Có thể tóm lược tinh thần ngày trở về của các chàng trai, cô gái đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế là: “Tất nhiên là buồn, song nhìn sang đoàn Mexico, dù các bạn chỉ đoạt HCĐ mà khóc nức nở trên sân khấu vì vui sướng, lòng em cũng ấm hơn, hạnh phúc hơn, tự tin hơn nhiều”.

Dù thành tích không bằng năm ngoái khi chỉ đạt 2 HCB, 2 HCĐ, trên nét mặt còn đôi chút phiền muộn, ưu tư nhưng các thành viên của đoàn thí sinh thi Olympic Hóa học vẫn nhận được những tình cảm trìu mến từ gia đình, người thân, bạn bè.

Vẫn như năm ngoái, năm nay đón Lưu Nguyễn Hồng Quang ở sân bay Nội Bài chỉ là người thân, bạn bè…của các bạn trong đoàn. Dừng chân một lát, em lại làm thủ tục bay vào TP.HCM.

Từ trái qua phải lần lượt là các em Lê Anh Tuấn, Lưu Nguyễn Hồng Quang, Mai Thu Cúc và Nguyễn Đức Bình.
Từ trái qua phải lần lượt là các em Lê Anh Tuấn, Lưu Nguyễn Hồng Quang, Mai Thu Cúc và Nguyễn Đức Bình.

Lần thứ hai đi thi, tấm huy chương mà cậu học trò chuyên Hóa, ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM mang về chưa thể đổi sang màu đẹp hơn, vẫn là HCB. “Buồn chứ anh. Em cảm thấy mình đã phụ lòng thầy cô đã dạy dỗ và tin tưởng. Thế nhưng khi nhìn sang các bạn đoàn Mexico khóc nức nở trên sân khấu, hạnh phúc hơn nhiều, vui hơn, tự tin hơn”.

Gần đó, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt cậu học trò Lê Anh Tuấn, THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Tuấn tâm sự: “Có lẽ nếu cố gắng hơn em đã có thể đổi được màu tấm huy chương mang về”.

“Nhưng thôi, hãy xem đây như một cơ hội để mình có thể thể hiện khả năng và quan trọng hơn là gặp gỡ, làm quen được với các bạn bè trên thế giới. Còn tấm HCĐ, em sẽ coi đó là món quà quý giá mình đã nhận được sau chuyến đi Nhật lần này”- Em cười buồn.

Lê Anh Tuấn trong vòng tay yêu thương của người bà và các bạn trong lớp 12 chuyên Hóa, THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Mới đáp xuống sân bay Nội Bài, Lưu Nguyễn Hồng Quang chỉ có chút ít thời gian chụp chung với các bạn vài bức ảnh rồi lại phải làm thủ tục bay vào trong Tp.HCM ngay.

Ra đón Tuấn chiều 30/07, ngoài bố mẹ, anh cùng lãnh đạo sở GD-ĐT Hải Phòng, 17/31 thành viên trong lớp 12 chuyên Hóa cùng cô giáo chủ nhiệm của em cũng dành cho Tuấn những tình cảm nồng ấm nhất.

Bạn Lương Chí Hiếu chia sẻ: “Tuấn ít nói nhưng luôn chắc chắn trong hành động. Lớp em vừa rồi vô địch giải bóng đá của trường, bạn ấy đoạt luôn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất”.

Mô tả ảnh.
Lê Anh Tuấn trong vòng tay yêu thương của người bà và các bạn học cùng lớp.

Một chút tâm sự thú vị từ cô Đặng Thị Minh Thảo, mẹ của Tuấn rằng: “Em nói sau này con thi đỗ ĐH, mẹ ra nấu cơm cho con. Con sẽ đi làm thêm, kiếm tiền nuôi mẹ. Rồi em còn nũng nịu: Con ước sẽ chế tạo được loại thuốc giúp người trẻ mãi không già để mẹ luôn bên con”.

“Cũng hay “vặn vẹo”, thắc mắc, muốn làm cho ra vấn đề trước kiến thức mới là chia sẻ thêm của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, chủ nhiệm suốt 3 năm học THPT của Tuấn.

Cũng như Tuấn, Nguyễn Đức Bình, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, HCB kì thi năm nay chia sẻ: “Dù còn đôi chút luyến tiếc nhưng em nghĩ mọi người đã cố gắng, đã có những kỉ niệm không thể quên trong suốt quãng thời gian vừa qua. Như vậy là vui rồi”.

Hiền, rất tâm lí, đặc biệt là nấu ăn rất ngon là những điều mẹ em, cô Vũ Thị Nhường, công nhân Nhà máy cơ khí chính xác 19, Tổng cục công nghiệp Quốc phòng “bật mí”: “Hồi trước, mình ốm, phải nằm nhà khá lâu. Bố cháu cùng làm ở cơ quan, không bỏ việc được, anh trai cháu đi học xa, một mình Bình vừa học, về lại lao vào nấu cơm, chăm sóc mẹ chu đáo lắm”. Món tủ của chàng trai xứ Thanh là sườn xào chua ngọt và canh cua

“Là phụ huynh, ai không mong các cháu đổi được màu huy chương. Nhưng được như vậy là mừng rồi. Chúng tôi cũng biết các cháu đã cố gắng hết sức” – Mẹ của thành viên cuối cùng, thành viên nữ duy nhất của đoàn Mai Thu Cúc, HCĐ chia sẻ với nỗi niềm của các bạn trong đoàn.

Với cô bạn có vóc người nhỏ bé, nụ cười xinh xinh này, điều khá thú vị là ngoài học tập, Cúc có sở thích là được bế mèo và được ngắm bông hồng tự mình trồng xem chúng lớn lên mỗi ngày.

Dù năm ngoái, khi đi khám, Cúc được các bác sĩ kết luận bị trào ngược thực quản, nhưng em vẫn cố gắng tập trung tâm trí để học và đi thi. Với cô Nhường, được nhìn con cười, con vui như vậy là đủ lắm rồi!

                                                         Theo Báo Vietnamnet

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các Kỳ thi năm 2024 nghiêm túc, an toàn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục