Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng trở lại tại một số địa phương miền Trung.

 

Dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng trở lại tại các tỉnh miền Trung với gần 16.000 ca mắc, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là khu vực ghi nhận 3 trong tổng số 4 trường hợp mắc Zika trên cả nước.

Hiện nay, thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika sinh sôi, phát triển nên nguy cơ xâm nhập và bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika rất cao. Vì thế, các địa phương miền Trung đang triển khai nhiều giải pháp chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

mien trung dung truoc nguy co bung phat sot xuat huyet va zika hinh 0
Dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát tại miền Trung

Chỉ trong tuần qua, toàn khu vực đã ghi nhận 415 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 18% so với tuần trước, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết tại 11 tỉnh khu vực miền Trung từ đầu năm đến nay lên gần 16.000 ca, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái,  trong đó có 2 ca tử vong.

Tỉnh Khánh Hòa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất trong khu vực, với hơn 3.900 ca. Đây cũng là địa phương có 2 trường hợp tử vong. Tiếp đến là tỉnh Bình Định hơn 3.340 ca, thành phố Đà Nẵng gần 2.500 ca.

Ông Nguyễn Tam Lãm, Trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, mấy tháng gần đây, bệnh sốt xuất huyết tại thành phố này tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, bình quân mỗi tuần thành phố ghi nhận khoảng 50 ca mắc mới. Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết và bệnh Zika xâm nhập vào thành phố, ngành Y tế thành phố đã tăng cường công tác giám sát, xử lý hóa chất diệt muỗi chủ động tại những khu vực trọng điểm về sốt xuất huyết.

Trong điều kiện thời tiết thay đổi, mưa nắng bất thường như hiện nay, dự báo bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng cao vào tháng 10 và tháng 11 tới. Bên cạnh bệnh sốt xuất huyết, khu vực miền Trung cũng đã ghi nhận 3 trường hợp mắc Zica trong tổng số 4 ca được phát hiện trên cả nước. Đáng lưu ý là, dịch bệnh do virus Zika đang diễn biến phức tạp tại các nước trong khu vực  như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia…

Vì thế, công tác điều tra, giám sát véc tơ truyền bệnh được các địa phương có cửa khẩu hàng không Quốc tế như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa… đặc biệt  quan tâm.

Ông Phạm Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế tại thành phố Đà Nẵng cho biết: Trung tâm đã làm việc với Cảng vụ, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công an xuất nhập cảnh và Hải quan để tăng cường kiểm tra giám sát hành khách nhập cảnh vào sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tại cửa khẩu đến luôn có 2 camera đo thân nhiệt từ xa bằng tia hồng ngoại hoạt động song song tránh tình trạng bỏ sót. Bên cạnh đó, có hệ thống các trang thiết bị đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại cầm tay giám sát dịch. Trong trường hợp hành khách nghi ngờ là dịch, xe cấp cứu 115 sẽ vận chuyển về khu vực cách ly của thành phố là Bệnh viện Đà Nẵng đối với người lớn và Bệnh viện Phụ sản Nhi đối với trẻ em.

Tiến sỹ Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cho biết, vài tháng trước đây, dịch bệnh sốt xuất huyết ở khu vực miền Trung có xu hướng giảm. Tuy nhiên, lúc này đã bắt đầu vào mùa sốt xuất huyết nên các địa phương không được lơ là, chủ quan với công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Tiến sỹ Viên Quang Mai: “Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện dịch bệnh, chủ động trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Chỉ có cách là phát hiện sớm, giám sát chặt chẽ và cứu chữa kịp thời, đảm bảo sẽ hạn chế tử vong. Chúng ta cần diệt muỗi, bọ gậy, vừa phòng chống sốt xuất huyết đồng thời phòng chống Zika”./.

 

                                                                                 Theo VOV.vn

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục