Với hệ thống xử lý chất thải vượt công suất, nước thải chăn nuôi từ trại chăn nuôi lợn nái hậu bị xóm Bãi, xã Kim Bình (Kim Bôi) ngấm đọng thành vũng gây nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí đối với cộng đồng dân cư.

Với hệ thống xử lý chất thải vượt công suất, nước thải chăn nuôi từ trại chăn nuôi lợn nái hậu bị xóm Bãi, xã Kim Bình (Kim Bôi) ngấm đọng thành vũng gây nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí đối với cộng đồng dân cư.

(HBĐT) - Quyết định số 697/QĐ - UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý thời hạn đến tháng 12/2016. Đáng chú ý, trong 26 cơ sở thuộc danh sách có tới 9 cơ sở là các trại chăn nuôi gà, lợn tập trung. Hậu quả của tình trạng chăn nuôi không thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường là những tác động tiêu cực đối với môi trường đất, nước, không khí, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng dân cư trên địa bàn.

 

Bài 1: Thực trạng và những hệ lụy ô nhiễm môi trường

 

Chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng tập trung ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu tất yếu của thị trường hàng hóa. Mặt khác, với sự gia tăng các trại nuôi về mặt quy mô, công trình xử lý ô nhiễm môi trường ở không ít cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đã vượt quá công suất thiết kế ban đầu dẫn đến tình trạng hệ thống xử lý chất thải có duy trì nhưng chưa hiệu quả.

 

Hiện trạng các trại chăn nuôi

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 57 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bao gồm 3 trại chăn nuôi gà giống khép kín, tập trung ở các huyện Lương Sơn, Yên Thủy, quy mô từ 9.000 - 100.000 con, 15 trại chăn nuôi gà thương phẩm của công ty TNHH Japfacomfeed Việt Nam tại các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Đà Bắc, quy mô 6.000 - 8.000 con, 8 trại gà thịt của công ty CP Việt Nam tại huyện Lương Sơn, quy mô 3.000 - 8.000 con. 12 trại thuộc chi nhánh công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam Broiler Business Hà Nội tại huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy. Các trại nuôi lợn trên địa bàn tỉnh gồm 19 trại nuôi tại các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn. Có một thực tế là nhiều cơ sở chăn nuôi chưa có hệ thống thu gom, xử lý chất thải đảm bảo, kể cả hình thức xử lý cưỡng bức và xử lý tự nhiên, đơn cử như bể chứa nước thải không có tấm lót, ao sinh học dẫn đến những ảnh hưởng đối với môi trường vệ sinh chăn nuôi. Bên cạnh đó, vấn đề cây xanh xung quanh khu vực chăn nuôi cũng chưa được doanh nghiệp, hộ gia đình chăn nuôi chú trọng.  

Đồng chí Trần Tiến Trường, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Hầu hết các trại chăn nuôi khi đầu tư trên địa bàn tỉnh đều có xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi cũng như thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Công trình biogas là một trong những hạng mục đầu tiên được các trại chăn nuôi xây dựng. Tuy nhiên, cùng với thời gian đi vào hoạt động, tổng đàn lên, xuống thường xuyên, chủ yếu do gia tăng số lượng đầu đàn đã phát sinh yếu tố liên quan đến ô nhiễm môi trường, chất thải chăn nuôi.      

Những hệ lụy ô nhiễm môi trường  

Trại chăn nuôi lợn nái hậu bị của ông Lê Huy Toàn, xóm Bãi, xã Kim Bình (Kim Bôi) nằm ở vị trí không quá xa so với KDC và khoảng cách từ nơi xả chất thải chăn nuôi càng gần hơn so với diện tích đất canh tác nông nghiệp của các cư dân xóm Vố và xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi. Đưa chúng tôi đi kiểm tra thực tế tại khu vực xả thải trại nuôi này, anh Bùi Văn Phục, một người dân xóm Bãi cho biết: Cơ sở chăn nuôi hoạt động cách đây chừng hơn 1 năm. Quy trình an toàn phòng dịch ở trại nuôi hết sức nghiêm ngặt theo kiểu nội bất xuất, ngoại bất nhập nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh nảy sinh nhiều bức xúc. ở cách xa trại nuôi gần km vẫn hít phải mùi chất thải của lợn lẫn trong không khí.  

Mục sở thị tại khu vực trại nuôi, những gì chúng tôi thấy là mùi phân lợn, nước thải vệ sinh chuồng trại sặc sụa phát tán theo hướng gió. Trèo qua bức tường cao gần 2 m quan sát thấy hố chứa thải vừa được đào khoảng hơn 1 tháng nhưng sơ sài và không được che đậy. Tiếp đó, ngay sau bức tường là nước thải chăn nuôi ngấm đọng thành những vũng to, vũng nhỏ. Nghiêm trọng hơn, nước thải từ trại lợn ngấm ra con mương thủy lợi làm hàng chục chân ruộng lúa vụ mùa thiệt hại, bị ảnh hưởng về năng suất. Cụ thể là ở vụ chiêm - xuân 2016, hàng chục hộ dân xóm Bôi Câu và xóm Vố, mất trắng khoảng 5.000 m2 diện tích lúa vì nước thải chăn nuôi từ trại nuôi này ngấm vào ruộng gây hiện tượng lốp lúa, không cho thu hoạch. ông Bùi Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi cho biết: Nước thải từ khu vực trại lợn chảy ra không những thiệt hại cho sản xuất mà còn làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, một số hộ dân gần trại lợn bức xúc phản ảnh nước giếng đào có mùi hôi khó chịu.    

Tại huyện Lương Sơn được xem là trọng điểm trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, tuy chưa có đơn, thư khiếu kiện nhưng một số hộ dân sinh sống gần các trại chăn nuôi lợn đã phản ánh đến các cấp chính quyền về tình trạng doanh nghiệp, hộ gia đình trại nuôi gây ô nhiễm môi trường. Cá biệt có trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu xả thải trực tiếp ra môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Qua xác minh của cơ quan chức năng, nhiều trại chăn nuôi lợn, gà chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường khiến môi trường sống của người dân quanh khu vực bị ảnh hưởng. Có những trại chăn nuôi phải bồi thường cho những thiệt hại về lúa, hoa màu của hộ làm nông nghiệp trong quá trình xả thải hoặc hệ thống xử lý chất thải bị rò rỉ.  

Hiện nay, hầu hết các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường là các trại lợn, tập trung ở huyện Lương Sơn, Kim Bôi và Lạc Sơn. Nguyên nhân của tình trạng trên là do các cơ sở tăng số lượng đầu đàn kéo theo hệ thống xử lý bị quá tải. Một số cơ sở chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xả thải trực tiếp gây những tác động xấu cho môi trường. Thời gian gần đây, công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi được coi trọng. Nhiều vụ việc cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường đã bị xử lý nghiêm, góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chăn nuôi.

 

                                                            Bùi Minh         

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục