(HBĐT) - Là huyện thuần nông, kinh tế khó khăn, người lao động thường đi làm ăn xa nên trong những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở huyện Kim Bôi gặp nhiều trở ngại. Cùng với đó là nhận thức của người dân về BHXH và điều kiện kinh tế hộ còn hạn chế, nhiều loại hình bảo hiểm cùng cạnh tranh trên địa bàn.


Cán bộ BHXH huyện và Bưu điện huyện Kim Bôi tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng chí Vũ Hồng Thái, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Trước những khó khăn đó, BHXH huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đồng hành, phối hợp với ngành phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phát huy tối đa sự phối, kết hợp với các tổ chức CT-XH như LĐLĐ huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, doanh nghiệp công ích như: Bưu điện để xây dựng các đại lý, hệ thống tuyên truyền đến tận hộ dân. Với mục tiêu mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên, nên việc tuyên truyền đến người dân hiểu chính sách BHXH, BHYT được thuận lợi.

Ngành đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH. BHXH huyện tích cực mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ kỹ năng tuyên truyền công tác BHXH tự nguyện đến cấp cơ sở. Mở rộng, nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định, chưa tham gia đóng BHXH bắt buộc. Các đại lý thu ở xã, thị trấn, đoàn thể ở cơ sở còn tham gia tư vấn trực tiếp đến người dân với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, giúp người dân hiểu rõ về chính sách BHXH với các loại hình bảo hiểm thương mại. Thông qua cán bộ ban, ngành, đoàn thể thu thập ý kiến của Nhân dân, người tham gia BHXH góp ý kiến cho ngành để điều chỉnh những thiếu sót. Qua các cơ quan thông tin đại chúng truyền tải thông điệp tham gia BHXH tự nguyện góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia. Vận động người tham gia BHXH tự nguyện tuyên truyền cho người thân cùng tham gia...

Đồng thời, ngành nâng cao tính phục vụ người dân khi tham gia BHXH tự nguyện với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi, ít tốn kém chi phí nhất. Với những nỗ lực đó, năm 2019, BHXH huyện đã phát triển được 689 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2020, ngành giao phát triển gần 1.800 đối tượng. Tính đến hết tháng 10/2020, huyện hoàn thành 70% chỉ tiêu giao.

Đồng chí Vũ Hồng Thái cho biết thêm: Chỉ trong 2 tháng cuối năm, ngành BHXH huyện phải hoàn thành 30% chỉ tiêu phát triển đối tượng là nhiệm vụ nặng nề. Mặc dù còn nhiều khó khăn, người dân chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu, nhưng ngành tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm. Để người dân hiểu được lợi ích và tham gia BHXH tự nguyện, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đại lý thu BHXH tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, để người dân hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa chính sách trong cộng đồng.

Việt Lâm


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục