 28M1 - 2418 của chị gái về tháo rời bình xăng dùng búa đập bẹp, giấu 2 bánh heroin vào đó rồi lắp lại như cũ. Sau đó Cánh đã rủ Sùng A Lư (sinh năm 1987) trú tại bản Cang xã Pà Cò (Mai Châu) mang số ma túy trên về Nho Quan (Ninh Bình) tiêu thụ. Khi Cánh và Lư đi xe máy đến địa phận xã Thanh Hối (Tân Lạc) bị lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là 2 bánh heroin giấu trong xe có tổng trọng lượng là 726,45gram. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Cánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Ngoài hành vi phạm tội trên, Sùng A Cánh còn khai nhận trong năm 2005 và 2006 Cánh đã thực hiện trót lọt 21 vụ mua bán trái phép ma túy với các đối tượng ở xã Pà Cò và Hà Nội. Số lượng heroin mà Cánh giao dịch thành công với các đối tượng trên là 77 bánh có tổng trọng lượng  25.603,95gram. Cộng với 2 bánh Heroin bị bắt quả tang khi đang trên đường đi tiêu thụ là 79 bánh với tổng trọng lượng là 26.357,40gram. Với hành vi phạm tội trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Sùng A Cánh. Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên mức án tử hình đối với Sùng A Cánh.

 

Ngoài vụ án Sùng A Cánh, cùng ngày, TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án tử hình đối với bị cáo Tráng A Páo trú tại xóm Hang Kia 1, xã Hang Kia (Mai Châu) về tội mua bán trái phép 10 bánh heroin và hơn 3000 viên ma túy tổng hợp; giữ nguyên mức án phạt 20 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Chiêm (sinh năm 1973) trú tại Cẩm Khê (Phú Thọ) về tội vận chuyển trái phép 187,92gram heroin; giữ nguyên mức phạt 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Nhất (sinh năm 1980) trú tại xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) về tội mua bán trái phép 35,28gram heroin; giữ nguyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Bàn Văn Chanh (sinh năm 1975), trú tại bản Suối Ngóa, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu (Sơn La); 20 năm tù đối với bị cáo Mùa A Giống (sinh năm 1973), trú tại bản Co Chàm, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) về tội mua bán trái phép 4 bánh heroin với tổng trọng lượng 1.403,48gram.

                                                                              

 

                                                   Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục