Lực lượng CSGT đường thủy thường xuyên túc trực  đảm bảo trật tự khu vực Đền Bờ mùa lễ hội.

Lực lượng CSGT đường thủy thường xuyên túc trực đảm bảo trật tự khu vực Đền Bờ mùa lễ hội.

(HBĐT) - Hàng năm, vào dịp đầu xuân, hàng loạt lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức. Tiêu biểu như các lễ hội sắc bùa, Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), Đền Bờ (Đà Bắc), xên bản, xên Mường (Mai Châu), Chùa Tiên (Lạc Thủy); Chùa Hang (Yên Thuỷ), Đền Bồng Lai - Hang Rồng (Cao Phong)...

 

Để  góp phần cho các lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, công tác đảm bảo ANTT được các ngành chức năng và Ban quản lý, Ban tổ chức hết sức coi trọng. Chùa Tiên xã Phú Lão khai hội vào mùng 4 Tết, thu hút rất đông nhân dân và du khách thập phương nhưng  không xảy ra các hiện tượng xô bồ, TTATGT đảm bảo an toàn. Không xảy ra các hiện tượng tiêu cực như móc túi, lừa đảo, bắt chẹt khách, cờ bạc... Bà Nguyễn Thị Bình, Phó trưởng BQL các Khu di tích lịch sử huyện Lạc Thuỷ cho biết: “BQL đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai nghiêm túc Kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2015 trên địa bàn huyện. Theo đó,  phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các cấp, ngành, địa phương. Đặc biệt, tại Chùa Tiên ngoài lực lượng Công an xã, Công an huyện đã tăng cường lực lượng an ninh, CSGT, cảnh sát trật tự hoạt động và trực 24/24h, nên từ khi khai hội đến nay ANTT luôn ổn định”.

 

Lễ hội Đền Bờ trên vùng hồ Hòa Bình  là điểm đến hấp dẫn với du khách và đa số đi bằng tàu, thuyền tại 2 bến Thái  Thịnh, Thung Nai. Từ khi mở hội đến nay, hoạt động vận tải hành khách trên vùng hồ vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Đội phó Đội CSGT Đường thủy cho biết: “Để đảm bảo trật tự an toàn mùa lễ hội, Đội CSGT đường thủy đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch và phương án đã đề ra. CB,CS  được bố trí đầy đủ ở đầu bến và các điểm đến để hướng dẫn tàu thuyền, du khách ra, vào bến. Thông báo cụ thể và kiên quyết không cho những tàu, thuyền không đủ điều kiện hoạt động tham gia  vận chuyển hành khách. Kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm những trường hợp chưa trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với các BQL bố trí, sắp xếp tàu, thuyền chở khách theo đúng thứ tự. Kiên quyết không để tàu thuyền trở quá số người quy định. Bên cạnh đó cùng với lực lượng Công an các xã, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng CSCĐ, CSHS nên ANTT các bến cảng và các điểm đến của du khách đều đảm bảo an toàn.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động tích cực, vẫn còn một số tồn tại diễn ra gây ra nhiều hệ lụy xấu, phiền lòng du khách, không phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Đến các lễ hội, đền, đình, chùa chúng ta dễ dàng bắt gặp những cô gái ăn mặc hở hang, tình trạng chen lấn, xô đẩy khi đặt lễ, khấn vái. Tình trạng mê tín dị đoan, buôn thần, bán thánh, bán đổi tiền lẻ, dung tục hóa các sinh hoạt trong một không gian linh thiêng vẫn diễn ra. Hiện tượng khấn thuê, nạn đốt vàng mã, bói toán xảy ra ở nhiều nơi. Qua mùa lễ hội, các địa phương thu không ít tiền công đức, tiền giọt dầu, nhưng con số này được sử dụng thế nào, đơn vị nào quản lý hiện vẫn là điều chưa rõ ràng, mỗi nơi một kiểu và thiếu minh bạch, song chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Các lễ hội cũng là những tụ điểm có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, vẫn còn đó tình trạng xả rác bừa bãi, xâm hại thiên nhiên, gây mất vệ sinh.

 

Từ thực tế trên, dư luận mong muốn các nhà quản lý, tổ chức và người dân tham gia lễ hội cùng góp phần tạo dựng lễ hội văn minh, đúng nghĩa là những sinh hoạt văn hóa tâm linh, cộng đồng theo thuần phong mỹ tục, tạo hình ảnh đẹp trong con mắt bạn bè quốc tế và cộng đồng xã hội.

 

 

 

                                                                         Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục