Đây là thông tin được PGS,TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương cho biết nhân Ngày Glaucoma thế giới năm nay 12-3 (World glaucoma day- 2010).

Glaucoma là một bệnh khá phổ biến mà dân gian thường gọi là bệnh thiên đầu thống, đứng thứ hai trong những nguyên nhân gây mù loà, sau đục thủy tinh thể. Tại Việt nam, kết quả điều tra của Bệnh viện Mắt Trung ương đối với người trên 50 tuổi cho thấy, tỷ lệ mù loà chung chiếm 3,1%, trong đó khoảng 25.000 người mù do bệnh glaucoma.

Đáng lo ngại hơn, qua những nghiên cứu chuyên sâu của Khoa Glaucoma, Bệnh viện Mắt trung ương thì nhiều bệnh nhân bị glaucoma có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid kéo dài, chiếm trên 33% số bệnh nhân có bệnh về mắt nhập viện, trong đó số người trong lứa tuổi lao động chiếm 63,1%. Đây là điều đáng báo động về việc lạm dụng và tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt trong cộng đồng. Có tới 43% bệnh nhân điều trị tại khoa có bệnh tiến triển nặng thêm. Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh glaucoma tăng dần theo từng năm, nếu như năm 2004 là từ 5,4% thì tới năm 2009 đã là trên 9,7%.

TS. Đào Thị Lâm Hường, Trưởng khoa Glaucoma cho biết, có tới 53% bệnh nhân glaucoma không hiểu biết gì hoặc biết lơ mơ về bệnh của mình và 95% người dân được hỏi cho biết: không nghe, không biết  hoặc biết rất ít về bệnh glaucoma.

PGS,TS Đỗ Như Hơn nhấn mạnh, glaucoma là một căn bệnh nguy hiểm, thường gây đau nhức và mất thị lực vĩnh viễn không thể hồi phục. Nếu như mắc bệnh đục thủy tinh thể còn có thể điều trị lấy lại ánh sáng cho bệnh nhân bằng can thiệp phẫu thuật thì glôcôm là nguyên nhân gây mù vĩnh viễn.

Những đối tượng có nguy cơ dễ mắc glaucoma là những người trên 35 tuổi, người thân của bệnh nhân glaucoma, người có tiền sử dùng corticoid kéo dài, hoặc bệnh nhân đái tháo đường, cao huyết áp. Do đó, với những đối tượng này, khi có biểu hiện đau nhức mắt, nhức xung quanh hố mắt, nhức lan lên nửa đầu… cần tới ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Trong nhiều trường hợp đã được phát hiện và điều trị, bệnh nhân mắc glaucoma nhất thiết phải đi khám định kỳ theo yêu cầu của bác sỹ.  

Dự báo, trên thế giới, số lượng bệnh nhân glaucoma sẽ tăng lên đáng kể vào những năm tới, ước tính sẽ có khoảng 80 triệu người mắc bệnh glaucoma vào năm 2020.

                                                                              Theo SGGP

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục