Người dân không nên chủ quan khi tiếp xúc với đàn chó

Người dân không nên chủ quan khi tiếp xúc với đàn chó

(HBĐT) - Dịch chó dại hiện đã xuất hiện ở 14/28 xã, thị trấn của huyện Kim Bôi. Theo thống kê của khoa Kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm y tế dự phòng huyện, 4 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiêm vacxin phòng bệnh dại cho 410 lượt người, phần lớn là người bị chó dại cắn, chưa kể số người đi tiêm phòng tại các tuyến khác.

 

Đáng tiếc có 5 trường hợp sau khi bị chó dại cắn đã không tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đủ mũi dẫn đến hậu quả lên cơn dại và tử vong. Theo báo cáo của đội ngũ cán bộ thú y cơ sở thì địa bàn có dịch và người mắc bệnh dại tử vong gồm Vĩnh Tiến, Sơn Thuỷ, Kim Bình. Trường hợp nạn nhân đầu tiên lên cơn dại và tử vong là một bé gái 6 tuổi ở xóm Lạng, xã Kim Bình. Sau khi đến chơi gia đình của một người bạn, bé đã bị con chó của gia đình này cắn. Do chủ quan không tiêm phòng, một thời gian sau khi bị lên cơn, gia đình đưa bé đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi và được xác định mắc bệnh dại.

 

Không chỉ phát bệnh dại ở người, tại một số xã như Kim Bôi, Lập Chiệng, Hợp Đồng còn xảy ra hiện tượng một số con vật như trâu, bò, gà, lợn bị chó dại cắn đã lên cơn rồi lăn ra chết. Trước tình hình của dịch, huyện Kim Bôi đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm từ cấp huyện cho đến các xã, thị trấn. Trạm thú y huyện bám sát cơ sở, theo dõi diễn biến và tăng cường các biện pháp ngăn chặn và khẩn trương dập dịch. Những trường hợp bị chó cắn đều được cán bộ thú y đến tận hộ gia đình tư vấn đi tiêm phòng, riêng trường hợp đã xác định bị chó dại cắn được tư vấn tiêm truyền kháng huyết thanh (có tác dụng ngăn ngừa bệnh dại tức thời) tại bệnh viện tuyến cao hơn hoặc bệnh viện Vân Đình (Hà Nội). Tại các xã có dịch đã thành lập tổ tiêu diệt chó điên, chó nghi dại. Toàn bộ số chó mắc, nghi mắc đã được xử lý đập chết, tiêu huỷ, đồng thời tiến hành các biện pháp phun, khử trùng tiêu độc ở những nơi nuôi, nhốt chó tập trung.

 

Ông Quách Công Mật - Trạm trưởng Trạm thú y huyện Kim Bôi cho biết: Huyện có tổng đàn chó đông vào diện nhất, nhì trong tỉnh với khoảng 17.000 con. Đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho hơn 15.000 con chó. So với các năm trước chỉ tiêm được 5.000 - 6.000 con thì tỷ lệ đàn chó được tiêm năm nay tăng gấp 3 lần. Lực lượng thú y cơ sở cùng số cán bộ trạm thú y huyện được trưng tập đang tiến hành tiêm vét số còn lại, đảm bảo 100% tổng đàn được tiêm phòng bệnh dại. Tình hình dịch cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn đã khiến nhận thức của nhiều người dân chuyển biến, đa số các hộ gia đình đều ủng hộ công tác tiêm phòng cho đàn chó, việc xích, nuôi nhốt chó cũng được lưu tâm hơn.

 

Khi lên cơn dại cũng có nghĩa là đã “vô phương cứu chữa”. Cho đến nay, chưa có một trường hợp mắc bệnh dại nào được chữa khỏi khi đã phát bệnh. Thông thường, người bị chó dại cắn sau khoảng thời gian từ 1 tuần đến 1 tháng sẽ phát bệnh, cá biệt có trường hợp  sau 3 tháng mới phát bệnh như ở xã Vĩnh Tiến. Quá trình lên cơn, người bệnh vật vã, gào thét rất đau đớn, xuất hiện những cơn gây co thắt, sùi bọt mép, ngạt thở mà chết. Người can thiệp, chăm sóc người bị bệnh dại nếu không cẩn thận cũng dễ bị lây bệnh. Chị Bùi Thị Soan, cán bộ thú y xã Vĩnh Tiến cho biết: Trong đợt dịch chó dại diễn ra tại xã có 1 người ở xóm Đồng Ngoài và 1 người ở bản Suối Rèo. Tại xóm Đồng Ngoài, nạn nhân là nam giới, 36 tuổi, trước khi lên cơn 3 tháng, người này sơ ý làm xước sát tay khi cậy miệng chữa hóc xương cho chó. Khi có các biểu hiện triệu trứng sốt, gai người, sợ ánh sáng, người bệnh đã đến bệnh viện nhưng sau 2 lần lên cơn dại trong ngày đã tử vong.

 

Trước mức độ nguy hiểm của dịch, ông Quách Công Mật - Trạm trưởng Trạm thú y huyện Kim Bôi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống khi tiếp xúc với chó. Đối với các hộ nuôi chó phải đảm bảo quản lý chó bằng việc xích nhốt, đề phòng chó tấn công người. Đặc biệt là không nên chủ quan, nhất thiết tiêm cho chó mỗi năm một lần vào thời điểm xuân - hè phòng bệnh dại.

 

                                                                                               Bùi Minh

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục