(HBĐT) - Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lạc Thủy đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ cận nghèo trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng thời, xây dựng mạng lưới, đại lý bán thẻ BHYT tại các xã, thị trấn. Vì vậy, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện hàng năm đều tăng.


Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Thủy phục vụ tốt người dân đến tham gia bảo hiểm y tế. 

Theo Phòng Khai thác và thu nợ (BHXH huyện Lạc Thủy), hiện nay, tổng số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng là 54.578 thẻ; riêng 9 tháng năm 2019, số thẻ cấp mới là 2.925 thẻ. Hiện, với mạng lưới đại lý được mở rộng và phủ kín, bất cứ người dân nào có nhu cầu mua BHYT tự nguyện đều có thể đến các điểm bán để được cung cấp thông tin về mua BHYT và quyền lợi được hưởng khi tham gia.

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế huyện đã phối hợp chặt chẽ với giám định viên của cơ quan BHXH giúp người bệnh ngay từ khi đến khám, chữa bệnh (KCB) tại cơ sở y tế; hướng dẫn quy trình, giảm thiểu những phiền hà về thủ tục KCB, giải đáp băn khoăn, vướng mắc, tư vấn các chính sách liên quan đến BHYT. Ngoài sự nỗ lực của ngành Y tế, BHXH, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Hoạt động truyền thông cần xác định theo các nhóm đối tượng của lộ trình BHYT toàn dân để đi vào chiều sâu và hiệu quả với nội dung là những vấn đề người dân quan tâm như: Người dân mua BHYT ở đâu? Người dân có trách nhiệm, nghĩa vụ gì và được hưởng những quyền lợi như thế nào khi tham gia BHYT?… Truyền thông phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có định hướng, trọng tâm, trọng điểm, gắn với lộ trình thực hiện BHYT cho từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền phong phú với thông điệp tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, giới tính, khu vực...

Tính đến hết tháng 9, toàn huyện có 90,18% người tham gia BHYT (tăng 5% so với cùng kỳ). Công tác KCB cho người có thẻ BHYT luôn được các cơ sở y tế và BHXH quan tâm, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Các cơ sở KCB trên địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu KCB của người dân. Việc mở rộng cơ sở KCB cho người có thẻ BHYT, nhất là việc tổ chức KCB cho người có thẻ BHYT tại tuyến xã, thị trấn tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc BHXH huyện Lạc Thủy cho biết: "Để tiếp tục đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân, BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cấp phát tờ rơi đến các đại lý BHYT tự nguyện, các trường học. Thực hiện tốt công tác in và phát thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng tham gia. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nâng cao chất lượng KCB cho người có thẻ BHYT, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế".

BHYT là một chính sách xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng được hưởng thụ, đặc biệt là đối tượng cận nghèo, góp phần vào sự ổn định và phát triển KT-XH. Có thẻ BHYT, đối tượng cận nghèo có điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho mình tốt hơn.

 Hồng Dung

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục