(HBĐT) - Hiện nay, điều trị sỏi tiết niệu bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể (TSNCT) được xem là phương pháp điều trị hữu hiệu, mang lại hiệu quả điều trị cao, thời gian nằm viện ngắn, ít gây biến chứng cho người bệnh. Những năm gần đây, phương pháp này được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và đạt nhiều kết quả tích cực.


Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể đối với bệnh nhân bị sỏi tiết niệu. 

Ông Nguyễn Văn Long ở phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) bị sỏi tiết niệu khá lâu. Thời gian gần đây ông có biểu hiện nặng hơn khi bị tức, khó chịu mỗi lần đi tiểu. Đi khám tại Khoa Ngoại tiết niệu và nam học BVĐK tỉnh, được các y, bác sỹ tư vấn kỹ thuật mới là TSNCT, có thể xử lý sỏi thận mà không cần mổ gắp sỏi, thời gian nằm viện ít, viện phí thấp, ông Long quyết định điều trị theo phương pháp mới. Ông cho biết: Tôi bị sỏi chèn vào đường tiết niệu nên thường bị tức và nguy cơ làm giãn thận. Vì vậy, khi các bác sỹ tư vấn sử dụng phương pháp tán sỏi để đào thải qua đường tiết niệu tôi thấy rất phù hợp. Tôi đã điều trị theo phương pháp mới này. Đến nay, sau hơn 3 tháng, sức khoẻ của tôi đã hoàn toàn bình thường.  

Ông Long không phải là trường hợp duy nhất xử lý sỏi thận bằng phương pháp TSNCT thành công tại Khoa Ngoại tiết niệu và nam học. Theo thống kê của BVĐK tỉnh, trung bình mỗi tháng, BVĐK tỉnh khám cho hàng chục bệnh nhân liên quan đến sỏi thận và sỏi tiết niệu, trong đó có từ 20 - 30 bệnh nhân/tháng được điều trị sỏi thận bằng phương pháp TSNCT.

Trao đổi về phương pháp điều trị hữu hiệu này, bác sỹ Đặng Trần Thanh Liêm, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu và nam học cho biết: TSNCT hiện nay là phương pháp điều trị khá phổ biến tại nhiều bệnh viện tuyến T.Ư và tuyến tỉnh. Đây là phương pháp điều trị sỏi tiết niệu ít xâm lấn, an toàn, thời gian nằm viện ngắn, chi phí khá phù hợp với nhiều bệnh nhân có mức thu nhập trung bình. Nguyên lý TSNCT là sử dụng thiết bị tạo sóng xung kích tập trung vào viên sỏi và phá hủy viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, các mảnh vụn của sỏi sau đó được đào thải qua đường tiểu. Vì vậy, người bệnh chỉ phải trải qua một tiểu phẫu nhỏ, ít nguy cơ xảy ra biến chứng. Phương pháp này hiệu quả cao đối với những người bệnh có sỏi thận kích thước không quá 2 cm, sỏi niệu quả không quá 1,5 cm, sỏi thận nằm trên bể thận, vị trí niệu quản đoạn 1/3 trên và áp dụng đối với bệnh nhân bị sỏi tái phát sau phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ nên tán sỏi đối với bệnh nhân có số lượng không quá 3 viên. 

Đặc biệt, TSNCT được xem là một "cứu cánh" của các kỹ thuật viên đối với những trường hợp không thể sử dụng phương pháp mổ lấy sỏi. Cụ thể, bác sỹ Đặng Trần Thanh Liêm chia sẻ: Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng viên sỏi bị rơi vào bể thận không thể phẫu thuật lấy sỏi, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật TSNCT, đạt được hiệu quả cao. Điều đáng nói, TSNCT là tiểu phẫu nên thời gian nằm viện của bệnh nhân khá ngắn, không tốn kém viện phí, chi phí cho mỗi ca TSNCT khá thấp, có thể phù hợp với nhiều bệnh nhân khó khăn về tài chính. 

Sỏi tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến hiện nay. Với tỷ lệ mắc bệnh lên đến 20%, Việt Nam là một trong những nước nằm trong vành đai sỏi của thế giới. Đối với tỉnh ta, sỏi tiết niệu cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong số các bệnh thường gặp, trong đó, phổ biến là trường hợp sỏi nhiễm trùng. Tuy vậy, nhiều người vẫn khá chủ quan với bệnh sỏi tiết niệu, vì vậy thường khi có biểu hiện lâm sàng nặng như đau thắt lưng, tiểu buốt, tiểu máu, sốt mới đi khám. Khi đó sỏi thận đã diễn tiến nặng, khó khăn trong quá trình điều trị, phải điều trị dài ngày...

Vì vậy, theo bác sỹ Đặng Trần Thanh Liêm, phòng bệnh hơn chữa bệnh, người dân nên định kỳ đi khám khoảng 3 tháng 1 lần để phát hiện sớm các loại bệnh, không riêng gì đối với bệnh đường tiết niệu. Để phòng ngừa bệnh sỏi đường tiết niệu, cần uống đủ nước, đặc biệt trong thời tiết nóng bức, môi trường làm việc với nhiệt độ cao; có chế độ ăn uống hợp lý (tránh thức ăn quá mặn, quá nhiều canxi…). Đối với bệnh nhân đã từng phẫu thuật, tán sỏi cần đặc biệt lưu ý chế độ ăn, uống đầy đủ nước (2 lít/ngày); không nên nhịn tiểu… để tránh trường hợp bệnh tái phát. 

 
Đinh Hòa

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục