Thực hiện mô hình “tiếng kẻng an ninh”, tình hình ANTT trên địa bàn xóm Lục Đồi, xã Kim Bình (Kim Bôi) đã được cải thiện đáng kể không phát sinh TNXH.

Thực hiện mô hình “tiếng kẻng an ninh”, tình hình ANTT trên địa bàn xóm Lục Đồi, xã Kim Bình (Kim Bôi) đã được cải thiện đáng kể không phát sinh TNXH.

(HBĐT) - Tiếp giáp với thị trấn Bo, có trục đường 12B chạy qua, xã Kim Bình (Kim Bôi) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Tuy nhiên, xã cũng gặp không ít khó khăn trong công tác ANTT. Để đảm bảo ANTT, trong những năm qua, lực lượng công an xã Kim Bình đã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

 

Anh Bùi Văn Niễn, Trưởng ban Công an xã Kim Bình cho biết: Xã có 1.017 hộ, với 4.497 nhân khẩu, sống tập trung tại 6 xóm. Là xã giáp ranh, công tác ANTT trên địa bàn xã có nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quản lý hộ khẩu, hộ tịch, TNGT và TNXH... Năm 2013, trên địa bàn xã xảy ra 7 vụ vi phạm TTATXH, trong đó, 4 vụ gây rối trật tự công cộng, 3 vụ trộm cắp, 2 vụ tai nạn giao thông và 4 vụ va quệt giao thông. Xã nhận định, tình hình TTXH có những diễn biến tương đối phức tạp khi đối tượng phạm pháp ngày càng manh động, đặc biệt, các đối tượng vãng lai đến địa bàn rất khó quản lý.

 

Cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định để đẩy lùi TNXH cần phòng hơn chống, bên cạnh tăng cường điều tra, trấn áp tội phạm, giải pháp lâu dài là đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT. Thực hiện phong trào, công an xã Kim Bình đã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tốt các đợt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nói không với ma túy, tội phạm và TNXH... Lực lượng công an xã cũng xây dựng nhiều mô hình gìn giữ ANTT tại cơ sở như mô hình tiếng kẻng an ninh tại xóm Lục Đồi và xóm Bãi. Anh Bùi Đức Lan, công an viên xóm Lục Đồi cho biết: Xóm có 158 hộ, hơn 600 nhân khẩu, tuy nhiên, người dân sinh sống không tập trung, mặt khác, xóm tiếp giáp với nhiều xóm của xã bạn, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng gây khó khăn trong quản lý tình hình ANTT. Tình trạng thanh niên nam, nữ trong xóm giao lưu, tụ tập đông gây mất trật tự an ninh diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, để đảm bảo ANTT, xóm đã đưa vào quy ước về “tiếng kẻng an ninh”. Theo đó, từ 10h đêm, khi đánh kẻng, tất cả công dân trên địa bàn xóm ai về nhà nấy, nếu có người ngoài địa bàn ngủ lại qua đêm phải khai báo tạm trú. Các hộ gia đình kiểm tra cất giữ tài sản, nhắc nhở con em đi chơi về nhà trước giờ quy định của xóm.

 

Tiếng kẻng an ninh cũng là hiệu lệnh khi xảy ra vụ việc gây mất trật tự an ninh, đòi hỏi mỗi hộ gia đình có trách nhiệm tham gia vây bắt đối tượng, chốt chặn các tuyến đường... Từ khi triển khai tiếng kẻng an ninh, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xóm Lục Đồi được cải thiện đáng kể, nhận thức của người dân cũng đã được nâng lên.

 

Mô hình “tiếng kẻng an ninh” tiếp tục được Ban công an xã Kim Bình triển khai nhân rộng ra các xóm khác. Ngoài ra, Ban công an xã phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng nhiều mô hình CLB văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm hướng đến cuộc sống lành mạnh, tránh xa TNXH như mô hình CLB “thanh niên với văn hoá giao thông”, “tuổi trẻ tìm hiểu pháp luật” của Đoàn xã;  “gia đình hạnh phúc”, nhóm truyền thông lồng ghép tại 5 xóm và 1 CLB tuổi thơ do Hội PN xã xây dựng thu hút hàng trăm hội viên. 

 

Công an xã Kim Bình đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn nhằm gìn giữ địa bàn, không phát sinh đối tượng vi phạm pháp luật. Trong năm, Công an xã đã tiếp nhận và kịp thời giải quyết 12 tin tố giác tội phạm, thụ lý, điều tra 4/7 vụ, lập 2 hồ sơ quản lý giáo dục tại xã, cưỡng chế cai nghiện tập trung 1 đối tượng. Đặc biệt, Ban công an xã đã thực hiện tốt Nghị định số 80 của Chính phủ về biện pháp tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Bằng hình thức gọi hỏi, động viên và kịp thời giúp đỡ về vốn cho các đối tượng làm ăn lương thiện, Công an xã Kim Bình đã cảm hoá, giáo dục thành công 2 đối tượng trên địa bàn.

 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, từ nhiều năm nay, Kim Bình là một trong những địa bàn không phát sinh tai - TNXH, giữ vững an ninh nông thôn.

 

 

 

 

Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục