(HBĐT) - Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỉnh vẫn có 2,2% người từ 18 tuổi trở lên mới được tiêm 1 mũi vắc xin, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) mới đạt 62,6%; trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin đạt 34,8%. Theo đánh giá của Sở Y tế, tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn tỉnh chậm so với kế hoạch đề ra. Mặt khác, công tác tiêm chủng gặp nhiều khó khăn do tâm lý chủ quan, nhiều người không muốn tiếp tục tiêm mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19.

Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh vừa phân bổ 65.520 liều vắc xin Pfizer cho các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Huyện Lương Sơn 5.004 liều, Kim Bôi 13.800 liều, Lạc Thuỷ 3.498 liều, Tân Lạc 7.998 liều, Lạc Sơn 7.998 liều, Yên Thuỷ 5.526 liều, Cao Phong 3.498 liều, Mai Châu 6.000 liều, Đà Bắc 3.996 liều, TP Hoà Bình 8.082 liều, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 120 liều. Từ cuối tháng 5, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai tiêm vắc xin đợt 40. Tuy nhiên, tính đến ngày 4/6, toàn tỉnh mới tiêm được 13.186 liều, trong đó, huyện Đà Bắc tiêm được 2.053 mũi, Kim Bôi 1.264 mũi, Lương Sơn 1.024 mũi, Tân Lạc 628 mũi, huyện Cao Phong chỉ tiêm được 16 mũi/3.498 liều vắc xin đã nhận. Tính đến thời điểm này, đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1 trên địa bàn tỉnh đạt 99,3%; tỷ lệ bao phủ mũi 2 đạt 97,1%; tỷ lệ bao phủ mũi 3 đạt 63,4% và mới có hơn 7.300 người hoàn thành mũi nhắc lại lần 2.

Trao đổi về tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo báo sỹ Bùi Văn Phón, Trưởng khoa Phòng chống các bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhìn nhận, công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh hiện chậm so với kế hoạch chủ yếu do tâm lý người dân. Nhiều phụ huynh chưa đồng thuận cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm chủng, trong khi đó các em đã bước vào kỳ nghỉ hè, việc phối hợp tiêm tại các trường học gặp nhiều khó khăn, do đó mới có hơn 30% trẻ em ở độ tuổi này đã được tiêm vắc xin. Công tác tiêm mũi 4 ở đối tượng từ 18 tuổi trở lên cũng gặp khó khăn, xuất phát từ tâm lý miễn dịch do đã mắc Covid-19. "Dịch Covid-19 hiện vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp khi có nhiều biến chủng mới, không tránh khỏi những nguy cơ bùng dịch trở lại, rất cần phải có sự bảo vệ của vắc xin. Tâm lý chủ quan nghĩ rằng đã mắc Covid-19 rồi thì không cần tiêm là rất nguy hiểm. Còn nhiều nhóm thuộc đối tượng nguy cơ cao, người có bệnh nền, người già là nhóm sẽ chuyển nặng rất nhanh nếu mắc Covid-19. Có nhiều người đã bị tái nhiễm trở lại. Vì vậy, việc tiêm vắc xin không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là biện pháp bảo vệ người thân, gia đình. Mặt khác, việc không tiêm vắc xin cũng sẽ xóa bỏ công sức chống dịch của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong hơn 2 năm vừa qua” - đồng chí Bùi Văn Phón nhấn mạnh.

Bộ Y tế xác định vắc xin vẫn là biện pháp quan trọng nhất để PCD Covid-19. Trong bối cảnh dịch tiềm ẩn nguy cơ diễn biến khó lường, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh việc tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi hoàn thành trong quý II/2022 và tổ chức tiêm mũi 4 cho người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19. UBND tỉnh đã chỉ đạo, Sở Y tế đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục rà soát triệt để, lập danh sách người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 5 tuổi trở lên chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", lập danh sách quản lý các đối tượng chưa được tiêm vắc xin để triển khai tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phân loại các đối tượng chưa được tiêm theo các nhóm chống chỉ định tiêm, chưa có chỉ định tiêm, có chỉ định tiêm nhưng không đồng ý tiêm... để quản lý, tuyên truyền, vận động tham gia tiêm vắc xin đúng lịch, đúng quy định. Làm rõ nguyên nhân các trường hợp đã tiêm mũi 1 nhưng đến nay chưa tiêm mũi 2 để có giải pháp xử lý phù hợp. Đặc biệt, các huyện, thành phố giao chỉ tiêu hoàn thành tiến độ tiêm vắc xin theo kế hoạch của huyện, thành phố cho từng địa phương, lấy đó làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Địa phương nào không hoàn thành tiến độ tiêm chủng cho người đủ điều kiện tiêm, để xảy ra dịch bùng phát trở lại thì địa phương đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đ.H


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục