Xây dựng mô hình “xứ đạo tự quản về ANTT”, các Linh mục, Chánh trương Giáo xứ Khoan Dụ thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến giáo dân.

Xây dựng mô hình “xứ đạo tự quản về ANTT”, các Linh mục, Chánh trương Giáo xứ Khoan Dụ thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến giáo dân.

(HBĐT) - Khoan Dụ (Lạc Thủy) là một xã đặc thù về tôn giáo với 5 họ đạo và trên 90% đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Trong những năm qua, các linh mục, ban chấp hành giáo họ Khoan Dụ đã sát cánh cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng mô hình giáo dân tự quản về ANTT nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời - đẹp đạo.

 

Ngay từ khi bắt đầu thành lập mô hình “giáo dân tự quản về an ninh trật tự”, Công an xã Khoan Dụ đã phối hợp với Linh mục, Chánh trương tuyên truyển để nhân dân và giáo dân năm rõ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại các ngày lễ như lễ sinh nhật, lễ các thành, lễ noel, giờ giảng đạo. Giáo xứ Khoan Dụ cũng đã thành lập 4 tổ tự quản về an ninh trật tự, tuyên truyền thực hiện tốt 5 tiêu chí của CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó, đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, các họ đạo trong tham gia gìn giữ an ninh trật tự. Với phương châm "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải", đến nay, các họ đạo đã xây dựng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tạo phong trào tự quản về an ninh trật tự sâu rộng như mô hình "Tổ liên gia tự quản", "Tổ an ninh xã hội", "họ đạo tự quản"; mô hình "KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội"... Hằng năm, lực lượng an ninh xã tổ chức gặp mặt trao đổi thông tin với linh mục của các xứ đạo nhằm chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và bàn biện pháp giữ gìn ANTT ở các xứ họ đạo.

 

Ông Nguyễn Quý Mùi, Chánh trương xứ Đạo Khoan Dụ cho biết: bà con giáo dân luôn tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hành động và việc làm thiết thực. Đến nay, 100% số hộ gia đình đều đăng ký thực hiện 5 nội dung của CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ký cam kết không dính đến ma túy, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các giáo họ cũng đã thực hiện sống theo lời răn của chúa với chủ đề năm “phúc âm hóa gia đình” gắn với thực hiện CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo đó, các giáo họ cũng đã đề cao vai trò của mỗi gia đình trong giáo dục, răn dạy con cái, qua đó tuyên truyền lối sống lành mạnh, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ. Thực hiện chủ đề này, giáo xứ Khoan Dụ đã tổ chức hoạt động năm giới trẻ, thiếu nhi thánh thể nhằm tập hợp tất cả con em tuổi vị thành niên của xứ đạo gặp mặt, giao lưu, trao đổi và tuyên truyền lối sống cho các em.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Phó Công an xã cho biết: Từ năm 2013 đến nay, mô hình tự quản ANTT của xã thường xuyên duy trì và phát huy hiệu quả trong phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an,  giữ gìn và bảo đảm tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Bà con giáo dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, không phân biệt tôn giáo, thường xuyên đề cao cảnh giác và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Số giáo dân vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết giảm đáng kể, tình hinh an ninh tôn giáo luôn được bảo đảm.

Thông qua mô hình này, nhân dân và giáo dân đã cung cấp hơn 100 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó, nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện điều tra, phá nhiều vụ án, tình hình ANTT ở các xứ họ đạo này luôn ổn định và được bảo đảm. Bà con giáo dân đã ý thức sống "tốt đời, đẹp đạo", đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

                                                                          

                                                                           Phương Linh

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục