Sáng 28-2, Bệnh viện Mắt T.Ư, Công ty TNHH Tư vấn nghiên cứu VIETSTAR ký kết hợp tác thực hiện thử nghiệm lâm sàng thủy tinh thể nhân tạo được sản xuất trong nước. Thủy tinh thể là sản phẩm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nhà máy thiết bị và Vật liệu sinh học (MEDEP).


 

Đây là hợp tác lâu dài và mang tính khoa học. Hợp tác nghiên cứu được chia làm ba giai đoạn: nghiên cứu tính an toàn, hiệu quả điều trị và thử nghiệm diện rộng khi sản phẩm ra thị trường. Hai sản phẩm được nghiên cứu, thử nghiệm ngay là thủy tinh thể nhân tạo Hydrophilic và Hydrophobic đơn tiêu cự. Sau đó đến các sản phẩm thủy tinh thể còn lại.

Dự án đầu tư sản xuất thủy tinh thể đầu tiên tại Việt Nam do MEDEP đầu tư được khởi công vào tháng 10-2015 với công suất thiết kế 250 nghìn thủy tinh thể nhân tạo/năm. Nhà máy được nghiệm thu và đưa vào hoạt động đầu tháng 12-2018 vừa qua. Dự án này của MEDEP được Bộ Khoa học Công nghệ chọn là chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm Quốc gia 2016-2020.

MEDEP nghiên cứu, sản xuất và cung ứng cho thị trường các loại thủy tinh thể nhân tạo như: thủy tinh thể đơn tiêu cự; thủy tinh thể đơn tiêu cự điều chỉnh loạn thị đều; thủy tinh thể mềm chỉnh loạn thị; thủy tinh thể mềm lọc tia UV; thủy tinh thể mềm lọc ánh sáng xanh; thủy tinh thể nội nhãn đa tiêu cự hiệu chỉnh loạn thị.

Các thủy tinh thể được sản xuất trên dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động và bán tự động hợp lý bao gồm các thiết bị như: máy gia công phay, tiện, thiết bị đo, thiết bị kiểm tra kỹ thuật tự động có độ chính xác cao nhập từ nước ngoài; các hệ thống: nước tinh khiết, khí nén, máy tiệt trùng… đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, nhà máy vận hành theo hệ thống Quản lý chất lượng EN ISO 13485-2016.

Theo báo cáo của Bệnh viện Mắt T.Ư, hiện nay bệnh đục thủy tinh thể vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên Thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam hiện có khoảng hai triệu người mù và thị lực kém; đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây ra 74% số ca mù lòa hai mắt ở Việt Nam, sau đó đến bệnh bán phần sau, bệnh glôcôm, tật khúc xạ... Hơn 80% số người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được.

Sau khi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, các sản phẩm thủy tinh thể nhân tạo của MEDEP đạt chất lượng sẽ là nguồn cung ứng cho nhu cầu điều trị bệnh tại Việt Nam. Qua đó cũng sẽ hạn chế và tiến tới không phải nhập khẩu thủy tinh thể nhân tạo; giúp cho những người có thu nhập thấp và trung bình trong nước có cơ hội chữa trị bệnh đục thủy tinh thể bằng sản phẩm trong nước chất lượng cao và giá thành phù hợp.

Theo Báo Nhân Dân

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục