Bị cáo Lê Chiến Thắng trước vành móng ngựa.
(HBĐT) - Ngày 18/1, TAND tỉnh mở phiên xét sử sơ thẩm vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma tuý đối với bị cáo Lê Chiến Thắng, sinh năm 1977, trú tại khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Theo cáo trạng VKS tỉnh, Lê Chiến Thắng, có mối quen biết với đối tượng tên là Khải (tự giới thiệu nhà ở Quảng Ninh), Khoảng 7h, ngày 8/7/2012 Thắng gặp và cùng ngồi với Khải ở một quán nước thuộc TP Hạ Long. Tại đây Khải đặt vấn đề thuê Thắng lên Mộc Châu – Sơn La vận chuyển 2 bánh hêroin với giá 8 triệu đồng. Thắng đồng ý, sau đó Khải đưa trước cho Thắng 4 triệu đồng, số còn lại hứa sẽ trả nốt cho Thắng khi Thắng mang hêroin về đến TP Hạ Long. Sau đó Khải hướng dẫn Thắng địa điểm cũng như mật khẩu để giao, nhận ma tuý. Ngay ngày hôm đó, Thắng rủ bạn gái thuê taxi đi lên Mộc Châu, khi đi không nói rõ mục đích đi vận chuyển thuê ma tuý. Lên đến km 143 QL6 thuộc Mộc Châu – Sơn La và nhận được hêroin từ một người Mông, Thắng cùng với bạn gái tiếp tục đi taxi quay về Quảng Ninh. Lên xe Thắng giấu 2 bánh tại gầm ghế phía sau trên sàn xe và 1 gói nhỏ hêroin giấu trong túi xách của bạn gái. Đến km 110+100 QL6A thuộc địa phận xã Phong Phú – Tân Lạc Thắng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang cùng tang vật là 2 bánh heroin, 1 gói hêroin có trọng lượng 3,51 gam, 2 gói ma tuý tổng hợp có trọng lượng 0,86 gam.
Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Chiến Thắng tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Trước đó, năm 2004, Lê Chiến Thắng đã bị TAND TP Hạ Long tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
Lưu An