(HBĐT) - Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, huyện Kim Bôi đang tập trung triển khai các phương án, kịch bản ứng phó phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường rà soát, kiểm tra đối tượng có nguy cơ về từ vùng dịch, áp dụng các biện pháp cần thiết, không để dịch lây lan ra cộng đồng.



UBND huyện Kim Bôi bố trí cán bộ thực hiện khai báo, đo thân nhiệt cho khách đến liên hệ công tác.

Huyện đã thực hiện truy vết những trường hợp liên quan đến các ca dương tính với Covid-19, gồm 171 ca F2 (hiện các ca F1 đã âm tính lần 1), giải phóng cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe. Trên địa bàn huyện có 300 trường hợp về từ các tỉnh có dịch, không thuộc các điểm thông báo khẩn, trong đó có 11 trường hợp về từ huyện Chí Linh (Hải Dương) từ ngày 1/1, đã lấy mẫu xét nghiệm 11 ca, cho kết quả âm tính; 1 ca nghi ngờ từ Hà Nội về (làm nghề xe ôm), yếu tố dịch tễ phức tạp, có biểu hiện ho, sốt, đau họng, tức ngực, đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện và lấy mẫu xét nghiệm âm tính lần 1; các trường hợp khác cho kết quả bình thường.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phi, Trưởng phòng Y tế huyện, Phó Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 huyện cho biết: Từ tháng 10/2020, huyện đã kiện toàn BCĐ để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngày 29/1/2021, BTV Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 05 về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BTV Tỉnh ủy; xác định rõ đây là nhiệm vụ cấp bách với yêu cầu rất cao, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đồng thời không hoang mang, lo lắng thái quá; xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó khi tình huống dịch diễn biến phức tạp.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, huyện phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các cơ quan, đơn vị công sở làm việc đều phải có nước sát khuẩn tay nhanh; bố trí người đo thân nhiệt cho người đến giao dịch, công tác; các đơn vị không giao dịch với khách hàng khi không đeo khẩu trang. Cán bộ, công chức, viên chức từ phải tự giác khai báo y tế trực tiếp đối với cơ quan mình và cơ quan y tế gần nhất, nếu tiếp xúc với yếu tố nguy cơ hoặc đi từ vùng có dịch, tổ chức cách ly theo đúng quy định của ngành Y tế. Trường hợp đi từ vùng có dịch bắt buộc phải khai báo y tế, những đối tượng cách ly có biểu hiện ho, sốt, khó thở, tức ngực phải lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. Tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng sớm, cách ly kịp thời, xử lý triệt để, không để lây lan, bùng phát ra cộng đồng. Mọi hoạt động đều thực hiện nghiêm túc "5K” của Bộ Y tế. Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự, công an, trung tâm y tế phối hợp chặt chẽ triển khai các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm trang thiết bị y tế, phương tiện, cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, nhân lực cho phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ”; rà soát chỉ đạo chuẩn bị các khu cách ly tập trung; sẵn sàng kích hoạt phương án tiếp nhận, điều trị khi dịch xảy ra.

Đến nay, huyện đã chuẩn bị 3 khu cách ly tại Công an huyện cơ sở 2, trường Dân tộc nội trú huyện và trạm y tế thị trấn Bo, đủ năng lực tiếp nhận 300 công dân. Huyện đang triển khai kế hoạch phun hóa chất khử trùng nơi làm việc toàn bộ trụ sở Huyện ủy, UBND huyện; khối đoàn thể, các hội đặc thù huyện; trạm y tế, trụ sở UBND xã, thị trấn, dự kiến hoàn thành ngày 6/2; đối với các địa điểm tập trung đông người như khu du lịch, chợ, bến xe nằm trên địa bàn các xã, huyện chỉ đạo phun hóa chất khử trùng trên tinh thần xã hội hóa.

Cùng với các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự bảo vệ của Nhân dân trước nguy cơ dịch bệnh; thực hiện nghiệm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; bắt buộc đeo khẩu trang nơi đông người, trên phương tiện giao thông, nơi công cộng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về phòng dịch, nhất là các trường hợp đưa tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lê Chung

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục