Công ty TNHH ôtô buýt Hòa Bình hiện đang khai thác tuyến cố định TP. Hòa Bình - Lạc Sơn với 22 đầu xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Ảnh: P.V

Công ty TNHH ôtô buýt Hòa Bình hiện đang khai thác tuyến cố định TP. Hòa Bình - Lạc Sơn với 22 đầu xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Vừa qua, Ban Biên tập Báo Hòa Bình liên tục nhận được đơn - thư kiến nghị, khiếu nại của công dân liên quan đến cá nhân ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty và hoạt động của Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình.

 

Cụ thể, với danh nghĩa Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình, ông Phạm Quốc Mạnh đề nghị làm sáng tỏ việc ông Hoàng Quốc Tuấn cho in 1.000 vé tháng trùng sêri để đưa ra bán kiếm lời; để có tiền mua xe buýt chạy tuyến số 2 Hòa Bình - Lạc Thủy, ông Tuấn đã lập khống biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 5/11/2012 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các thành viên trong Công ty.

 

Theo nội dung phản ánh, phóng viên Báo Hòa Bình đã gặp các bên hữu quan để tìm hiểu vụ việc. được biết, Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình tiền thân là một đội xe của Công ty Hiển Vinh được Sở KH-ĐT cấp giấy CNĐKKD ngày 17/5/2012, người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty. Ngày 20/5/2012, ông Hoàng Quốc Tuấn ra quyết định thành lập Ban kiểm soát Công ty, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Mạnh làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm soát.

 

Ông Phạm Quốc Mạnh cho biết: Quá trình lãnh đạo điều hành, quản lý của Giám đốc Công ty đã gây ra những bất đồng, mâu thuẫn trong nội bộ. Trước những sai phạm của ông Hoàng Quốc Tuấn, ông Mạnh đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, ngày 12/12/2012, Giám đốc Công ty đã có quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm soát của ông. Theo lý giải của ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình: Sau khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty, ông Phạm Quốc Mạnh đảm nhiệm thêm nhiệm vụ điều độ. Trong quá trình điều hành, ông Mạnh liên tục để xảy ra sai phạm như: Tự ý cho xe đang hoạt động trên tuyến nghỉ đi chở khách hợp đồng, xe hỏng phải nghỉ không bố trí xe chạy thay, để hiện tượng xe sang khách, dồn khách, bỏ lộ trình trên tuyến dẫn đến thiếu sự công bằng trong công việc phân công giờ xe chạy trên tuyến mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không có tiến triển. Do đó, căn cứ quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngày 12/12/2012, Giám đốc Công ty đã ra Quyết định số 09/QĐHB bãi nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Phạm Quốc Mạnh.

 

Cũng từ các nội dung kiến nghị, phản ánh khiếu nại trên, ngày 28/3/2013, Công an TP Hòa Bình đã làm việc với các ông Hoàng Quốc Tuấn và Phạm Quốc Mạnh. Tại biên bản làm việc, Công an TP. Hòa Bình xác định: Theo biên bản làm việc ngày 6/3/2013 của Chi cục Thuế TP Hòa Bình với Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình đã kết luận: Việc đặt in và phát hành vé của Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật, qua kiểm tra không phát hiện sai phạm gì; ông Hoàng Quốc Tuấn có làm các thủ tục vay vốn ngân hàng phục vụ việc kinh doanh của Công ty nhưng chưa được Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam chi nhánh Hòa Bình chấp thuận giải ngân, do vậy, không có căn cứ cho rằng ông Hoàng Quốc Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 19/3/2013, ông Hoàng Quốc Tuấn đề nghị giải quyết việc ông Phạm Quốc Mạnh có hành vi vu khống ông về hai nội dung trên, Công an thành phố  nhận thấy, việc tố cáo của ông Mạnh xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về những việc xảy ra tại Công ty, đó không phải là hành vi vu khống đối với ông.

 

Bên cạnh đó, Ban Biên tập Báo Hòa Bình còn nhận được 2 đơn - thư có chữ ký của 11 người là CBCNV-LĐ Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình. Trong đó, đơn - thư có chữ ký photocopy phản ảnh, kiến nghị một số vấn đề liên quan giữa Giám đốc Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình với một số cá nhân và đơn vị trực thuộc Sở GT-VT như Trung tâm Đăng kiểm, Thanh tra Giao thông và Bảo Việt Hòa Bình. Còn đơn có chữ ký thật của 11 người lại khẳng định không có ai trong số 11 người có tên và chữ ký trong đơn photocopy làm đơn hoặc ủy quyền cho người khác làm đơn tố cáo gửi các cấp, ban, ngành, nội dung trong đơn có chữ ký photocopy là hoàn toàn bịa đặt và vu khống. 11 người có chữ ký và tên thật trong đơn cũng khẳng định: Tên và chữ ký trong đơn photocopy đúng là của họ nhưng do người nào đó đã tự ý photocopy từ một đơn kiến nghị khác mà họ đã ký để ghép vào đơn phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan giữa Giám đốc Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình với cá nhân và đơn vị hữu quan. Đây là hành vi mạo danh, gây mất đoàn kết trong nội bộ Công ty và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm người có hành vi mạo danh CBCNV-LĐ Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình nhằm chia rẽ nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động bình thường của Công ty.

 

 

                                                                       Phòng BĐ-TL

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục