Thực hiện công tác tuyển quân, những năm qua, huyện Cao Phong luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho Bộ Quốc phòng.

Thực hiện công tác tuyển quân, những năm qua, huyện Cao Phong luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho Bộ Quốc phòng.

(HBĐT) – Với mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) có tiềm lực và sức mạnh toàn diện nhằm ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị để phát triển KT- XH, Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Cao Phong đã có nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về lĩnh vực QP-AN trong tình hình mới.

 

Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo, điều hành đối với nhiệm vụ QP-AN; coi trọng xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc và vận dụng có hiệu quả quan điểm kết hợp kinh tế với QP-AN.

 

Những năm qua, điểm nổi bật trong xây dựng KVPT của huyện Cao Phong là đã xuất phát từ thực trạng các mục tiêu chủ yếu trong phát triển KT-XH để chọn điểm lồng ghép với các hoạt động QP-AN như tổ chức các cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu trị an cấp xã gắn với động viên toàn dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động nhân dân tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; áp dụng KHCN trong lĩnh vực quân sự, tăng cường cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật đẩy mạnh tiềm lực QP-AN…

 

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong xây dựng KVPT, cấp ủy, chính quyền và LLVT huyện đã coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường lối quân sự trong từng giai đoạn. Hàng năm, thông qua các chương trình tập huấn cán bộ đã kết hợp bồi dưỡng những nội dung cơ bản về xây dựng và hoạt động của KVPT cho đội ngũ cán bộ của huyện và cơ sở. 5 năm qua, 100% cán bộ chủ chốt các cấp, ngành trong huyện đã được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Nội dung giáo dục QP-AN cũng được đưa vào học chính khóa trong các trường THPT trên địa bàn với trên 8.400 học sinh đã được học tập. Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm xây dựng và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp trong KVPT; củng cố thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP-QSĐP cũng như chú trọng phát huy sức mạnh khối ĐĐK các dân tộc cùng chung sức xây dựng KVPT ngày càng vững chắc thông qua việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình hoạt động với Ban CHQS; đẩy mạnh thực hiện chính sách đối với gia đình TBLS, gia đình có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội khác.

 

Xác định xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng bảo đảm cho quy hoạch xây dựng các thành phần trong KVPT của huyện. Do vậy, Huyện ủy, UBND huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này với nhiều giải pháp tích cực như: tập trung tăng tỷ trọng ngành CN-TTCN, xây dựng, dịch vụ và du lịch, đảm bảo ổn định về kinh tế, an sinh xã hội, từng bước giảm nghèo. Hiện tại, huyện đạt mức thu nhập bình quân 13,7 triệu đồng/người/năm. Hệ thống đường liên xóm, liên xã cơ bản được rải nhựa và bê tông hóa tạo thế liên thông liên hoàn trong KVPT; 100% xã, thị trấn có lớp học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; 95% hộ gia đình có điện thắp sáng; 84% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Kết quả này đã có tác dụng tích cực trong thực hiện các mục tiêu KT – XH, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố KVPT huyện ngày càng vững chắc.

 

Những năm qua, để xây dựng vững chắc KVPT, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong cũng đặc biệt coi trọng việc xây dựng LLVT huyện đủ sức mạnh, SSCĐ theo phương châm cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đối với lực lượng thường trực thường xuyên kiện toàn về biên chế tổ chức, được huấn luyện, giáo dục chính trị, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được giao. Đồng thời, huyện luôn coi trọng xây dựng và củng cố lực lượng DQTV, DBĐV. Hiện, toàn huyện có thành phần lực lượng cơ động, binh chủng tại chỗ, đạt 2,4% so với tổng số dân. Lực lượng DBĐV thường xuyên được đăng ký quản lý, phúc tra chặt chẽ và sắp xếp biên chế đủ 100% quân số cho các đơn vị. Tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 70%, tỷ lệ dự phòng đạt từ 15 - 20%; tỷ lệ đảng viên đạt 36%... Cùng với đó, hàng năm, công tác đăng ký, quản lý nguồn thanh niên nhập ngũ được UBND huyện chỉ đạo chặt chẽ. 5 năm qua, huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho Bộ Quốc phòng. Công tác tuyển quân đã gắn với tạo nguồn xây dựng cán bộ chính quyền cơ sở và nguồn động viên của huyện..

 

Bên cạnh đó, việc xây dựng tiềm lực QP-AN và thế trận trong KVPT đã được coi trọng thể hiện ở việc lực lượng quân đội, công an huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ trong giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia và quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, khu quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương… Với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp, huyện Cao Phong đã từng bước xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, qua đó đã bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống.

                                                                   

 

                                                                        Thu Hiền

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục