Cán bộ, giáo viên nhà trường THPT 19/5 (huyện Kim Bôi) gặp gỡ, trao đổi và tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2013-2014.

Cán bộ, giáo viên nhà trường THPT 19/5 (huyện Kim Bôi) gặp gỡ, trao đổi và tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2013-2014.

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 6/2013 vừa qua, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã mở màn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của toàn tỉnh. Năm nay đã có 798 thí sinh đã dự thi vào 12 lớp chuyên (năm học này, lần đầu tiên nhà trường mở thêm môn chuyên lịch sử). Riêng 12 lớp chuyên đã có trên 412 em trúng tuyển. Hiện nay, trường tiếp tục làm các phần việc nhằm tuyển thêm 2 lớp không chuyên, lớp cận chuyên theo hướng dẫn của ngành GD&ĐT.

 

Nhìn vào số dự thi và số trúng tuyển, mức độ nóng của sự cạnh tranh ở trường chuyên tỉnh ta khác với nhiều tỉnh, thành khác trong toàn quốc. Theo nhận định của đồng chí Phùng Văn Thụ, Trưởng phòng GD THPT “Đợt thi này đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế”…

   

Sau trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, vào ngày 18/7 tới đây, trường PT DTNT tỉnh và nhiều trường THPT khác ở tỉnh ta tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Theo Quyết định số 981 ngày 17/6 của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh sẽ có 227 lớp 10 với 8.921 học sinh (của 37 trường THPT). Như vậy, trường PT DTNT tỉnh được giao tuyển 7 lớp (215 em), trường THPT Công Nghiệp (thành phố Hoà Bình) có 9 lớp 160 em, THPT Lương Sơn (7 lớp, 280 học sinh), THPT Đà Bắc (5 lớp, 200 học sinh)... Căn cứ vào mức độ học sinh nộp hồ sơ, trong số 36 trường THPT còn lại, số trường áp dụng phương thức thi tuyển có 10 trường và phương thức xét tuyển có 26 trường. Như vậy, có thể thấy rằng, hiện nay, cơ hội vào học THPT của con em các dân tộc tỉnh ta rất lớn. Sự lớn mạnh về quy mô trường THPT ở các huyện đã tạo cơ hội học THPT cho nhiều học sinh tỉnh ta. Nhìn vào thực tế học sinh đăng ký vào các trường và số trường áp dụng thi tuyển, mức độ nóng chỉ tập trung vào một số trường thuộc tốp trên các trường THPT của tỉnh như PT DTNT, THPT Công Nghiệp, THPT Lương Sơn, THPT Lạc Thuỷ A, THPT Cù Chính Lan... Sự cạnh tranh ở đây không nghiêng quá nhiều về số thí sinh đăng ký mà ở chính chất lượng của các thí sinh đăng ký. Với trường chuyên biệt (PT DTNT tỉnh), cả lớp hệ phổ thông và lớp chất lượng cao, số đầu vào lớp 10 đều là các học sinh dân tộc có học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên (số học sinh dân tộc Kinh chỉ chiếm 5%  trong tổng chỉ tiêu các lớp chất lượng cao).  Để kỳ thi này diễn ra bảo đảm theo đúng quy chế hiện hành, UBND tỉnh ta đã ban hành có nhiều văn bản có tính định hướng (như Chỉ thị số 07 của Chủ tịch UBND tỉnh, công văn số 374 ngày 3/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án tuyển sinh THCS và THPT năm học 2013-2014). Bên cạnh các văn bản của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã triển khai công tác tuyển sinh một cách sâu rộng và hiệu quả( thông qua trang thông tin điện tử của ngành, hội nghị tuyển sinh…). Sở cũng sớm ban hành hướng dẫn tuyển sinh THCS và THPT năm học 2013-2014 (số 906, ngày 14/5/2013); chỉ đạo các trường chủ động có các khâu chuẩn bị phù hợp, thiết thực. Đồng thời, ngành cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành hữu quan nhằm tạo được sức mạnh từ nhiều phía tạo được kết quả tốt trong công tác tuyển sinh. Tại các trường áp dụng phương thức thi tuyển, mọi công tác chuẩn bị đã đang được hoàn tất. Thầy Lê Văn Vinh, Hiệu trưởng trường THPT 19/5 (huyện Kim Bôi) cho biết: Đã có 377 thí sinh nộp hồ sơ thi vào lớp 10 năm học 2013-2014. Năm học này là năm thứ 2 liên tiếp, trường áp dụng hình thức thi tuyển (được giao chỉ tiêu 9 lớp với 333 em học sinh lớp 10). Như vậy, số em không đỗ vào lớp 10 chỉ hơn số lượng học sinh 1 lớp (44 em). Rõ ràng, 2 năm gần đây, mức độ cạnh tranh vào trường THPT 19/5 không quá gay gắt. Để công tác thi tuyển vào lớp 10 bảo đảm đúng với các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, nhà trường đã có các bước quán triệt, triển khai nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác tuyển sinh đã, đang nỗ lực hết mình nhằm làm tốt nhiệm vụ được giao như việc nhập dữ liệu thí sinh dự thi theo phần mềm đã được cung cấp; lưu tâm đối với những nét mới của năm nay như: học sinh các trường DTNT huyện, liên xã đã tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013 được tuyển thẳng vào các trường THPT trong huyện. Hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi đang có các bước chuẩn bị nhằm hoàn thành tốt công tác tuyển sinh năm học 2013-2014./.

                                                                                  

 

                                                                       Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục