(HBĐT) - Từ năm 2013 - 2017, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 10.393 trường hợp điều trị dự phòng bệnh dại và 16 ca tử vong do bệnh dại (trung bình 3, 2 ca tử vong/năm). Hầu hết các ca tử vong đều do bị chó cắn, không được điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại. Điều đáng quan tâm là đến nay chưa có thuốc đặc trị bệnh dại khi bệnh nhân đã phát bệnh.


Tiêm phòng cho chó, mèo là cách tốt nhất để phòng bệnh dại. ảnh chụp tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình.

 

Theo thống kê, năm 2017 không ghi nhận ca tử vong do dại. Tuy nhiên, ngay tháng đầu tiên của năm 2018, tỉnh ta đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong dại tại xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Đồng thời ghi nhận sự gia tăng về số lượng người điều trị dự phòng bệnh dại tại phòng tiêm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Điều trị dự phòng bệnh dại từ đầu năm đến ngày 27/1/2018 ghi nhận 105 trường hợp, tăng 80 trường hợp so với tháng 12/2017 (25 ca), tập trung nhiều tại các huyện: Kỳ Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình. Đặc biệt, từ ngày 22 - 27/1/2018 ghi nhận 52 trường hợp đến tiêm vắc xin phòng dại do bị chó cắn. Trong đó theo lời kể của một bệnh nhân, huyện Đà Bắc có 5 con chó chạy rông mất tích, trên 10 con chó chết do ốm hoặc có các biểu hiện bất thường và bị đập chết.

Đồng chí Trần Thị ái Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Bệnh dại là một trong những bệnh nguy hiểm, bởi đến nay chưa có thuốc đặc trị. Do đó khi bệnh khởi phát, tỷ lệ tử vong rất cao. Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ có diễn biến phức tạp nếu không có các biện pháp dự phòng quan trọng để giảm thiểu số người tử vong do bệnh dại, bao gồm: quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin cho chó, điều trị dự phòng cho người sau phơi nhiễm vi rút dại.

Để đảm bảo công tác giám sát và phòng, chống bệnh dại, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên gia súc để chủ động có biện pháp phòng, chống các bệnh dịch lây từ động vật sang người; tiếp tục phối hợp, duy trì thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình bệnh dại. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã gửi công văn đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh thực hiện một số nội dung như: tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn. Chỉ đạo các bộ phận liên quan, trạm y tế tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp phơi nhiễm dại tại cộng đồng, đến các thôn, xóm, hộ gia đình; lập danh sách người bị chó, mèo cắn hoặc tiếp xúc... để quản lý, tư vấn, tuyên truyền, vận động đến cơ sở y tế khám và tiêm vắc xin phòng bệnh dại sớm, tuyệt đối không được chữa bệnh dại bằng thuốc nam. Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý. Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông học đường về phòng, chống bệnh dại. Phối hợp với trạm chăn nuôi và thú y theo dõi chặt diễn biến của dịch bệnh trên súc vật để có kế hoạch tuyên truyền, phòng chống dại trên người kịp thời. Thực hiện điều tra và giám sát các ca bệnh tử vong do dại. Đảm bảo lượng vắc xin, hoạt động của các điểm tiêm phòng dại trên địa bàn. Thường xuyên báo cáo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về tình hình bệnh dại, các hoạt động phòng, chống đã triển khai tại địa phương. Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống bệnh dại, tăng cường hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng địa phương một cách chủ động, thường xuyên.

Để phòng bệnh dại khi bị chó, mèo cắn, người dân cần xối rửa kỹ các vết cắn, cào trong 15 phút với nước và xà phòng hoặc nước sạch, sau đó sát khuẩn bằng cồn 700 hoặc cồn i -ốt để giảm thiểu lượng vi rút dại tại vết cắn. Đến ngay cơ sở tiêm chủng để được tư vấn và chỉ định tiêm phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại.


                                      V.L

 


 


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục