Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn (Lương Sơn) chú trọng bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn (Lương Sơn) chú trọng bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

(HBĐT) - Theo Ban điều hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động: Bộ luật Lao động ra đời có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2013. Tuy nhiên, đến nay, một số Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Bộ luật chưa được ban hành và hướng dẫn đến cơ sở. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong SX -KD nên công tác tuyên truyền thực hiện pháp luật trong các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

 

Theo thống kê, năm 2013, số lượng doanh nghiệp thực tế có hoạt động là 60% (1.351/2.252 doanh nghiệp), 1.100 lao động mất việc làm và khoảng 3.000 lao động có nguy cơ mất việc làm. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa có thái độ nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động. Thực hiện Quyết định số 100, ngày 28/1/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ và NSDLĐ trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2013- 2016. Năm 2013, tổng kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động được giao là 210 triệu đồng. Các Tiểu đề án đã tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật lao động cho 6 lớp với 300 người lao động; 7 lớp cho 250 NSDLĐ trong các doanh nghiệp. Trong đó, Sở LĐ -TB&XH mở 4 lớp; Sở Tài chính mở 1 lớp; Sở Công thương mở 2 lớp; LĐLĐ tỉnh mở 4 lớp; Liên minh HTX mở 2 lớp. Ngoài ra, đã in ấn, cấp phát trên 7.500 tờ rơi nội dung phổ biến những quy định về Hợp đồng lao động, những quy định riêng đối với lao động nữ; tổ chức 15 buổi kiểm tra các hoạt động triển khai của các Tiểu đề án; tham dự 1 chương trình tập huấn của Bộ LĐ -TB&XH về đánh giá hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai Bộ luật Lao động năm 2012. Ngoài ra, thông qua các chương trình, dự án, đề án thuộc các ngành chức năng đã lồng ghép các nguồn kinh phí bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều nội dung thiết thực, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến NLĐ và NSDLĐ.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH, Trưởng ban điều hành đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho biết: Trong năm 2014, Ban điều hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012. Với một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu có 80% NLĐ được tuyên truyền pháp luật lao động; 100% NLĐ đi xuất khẩu lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; 100% NSDLĐ được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn. Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Ban điều hành Đề án đề ra các giải pháp thực hiện như: các ngành thành viên Ban điều hành căn cứ kế hoạch và chức năng quản lý Nhà nước chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra liên ngành, kịp thời uốn nắn, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của NSDLĐ đối với các quy định của pháp luật. Tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân và NLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với cơ quan Tòa án, đưa các vụ án liên quan đến tranh chấp lao động ra xử lưu động và phát lại trên Đài truyền hình...

 

 

 

                                                                   Hương Lan 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục