Người dân xã Cố Nghĩa (Lạc Thuỷ) tìm hiểu thông tin tuyên truyền tại bảng tin nhà văn hoá thôn 2A.

Người dân xã Cố Nghĩa (Lạc Thuỷ) tìm hiểu thông tin tuyên truyền tại bảng tin nhà văn hoá thôn 2A.

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đã được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn, công tác TTPBGDPL được đẩy mạnh, đạt được những kết quả khích lệ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 

Ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch về công tác PBGDPL, triển khai đề án “Xã hội hoá công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016”, tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị về TTPBGDPL, trợ giúp pháp lý (TGPL) cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức trên 200 hội nghị tuyên truyền pháp luật với trên 12.500 lượt người tham dự. Công tác TGPL hướng đến các xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn với các đối tượng là hội viên nông dân, phụ nữ, CCB, đối tượng chính sách, kết hợp chặt chẽ giữa trợ giúp và tuyên truyền pháp luật. Ngoài TGPL tại văn phòng, Chi nhánh TGPL huyện đã tổ chức TGPL lưu động tại 32 điểm thuộc 15 xã, thị trấn. Các buổi TGPL đã thu hút trên 1.300 lượt người dự, tư vấn 200 vụ việc cho 200 đối tượng, trong đó, nhiều nhất là về đất đai 65 vụ việc, hôn nhân và gia đình 45 vụ việc, dân sự 21 vụ việc

 

Tiếp tục tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, nhất là hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, huyện đã tổ chức xe tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường. Kết quả, đã có 36 cơ quan, đơn vị, trường học và người dân tham gia với 1.637 bài dự thi, có 1 cá nhân đoạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Hoạt động “Ngày pháp luật” được duy trì triển khai có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị  tổ chức thực hiện bằng những hình thức phù hợp như thông qua lồng ghép tại các cuộc họp, triển khai công tác trọng tâm. Các thôn, xóm, KDC thông qua sinh hoạt định kỳ triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đến các đối tượng, tầng lớp nhân dân.

 

Công tác tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được huyện quan tâm phát huy. Đài TT-TH huyện duy trì lịch phát sóng chương trình phát thanh vào các buổi sáng, chiều. Tại các xã, duy trì hoạt động của hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, xóm, KDC cùng với tiếp sóng của Đài TT-TH huyện thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách đến nhân dân. Thời gian qua, huyện đã thực hiện 412 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cho trên 21.000 lượt người nghe, bằng 137% so với cùng kỳ năm 2014. Qua đó, những quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân về đăng ký hộ tịch, hôn nhân và gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình, đất đai, KN-TC, các quy định về tiếp công dân, ATVSTP, xử lý vi phạm hành chính được truyền tải sâu rộng đến người dân. Bên cạnh đó, công tác hoà giải ở cơ sở được xác định là một trong những hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật hữu hiệu. Trong quá trình hoà giải các hoà giải viên khéo léo lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về chính lĩnh vực phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp giúp đối tượng hiểu rõ, nhận thức đầy đủ hơn về quy định pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trong năm, 100% xã, thị trấn kiện toàn hoạt động của 142 tổ hoà giải tại 142 thôn, xóm, tổ dân cư với gần 800 hoà giải viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ hoà giải tiếp nhận trên 150 vụ việc, tỷ lệ hoà giải thành đạt trên 91%. 

 

 

 

                                                                                    Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục