Chưa có kết quả chính thức nhưng ghi nhận ban đầu của cán bộ địa phương ở cho thấy, khí độc làm hơn 300 dân ở Hải Dương nôn mửa, chóng mặt có thể là Clo.

 

Dân xã Kim Thành, Hải Dương bức xúc khi rau màu bị cháy sém ngay sau khi khí lạ phụt ra từ nhà máy tái chế phế liệu - Ảnh: M.H


Ông Phạm Sỹ Thảo, Phó Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương - người được Chủ tịch tỉnh giao phụ trách vụ việc ngộ độc nghi do một loại khí phát sinh từ nhà máy tái chế rác thải Thái Hưng, cho biết, hiện đang đợi y tế xã và bệnh viện huyện báo cáo các ca ngộ độc lên UBND huyện và lãnh đạo tỉnh chứ ông chưa nhận được thông tin gì.

Ông Thảo mô tả lại thùng phế liệu có chiều dài 1,8m cao 0,8cm, sơn vàng. Bên ngoài có chữ Chlorine. Khi công nhân cắt thùng, từ lỗ thủng phụt ra khí.

Do có chữ như vậy nên nghĩ nhiều đây là thùng hóa chất clo đã  qua sử dụng, nhưng chưa hết. Công nhân đã lấy nước đổ vào thùng, từ lỗ thủng tràn ra 1 dung dịch màu hơi trắng trắng. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã lấy 6 mẫu này để gửi đi giám định.

Ông Thảo cũng khẳng định công nhân cắt thùng và công nhân đổ nước đều bình thường, không có vấn đề gì. Về vấn đề cây, rau bị táp lá, cháy xém, ông Thảo cho biết ông không rõ vì “chưa có báo cáo”.

Trong khi đó, ông Cao Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thừa nhận cây, rau bị cháy, xém lá là có thật. Nhưng Clo nồng độ bao nhiêu, có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không thì đang phải đo kiểm.

Sau hôm vụ việc xảy ra, ông Quang có xuống tiếp xúc với dân và nghe nói về việc nôn mửa, tức ngực. “Nếu Clo nồng độ cao thì có thể gây ra hiện tượng đó. Clo là chất khử trùng, vẫn dùng trong nước uống, có mùi khó chịu. Nhưng nồng độ cao thế nào thì phải xem xét”.

Cũng theo ông Quang, Chi cục Bảo vệ Môi trường có mặt ngay sau hôm xảy ra sự cố và ghi nhận là công nhân khoan cắt chiếc thùng này cũng sợ và cũng có hiện tượng chóng mặt, nhưng nôn hay không thì ông chưa rõ. Cây cối trồng trong nhà máy cũng bị cháy lá, rụng lá.

                                                                                 Theo TPO

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục