Sau hơn 30 năm gắn bó với ngành Giáo dục Hòa Bình, Nhà giáo ưu tú Hà Đức Thạch vẫn giữ nguyên được lẽ sống như ngày nào.

Sau hơn 30 năm gắn bó với ngành Giáo dục Hòa Bình, Nhà giáo ưu tú Hà Đức Thạch vẫn giữ nguyên được lẽ sống như ngày nào.

(HBĐT) - Sau hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục Hòa Bình, với trường THPT Công Nghiệp, lẽ sống của ông - Hiệu trưởng, NGƯT Hà Đức Thạch vẫn còn như ngày nào: Lời nói vẫn luôn đi đôi với việc làm, với những hành động cụ thể. Và luôn biết đặt cái chung lên trên cái riêng.

 

Sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Năm 1971, khi đó đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Vật Lý trường Đại học Tổng hợp ông xung phong đi bộ đội. Đi khắp các chiến trường, cuối cùng cũng có cái may mắn là được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong trận đánh cuối cùng vào Dinh độc lập trưa ngày 30/4/1975. Chiến tranh kết thúc, tháng 12/1975 ông xuất ngũ và trở lại giảng đường Đại học. Ra trường được phân về làm cán bộ giảng dạy ở Trường Cao đẳng khí tượng thủy văn Trung ương. Đến năm 1979 được điều về công tác tại trường THPT Công Nghiệp cho đến tận bây giờ. Đã qua 33 năm cống hiến cho giáo dục tỉnh nhà, đến giờ tóc đã bạc, sức khỏe cũng đã cạn. Nhưng vì tình yêu với nghề, với trường như một phần máu thịt không thể tách rời như trái tim, khối óc nên ông đã cố gắng vượt qua để làm tốt công việc còn nhiều trăn trở.

           

Sức khỏe ông ngày càng giảm sút. Nhưng là người hay lo, nên chẳng mấy khi ông dành thời gian cho mình. Chẳng vậy mà đã 2 lần bị đột quỵ ngay trên bục giảng, rồi ông vẫn gượng dậy tiếp tục làm việc bình thường. Thậm chí vẫn tham gia dạy đội tuyển thi học sinh giỏi. Ông bảo: Kể ra, trong ngành Giáo dục Hòa Bình thì mình là người duy nhất vừa làm công tác quản lý và tham gia giảng dạy. Bây giờ thì mình yếu rồi, nhưng cứ nghĩ về nhà trường, nghĩ về công việc thì lại bị cuốn đi, quên hết những mệt mỏi. Đôi khi nhìn lại, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vượt qua được.

 

Là một người trực tính cộng với quan điểm sống mẫu mực, luôn đặt cái chung lên trên cái riêng. Trong công việc, ông luôn tìm tòi, sáng tạo và tích cực tìm những hướng đi mới phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Ông cũng là một người khá nổi tiếng với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong công việc và trong cuộc sống, ông luôn là người hòa đồng với anh chị em giáo viên và học sinh. Được đào tạo bài bản, trên cương vị là Thạc sỹ khoa học giáo dục, ông đã sử dụng lý luận về quản lý một cách có hiệu quả, tối ưu. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển nhà trường trong những năm qua. Ông cũng luôn trăn trở với vấn đề đa dạng hóa giáo dục. Chính ông là người đề xuất, xây dựng và thực hiện mô hình “Chuyên bán công trong trường công lập” ở trường THPT Công Nghiệp. Đây cũng là đề tài tốt nghiệp Thạc sỹ của ông. Sau 10 năm tổng kết, mô hình này đã được đánh giá rất cao. Ngoài ra, ông cũng là người đề xuất, xây dựng và thực hiện mô hình “Lớp chất lượng cao” ở trường THPT Công Nghiệp. Các mô hình này đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đáng tiếc là cho đến nay, do điều kiện không cho phép nên mô hình này không còn tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, hiện nay với sự đổi mới trong cách nghĩ, cách tư duy mới trong quản lý giáo dục, ông đã cùng với tập thể giáo viên nhà trường thực hiện có hiệu quả công tác XHH giáo dục. Đưa công tác XHH giáo dục về trực tiếp đến từng lớp học. Với cách làm kêu gọi các nguồn lực trong xã hội, trong nhân dân giúp đỡ trực tiếp cho từng tập thể, từng lớp. Bản thân ông cũng đã tìm tòi, suy nghĩ và đưa ra được 28 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục được đánh giá rất cao. Được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.

 

Với những đóng góp của mình, năm 2005 ông là một trong những cá nhân đại diện cho tỉnh đi dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 7; năm 2006 vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NGƯT  và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2009 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen lần II. Ông cũng đã góp phần đưa trường THPT Công Nghiệp trở thành 1 trong 2 trường chuẩn Quốc gia của tỉnh từ năm 2005. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 98 - 100%, tỷ lệ học sinh thi đỗ Đại học ngày càng cao.

 

Nói về mình, ông khiêm tốn: “Mình chỉ là người cầm dao phát cây  để người đi sau mở rộng con đường”. Con đường mà ông phát mở đã góp phần ngày càng nâng cao uy tín cho ngôi trường như một phần máu thịt của ông.

 

                                                                                           Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục