Một giáo viên đang nằm trong biên chế của trường huyện, bỗng dưng xin chuyển vào dạy hợp đồng cho một trường khác ở TP.Đồng Hới, rồi chỉ một thời gian ngắn lại nghiễm nhiên trở lại biên chế viên chức ở một trường tiếng tăm nhất nhì tỉnh, như chưa hề rời biên chế nhà nước.

 

Đây là câu chuyện “chưa thấy bao giờ” - theo ngành BHXH và ngành nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Cuộc thuyên chuyển lạ lùng

Đầu năm 2011, BHXH TP.Đồng Hới vừa từ chối giải quyết hồ sơ nộp bảo hiểm của bà Hoàng Thị Duyên - giáo viên mới của Trường THCS Đồng Mỹ (Đồng Hới) vì phát hiện sự “lệch pha” trong hồ sơ: Từ tháng 9 - 11.2010, bà Duyên đóng BHXH theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) với Trường THCS Lộc Ninh (Đồng Hới), nhưng trong quyết định tiếp nhận giáo viên ngày 1.12.2010 của trường Đồng Mỹ lại ghi thuyên chuyển từ biên chế của... Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh (huyện Quảng Trạch).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 30.8.2010, khi đang là giáo viên trong biên chế viên chức của trường Nguyễn Hàm Ninh, bà Duyên được trường Lộc Ninh tiếp nhận. Trường Nguyễn Hàm Ninh đã làm các thủ tục thuyên chuyển cho bà Duyên đến đơn vị mới từ ngày 1.9. Tại Lộc Ninh, bà Duyên ký HĐLĐ, được trường trả lương từ nguồn thu của trường và được đóng BHXH theo hợp đồng (ngoài biên chế) từ tháng 9 - 11.2010. Việc một giáo viên bỏ biên chế, chấp nhận dạy hợp đồng để được ở gần nhà sẽ không có gì bất thường nếu ngày 1.12.2010, bà Duyên không nghiễm nhiên xuất hiện trong danh sách biên chế viên chức của trường Đồng Mỹ với hệ số lương 3.03, mà không hề qua kỳ xét tuyển nào theo quy định.

Để hợp thức hóa, các hồ sơ đều ghi bà Duyên chuyển đến trường Đồng Mỹ từ trường Nguyễn Hàm Ninh với đầy đủ các quyết định dấu đỏ.

Trường THCS Đồng Mỹ - nơi bà Duyên “nhảy cóc” vào biên chế không qua tuyển dụng.
Trường THCS Đồng Mỹ - nơi bà Duyên “nhảy cóc” vào biên chế không qua tuyển dụng.

Dấu hiệu khuất tất này chỉ được phát hiện tại BHXH Đồng Hới, vì không thể có việc người của đơn vị này là đóng BHXH theo HĐLĐ với đơn vị khác. Ông Phan Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH Đồng Hới cho biết: “Từ tháng 9.2010, trường Lộc Ninh báo tăng lao động nộp bảo hiểm, có tên cô Duyên. Về nguyên tắc, đơn vị cũ phải báo giảm, làm thủ tục chuyển BHXH thì đơn vị mới mới báo tăng được”. Đại diện BHXH cũng nói rằng, trong những năm công tác, ông chưa từng gặp trường hợp tương tự. Một cán bộ Sở Nội vụ Quảng Bình - khi xem xét các văn bản kỳ lạ liên quan đến việc “nhảy cóc” ra - vào biên chế của bà Duyên - cũng khẳng định “chưa thấy bao giờ”!

Giải thích còn lạ lùng hơn

Lý giải cho việc một giáo viên đã thuyên chuyển được ba tháng bỗng nhiên được “ưu ái” ký tiếp một quyết định thuyên chuyển vào đơn vị thứ ba, ông Trần Ngọc Hợp - Hiệu trưởng trường Nguyễn Hàm Ninh - nói: “Khi có thông báo tiếp nhận của trường Lộc Ninh, tôi đã ký quyết định thuyên chuyển cô Duyên vào ngày 30.8. Nhưng sau đó cô Duyên trở lại trường và nói vì trục trặc, phải dạy hợp đồng ở Lộc Ninh nên tôi đã làm lại các thủ tục cho cô ấy chuyển vào trường Đồng Mỹ khi trường này đồng ý tiếp nhận (ngày 1.12 - PV)”. Ông Hợp thừa nhận cách làm của ông chưa đúng với nguyên tắc.

Còn ông Trần Văn Thức - Hiệu trưởng trường Lộc Ninh - trần tình: “Năm học này, trường thiếu ba biên chế giáo viên toán, tôi tiếp nhận cô Duyên thì sau đó UBND TP.Đồng Hới thông báo trường chỉ có hai biên chế thuyên chuyển, biên chế còn lại phải tuyển dụng. Không có biên chế cho cô Duyên, nên trường làm hợp đồng với cô, nhưng chỉ dạy được ít hôm cô Duyên nghỉ vì lý do sức khỏe. Dạy được mấy buổi làm sao có chuyện đóng BHXH được” (?!). Giải thích này xem ra không mấy ăn nhập với hồ sơ lưu tại BHXH Đồng Hới, cho thấy bà Duyên đã đóng BHXH theo hợp đồng với trường Lộc Ninh từ tháng 9 - 11.2010. Một sự thật khác trái với cách lý giải của ông hiệu trưởng là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của trường Lộc Ninh với bà Duyên có hiệu lực từ ngày 10.9, nhưng lại được ông ký vào ngày... 11.11.

Ông Trần Văn Thương - Hiệu trưởng trường Đồng Mỹ - thì nói: “Việc nhận cô Duyên hoàn toàn đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng với nhu cầu giáo viên của trường. Nếu đúng có gian dối, trường sẽ báo cáo lên ngành nội vụ để xin ý kiến chỉ đạo, bởi hồ sơ đã được Phòng Nội vụ TP.Đồng Hới thẩm định”.

Hiện bà Duyên vẫn công tác như một viên chức bình thường ở trường Đồng Mỹ - trường trung tâm nhất nhì tỉnh Quảng Bình, dù hồ sơ bảo hiểm vẫn chưa giải quyết được.

 

                                                     Theo LaoDong

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục