(HBĐT) - Năm 2013, toàn tỉnh có 295 trường hợp tảo hôn, năm 2014 con số này đã tăng lên 593 trường hợp và năm 2015 là 694 trường hợp. Tỷ lệ vị thành niên mang thai và sinh đẻ ở lứa tuổi từ 15 - 17 năm 2011 là 3,4%; năm 2014 là 10,5% (cao hơn hẳn so với toàn quốc 3,12%). Tình trạng này đã gây ra những hệ lụy xấu như: ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất, tâm - sinh lý, sức khỏe sinh sản của phụ nữ, nhất là trẻ em gái; giảm chất lượng dân số. Trước thực tế đáng lo ngại này, ngày 30/9/2015, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh”.

 

Ngay sau khi Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy được ban hành, ngày 9/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 120 cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 01. Trong đó, mục tiêu chung là phấn đấu giảm thiểu tình trạng tảo hôn góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số và đảm bảo duy trì mức sinh thay thế trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chính cần thực hiện. Trong đó, đáng lưu ý là bên cạnh những giải pháp về tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy; truyền thông, giáo dục; tăng cường cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản thì một nội dung rất quan trọng đã được đề ra đó là xử lý vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Không thực hiện xét các danh hiệu thi đua gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã văn hóa hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trong năm đối với gia đình, làng, xã trực tiếp có người vi phạm quy định.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Chi cục trưởng Chi cục DS /KHHGĐ tỉnh khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy đã có những tác động tích cực đến công tác dân số nói chung, trong đó có tình trạng tảo hôn. Một số địa phương như: Tân Lạc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Yên Thủy… đã ban hành kế hoạch và yêu cầu các hộ dân ký cam kết không tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định. Chi cục DS /KHHGĐ đã phối hợp với Trung tâm DS /KHHGĐ các huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc tổ chức truyền thông tư vấn, nói chuyện chuyên đề về tảo hôn tại các xã vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, nhìn chung tình trạng tảo hôn đã có xu hướng giảm. Trước khi có Chỉ thị thì số liệu tảo hôn đều tăng qua các năm nhưng sau khi có Chỉ thị đã giảm. Trong 8 tháng năm 2016, toàn tỉnh có 353 trường hợp tảo hôn (giảm 50 trường hợp so với 8 tháng cùng kỳ năm 2015). Có 8/11 huyện, thành phố giảm và giảm mạnh. Tiêu biểu như Kỳ Sơn từ 29 trường hợp trong 8 tháng đầu năm 2015 giảm còn 3 trường hợp so với cùng kỳ năm nay; Đà Bắc giảm từ 38 trường hợp xuống còn 14 trường hợp; Cao Phong giảm từ 39 trường hợp xuống còn 22 trường hợp; Lương Sơn giảm từ 30 trường hợp xuống còn 22 trường hợp; Lạc Sơn giảm từ 51 trường hợp xuống còn 42 trường hợp… Tuy nhiên, đáng lưu ý có 2 địa phương tăng và tăng đột biến, đó là Tân Lạc tăng từ 40 trường hợp lên 46 trường hợp và Mai Châu tăng từ 59 trường hợp lên 101 trường hợp.

 

Nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng trên được xác định là ảnh hưởng của những quan niệm, tập quán lạc hậu; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DS /KHHGĐ chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao; nhận thức, hiểu biết của người dân về luật pháp và hậu quả của tảo hôn còn hạn chế. Lứa tuổi vị thành niên, thanh niên còn thiếu những hiểu biết về kiến thức SKSS -KHHGĐ; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn còn thiếu kiên quyết.

 

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục DS /KHHGĐ tỉnh trao đổi: Thời gian tới, ngành dân số sẽ phối hợp cùng các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng vị thành niên, thanh niên, tiền hôn nhân. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động ở những vùng trọng điểm, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa để người dân có đầy đủ thông tin, kiến thức về Luật Hôn nhân và gia đình. Mục tiêu đặt ra là giảm bình quân 1,5 - 2%/năm số cặp tảo hôn. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ tảo hôn của tỉnh ở mức bình quân chung của toàn quốc.

 

                                                                    

                                                                       Dương Liễu

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục