Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Phùng Hưng (phường Tân Hòa - TP Hòa Bình) diễn ra liên tục, kéo dài những không được xử lý dứt điểm.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường Phùng Hưng (phường Tân Hòa - TP Hòa Bình) diễn ra liên tục, kéo dài những không được xử lý dứt điểm.

(HBĐT) - Hầu như ở đâu có nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hóa thì ở đó đều hình thành chợ. Với quy mô lớn, nhỏ khác nhau, các huyện và thành phố trong tỉnh đều hình thành hệ thống chợ để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa. Cùng với những tác động tích cực đến sản xuất, đời sống, tình trạng ngang nhiên lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để họp chợ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình TTATGT trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến TNGT trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng.

 

Thực trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để họp chợ diễn ra phổ biến và kéo dài gây bức xúc cho người và phương tiện tham gia giao thông chủ yếu ở chợ thị trấn Lương Sơn, Bãi Lạng, Cổng khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn); chợ Bãi Nai (Mông Hóa), chợ xóm Nút (Dân Hạ), chợ Thày, Hợp Thịnh (Kỳ Sơn); chợ ngã ba thị Trấn Mường Khến, chợ Đông Lai, Ngọc Mỹ, chợ Lồ, Chợ Phú Cường (Tân Lạc); chợ Ốc, chợ ngã ba Xưa, xã Thượng Cốc, chợ Mía, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn); chợ Bãi Chạo, xã Vĩnh Tiến, chợ Rạnh xã Đông Bắc, chợ Bo, thị trấn Bo (Kim Bôi); các chợ Đồng Tiến, Gốc Gạo, Tân Hòa, Tân Thành, Hữu Nghị, Dân Chủ, Thái Bình, Nghĩa Phương (TP Hòa Bình)...

 

Chợ Tân Hòa (TP Hoà Bình) có thể coi là một điển hình về tình trạng lòng đường, vỉa hè để mua bán hàng hóa. Không chỉ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên trục đường Phùng Hưng, các ngõ phố Phạm Hồng Thái, Bùi Thị Xuân, Đốc Ngữ cũng luôn chật cứng kẻ mua, người bán. Thậm chí những người bán hàng ở đây còn phải chịu cả phí chỗ ngồi do UBND phường thu (2000đồng/ngày) và chủ các hộ có nhà mặt đường thu (do 2 bên tự thoả thuận). Trước tình trạng họp chợ gây ùn tắc giao thông, nhất là vào ngày thứ bảy và chủ nhật, lực lượng quản lý đô thị phường và thành phố cùng Công an 2 phường Tân Hòa, Hữu Nghị thường xuyên túc trực từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày để nhắc nhở nhưng không thể giải quyết được triệt để. Lý giải vấn đề này, ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa cho biết: “So với nhu cầu mua, bán trao đổi hàng hóa, chợ Tân Thành được xây dựng trước đây diện tích quá nhỏ hẹp, nên người dân đã tận dụng vỉa hè làm chỗ bán hàng. Trước thực trạng trên, ngoài việc duy trì lực lượng để giảm thiểu ùn tắc giao thông, UBND phường đã đề xuất với UBND  thành phố di chuyển Đội QLTT và phòng khám của trạm y tế phường trong khu vực chợ đi chỗ khác để tăng quỹ đất mở rộng diện tích chợ. Hỵ vọng những giải pháp đó sẽ hạn chế và giảm thiểu tình trạng gây mất an toàn giao thông trên địa bàn”.

 

Khu vực Bãi Nai (Mông Hóa - Kỳ Sơn) cũng là một “điểm nóng” về lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT để họp chợ, nhất là vào buổi sáng, cuối buổi chiều hàng ngày và phiên chợ diễn ra vào ngày thứ 5 hàng tuần. Người dân ở các xã Mông Hóa, Dân Hạ, Dân Hòa, Phú Minh và một số nơi khác tụ họp về mua bán trao đổi hàng hóa rất đông.

 

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Mông Hóa giải thích: “Trên thực tế xã Mông Hóa chưa có chợ, chợ Bãi Nai hình thành tự phát và tồn tại đã hàng chục năm nay. Do nhu cầu sản xuất và đời sống, chợ Bãi Nai ngày càng phát triển lớn hơn. Trước tình trạng họp chợ gây cản trở, ùn tắc giao thông, xã và huyện đã triển khai nhiều giải pháp như lắp đặt hệ thống rải phân cách cứng, bố trí lực lượng tuần tra, nhắc nhở...nhưng vẫn không giải quyết được. Theo chỉ đạo của UBND huyện, sắp tới Nghĩa trang liệt sỹ huyện sẽ được di chuyển về trung tâm huyện và diện tích đất này được quy hoạch để xây dựng chợ Bãi Nai. Hy vọng khi dự án hoàn thành đi vào sử dụng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở đây sẽ được giải quyết”.

 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để họp chợ gây ách tắc giao thông là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn rất hạn chế và có thể nói là ngang nhiên vi phạm. Chị Bùi Thị Đông, một tiểu thương bán hàng ở chợ Bãi Chạo giãi bày: “Mặc dù gia đình tôi có một quầy hàng trong chợ, nhưng vẫn phải mang hàng ra đường bán vì ai cũng nghĩ rằng như thế tiện cho cả người bán lẫn người mua. Có mặt lực lượng Công an, Thanh tra giao thông thì bê hàng vào trong chợ, họ đi khỏi thì đâu lại hoàn đấy”.

 

Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để họp chợ gây ảnh hưởng đến TTATGT đã trở thành vấn đề bức xúc bấy lâu nay trên địa bàn tỉnh. Nhiều giải pháp, biện pháp đã được triển khai như vận động, tuyên truyền; tuần tra, nhắc nhở; lắp đặt tường phòng vệ, treo biển cấm...nhưng tất cả đều chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa". Thậm chí có nơi được đầu tư xây dựng chợ rộng rãi, khang trang nhưng do địa điểm không phù hợp nên tiền tỷ trở thành nơi nuôi nhốt trâu bò, phơi nông sản, kho chứa hàng hóa...còn kẻ mua, người bán vẫn tràn ra đường.

 

Thực tế trên cho thấy, quy hoạch chợ hợp lý về địa điểm, có diện tích phù hợp với quy mô dân số  nhu cầu mua, bán hàng hóa và có tầm nhìn về định hướng phát triển; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh thường xuyên, liên tục công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm...Đó là những điều kiện quan trọng để giảm thiểu và tiến tới xoá bỏ tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để họp chợ gây mất TTATGT.

 

 

Đức Phượng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục