(HBĐT) - Mới đây, tỉnh tổ chức đón gần 780 người lao động (NLĐ) trở về địa phương với tinh thần "chia lửa” cùng vùng tâm dịch Bắc Giang đang gặp thách thức lớn khi vừa phải phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, vừa phải đảm bảo hậu cần phục vụ hàng vạn NLĐ chưa trở lại làm việc, đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly PCD Covid-19.



Lực lượng chức năng kiểm soát an toàn phòng dịch chặt chẽ khi đón lao động trở về từ vùng dịch Bắc Giang.

Sau 1 tuần từ ngày UBND tỉnh Bắc Giang có kế hoạch đưa NLĐ của các tỉnh, thành phố tạm thời trở về địa phương, tỉnh đã đón toàn bộ NLĐ có trong danh sách thông báo trở về. Công việc được tiến hành hết sức khẩn trương. Hơn 12h ngày 17/6, đoàn xe đón NLĐ di chuyển từ vùng dịch Bắc Giang đã tập kết tại khu vực Trung tâm Hội chợ và triển lãm, gần Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình). Địa điểm này là lựa chọn tối ưu đảm bảo an toàn PCD Covid-19 trong quá trình đón, bàn giao NLĐ về từng địa phương nơi thường trú.

Trước đó, công tác chuẩn bị cho việc đón NLĐ được triển khai rốt ráo. Với vai trò đầu mối, Sở LĐ-TB&XH đã giữ liên lạc thường xuyên với đơn vị đầu mối tỉnh bạn, cập nhật, bổ sung diễn biến tăng, giảm số lượng công nhân, NLĐ để kịp thời nắm bắt, phục vụ công tác PCD bệnh; trao đổi, thống nhất về phương án, thời gian, địa điểm, số lượng đón lao động, công nhân. Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Đây vừa là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19, vừa là hành động chia sẻ với tỉnh Bắc Giang phải trải qua thời gian khó khăn, vừa chống dịch, vừa đảm bảo hậu cần.

Cuộc đón NLĐ trở về lần này diễn ra trong hoàn cảnh khác biệt, không có sự xuất hiện của gia đình, người thân và đặc biệt là không tập trung đông người. Công dân Nguyễn Thị Hương ở xã Thanh Sơn (Lương Sơn) cho biết: Tôi và một số lao động khác đã thực hiện cách ly 1 tháng tại khu nhà trọ, cũng đã xét nghiệm nhiều lần cho kết quả âm tính với Covid-19. Trước khi lên xe đón về, chúng tôi tiếp tục test kết quả một lần nữa để khẳng định và được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện. Được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ trở về địa phương trong đợt này, tôi cam kết tiếp tục tuân thủ các biện pháp PCD, cũng như sự quản lý, giám sát của địa phương trong thời gian quy định.

 Trong số 10 huyện, thành phố, huyện Lạc Sơn có đông nhất số NLĐ từ Bắc Giang trở về ở đợt đón đầu tiên với 252 trường hợp. Qua thống kê có trên 4.700 con em của huyện đang đi làm tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Theo đồng chí Bùi Văn Hồng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện, các lực lượng đã thắt chặt giám sát từ quá trình di chuyển đến khi về đến địa phương, xuống lần lượt và cho thử test nhanh trước khi đưa NLĐ về tận nhà, tiến hành phun khử khuẩn quanh khu vực và bàn giao cho các xã quản lý. Số công dân này tiếp tục được theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly tại gia đình.

Mục tiêu của vùng tâm dịch Bắc Giang là giảm tải 50% số lao động ngoài tỉnh ở địa bàn để đảm bảo công tác PCD, an sinh xã hội. Cùng với các tỉnh, thành phố khác có công nhân, NLĐ đang làm việc tại tỉnh Bắc Giang, tỉnh đã đón nhận công dân trở về nơi thường trú, góp phần "chia lửa” với tỉnh bạn, đồng thời đảm bảo an toàn cho NLĐ, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng theo đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, trước mắt, NLĐ trở về thực hiện nghiêm hướng dẫn PCD Covid-19 của ngành Y tế. Ngành LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố hỗ trợ NLĐ sớm trở lại thị trường lao động. Tăng cường tư vấn cho NLĐ nếu đủ điều kiện có thể tham gia kênh lao động ngoài nước. Trường hợp lao động có hợp đồng lao động, có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp, ngành sẽ thực hiện hướng dẫn để NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bộ LĐ-TB&XH đang tham mưu cho Chính phủ có chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Khi chính sách được thực hiện, ngành LĐ-TB&XH sẽ triển khai kịp thời.   


                                             Bùi Minh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục