Năm học 2013-2014, trường THCS Yên Lạc (Yên Thủy) được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất khẳng định là một trong những trường xuất sắc của huyện. Ảnh: Một giờ học tin của cô và trò trường THCS Yên Lạc.

Năm học 2013-2014, trường THCS Yên Lạc (Yên Thủy) được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất khẳng định là một trong những trường xuất sắc của huyện. Ảnh: Một giờ học tin của cô và trò trường THCS Yên Lạc.

(HBĐT) - Năm học 2013-2014, ngành GD&ĐT huyện Yên Thủy có 41 trường MN, TH, THCS với trên 12.790 học sinh (578 nhóm lớp). Huyện hiện có 589 phòng học, 47 phòng học bộ môn, 55 phòng thiết bị - thư viện, 3 nhà đa chức năng; các phòng đều được xây kiên cố và bán kiên cố; 100% trường đều được kết nối Internet tốc độ cao. Điều kiện phục vụ cho dạy và học của toàn ngành không ngừng được cải thiện, nâng cao.

 

Phát huy truyền thống hiếu học và thế mạnh của huyện có những thành tựu đáng kể về GD&ĐT (2 năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen), năm học 2013 - 2014, ngành GD&ĐT huyện đã có nhiều giải pháp thích hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 102 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.  Đồng thời, huyện đã triển khai các CVĐ, phong trào thi đua do ngành phát động gắn với điều kiện hoạt động của các trường cùng tâm điểm của phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Ngành đã làm tốt chỉ đạo, điều hành việc hoạt động của các trường; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB-GV) vươn lên khẳng định mình. Nhiều nhân tố được khơi dậy, quan tâm, đầu tư đúng hướng; những hạn chế của các trường vùng khó khăn trong hoạt động chuyên môn, xây dựng đội ngũ từng bước được tháo gỡ. Ngành đã và đang tạo được bước tiến đồng đều của các trường trên địa bàn. Trong đó, đội ngũ CB-GV thực sự là hạt nhân quan trọng trong các phong trào thi đua. Trình độ đào tạo và chất lượng của đội ngũ nhà giáo từng bước được nâng cao. Trong số trên 1.400 CB-GV, có 95,9% cán bộ quản lý, giáo viên MN đạt trình độ chuẩn (trên chuẩn 55,8%); 100% cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, THCS đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn đối với tiểu học 81,7% trên chuẩn đối với THCS 49,4%. Tại các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, đội ngũ giáo viên huyện Yên Thuỷ đã khẳng định bằng các kết quả cụ thể. Năm học vừa qua, có 292 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 16 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba); 5 cá nhân đoạt giải cán bộ quản lý giỏi và giáo viên làm tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh. Nhiều giáo viên có được thành tích xuất sắc và tạo được dấu ấn trong ngành như các thầy, cô giáo: Bùi Thị Kim Tuyến (MN Họa Mi), Bùi Thị Thanh (MN Lạc Lương), Nguyễn Thị Thu Huyền (tiểu học Yên Lạc), Nguyễn Thị Thu Huyền (THCS Đa Phúc), Nguyễn Văn Thắng (THCS Phú Lai), Lại Thị Thủy (THCS thị trấn Hàng Trạm)...  Chính đội ngũ này đã đóng góp đáng kể nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Năm học vừa qua, ngành học MN tiếp tục có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; bậc học tiểu học không có học sinh bỏ học; chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện (100% em thực hiện đầy đủ, trong số 4.651 học sinh tiểu học, học lực giỏi chiếm trên 39%, học lực khá chiếm 30,9%). Đối với GD THCS, trong số 3.120 em có gần 97%  em đạt hạnh kiểm tốt, khá; tỷ lệ học sinh khá, giỏi cũng chiếm trên 45,2%. Nhằm thúc đẩy và không ngừng nâng cao chất lượng mũi nhọn, năm thứ  tư liên tiếp, ngành tổ chức thi học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9 và là năm thứ hai tổ chức cuộc thi Violympic qua mạng Internet cũng như tổ chức giải toán qua máy tính CASIO, phát hiện các nhân tố điển hình và tiếp tục bồi dưỡng để các em phát huy hết năng lực cá nhân. Kết quả, có 1.551 em đạt học sinh giỏi cấp huyện (130 giải nhất, 176 giải nhì, 282 giải ba, 562 giải khuyến khích và 401 em được công nhận học sinh giỏi); có 516 em là người DTTS đoạt giải, 172 em học tại các trường vùng đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu là em Nguyễn Trần Vân Anh (tiểu học Yên Lạc), Bùi Phương Anh (tiểu học Bảo Hiệu), Bùi Thị Danh (THCS Lạc Lương), Quách Hải Anh (PTDTNT THCS Yên Thủy).... Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện đã đạt được 5 giải nhất, 37 giải nhì, 50 giải ba, 49 giải khuyến khích. Trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay CASIO khu vực phía Bắc, em Ngụy Hùng Cường, trường THCS thị trấn Hàng Trạm đã đoạt giải ba.  

Năm học 2013 - 2014, trường tiểu học Yên Lạc, THCS thị trấn Hàng Trạm được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 1 cá nhân được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trường tiểu học Hàng Trạm được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tại thời điểm này, toàn huyện đã có 14 trường chuẩn quốc gia, chiếm trên 34%. Trường tiểu học Ngọc Lương A và THCS Yên Trị đã đủ các điều kiện để được công nhận trong năm nay.

 

                                                                         Bùi Văn

 

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục