(HBĐT) - Sáng 23/8, UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Lạc Sơn về kết quả thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH, Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Cai nghiện số 2 và các phòng, ban liên quan của huyện Lạc Sơn.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Lạc Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, năm 2017, huyện có tổng số có 174 đối tượng nghiện ma túy, tăng 43 đối tượng so với năm 2016; 98 đối tượng nghi nghiện, 132 đối tượng có hồ sơ quản lý. 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn có 201 đối tượng nghiện ma túy ngoài xã hội có hồ sơ quản lý tại 20/29 xã, thị trấn, tăng 27 đối tượng so với năm 2017. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành chức năng. UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã vận động được 19 đối tượng tham gia cai nghiện tại cộng đồng tại các xã, thị trấn, trong đó có 4 đối tượng làm đơn tự nguyện tham gia cai nghiện. Thực hiện công tác cai nghiện bắt buộc, 6 tháng đầu năm, huyện đã lập 30 hồ sơ cai nghiện, chuyển Tòa án Nhân dân huyện thụ lý, xét xử, quyết định đưa các đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện. Tiếp nhận và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone cho 113 lượt bệnh nhân tại cơ sở cai nghiện số 2. Tuy nhiên, huyện còn gặp khó khăn trong triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai; cai nghiện tự nguyện... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung: Những khó khăn trong công tác điều trị cai nghiện; bàn giải pháp kiềm chế sự gia tăng người nghiện; tìm cách tháo gỡ khó khăn cho công tác quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Huyện Lạc Sơn là một trong số các địa phương xuất hiện ma túy, người sử dụng ma túy sớm của tỉnh. Tác hại của ma túy vô cùng lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, người thân người nghiện và xã hội. Những năm qua, huyện Lạc Sơn đã có sự quan tâm chỉ đạo tích cực thực hiện công tác phòng- chống ma túy trên cả 3 lĩnh vực cai nghiện ma túy tại cộng đồng, cai nghiện bắt buộc và điều trị, thay thế bằng Methadone tại cơ sở. Tuy nhiên, công tác cai nghiện chưa đạt được kết quả như mong muốn. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trước tiên huyện Lạc Sơn cần tập trung kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới sau đó là công tác quản lý người nghiện. Huyện quan tâm đến việc đánh giá, rà soát lại các đối tượng từ cơ sở để phân loại và có biện pháp quản lý phù hợp. Riêng đối với hoạt động điều trị, thay thế bằng Methadone, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện đưa điểm uống Methadone tại Trung tâm Y tế huyện vào hoạt động trong tháng 9 và điểm xã Nhân Nghĩa hoạt động trong năm nay. Bổ sung 2 điểm uống ở xã Phúc Tuy, Ân Nghĩa vào năm 2019. Các cấp, ngành chức năng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ huyện Lạc Sơn để triển khai công tác phòng- chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn đạt hiệu quả cao hơn.


Hương Lan


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục