Các bác sĩ của Bệnh viện chăm sóc sức khỏe trẻ em chu đáo

Các bác sĩ của Bệnh viện chăm sóc sức khỏe trẻ em chu đáo

(HBĐT) - Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thuỷ có 3 chi bộ với 36 đảng viên. Đồng chí Phạm Minh Hiển, Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện cho biết: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban chỉ đạo cuộc vận động của Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ học tập, nghiên cứu và phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị với nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với việc kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Người.

 

Ngay sau khi học tập, một phong trào thi đua “làm theo” đã được phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên bệnh viện gắn liền với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng bộ bám sát nội dung của cuộc vận động, xây dựng những tiêu chuẩn để cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện. Trong đó đặc biệt coi trọng ý thức trách nhiệm trước tập thể, trước người bệnh, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, chống biểu hiện quan liêu, hách dịch, cáu gắt, gây phiền hà cho ngươi bệnh. Đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong từng khoa, phòng và toàn đơn vị, không chia rẽ bè phái, đấu tranh phê bình và tự phê bình.

           

“Làm theo" tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đơn vị đã tổ chức triển khai kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về khám, chữa bệnh cho nhân dân như khám, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người có thẻ BHYT... Trong quá trình phục vụ người bệnh, cán bộ y tế của bệnh viện không phân biệt, đối xử, thực hiện tốt công bằng trong khám, chữa bệnh. Đơn vị cũng tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện như cho mượn quần áo, chăn, màn, xô, chậu, phích đựng nuớc đầy đủ. Mặt khác, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ ngày càng được nâng lên, không có đơn thư khiếu nại về công tác phục vụ người bệnh.

 

Trong những năm qua, trong đơn vị đã có nhiều tấm gương sáng hết lòng, hết sức phục vụ bệnh nhân được nhân dân khen ngợi. Việc thức “trắng đêm” chăm sóc người bệnh đã trở thành công việc bình thường đối với đội ngũ cán bộ y tế nơi đây. Không ít cán bộ sẵn sàng hiến máu cứu sống người bệnh như bác sĩ Lê Thanh Tính, bác sĩ Trương Hoàng Sơn, các hộ lý Nguyễn Thị Thành, điều dưỡng Trần Thu Hương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thuỳ... Nhiều tập thể được biểu dương trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động như khoa Hồi sức Cấp cứu, Nội - Nhi, Ngoại - Sản, Đông y, Khám bệnh...

 

Được người bệnh tin yêu, nhân dân gửi gắm, Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thuỷ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh. Kết quả khám, chữa bệnh hàng năm của bệnh viện luôn đạt 1,5 lần đến 2 lần kế hoạch được giao. Số lượt người điều trị nội trú, ngoại trú và công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt kế hoạch chỉ tiêu. Cùng với việc hưởng ứng cuộc vận động, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp với nhân dân, cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú. Nhờ đó, 100% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, đơn vị tiếp tục được công nhận đơn vị văn hoá.

 

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Qua phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2009, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thuỷ có 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện uỷ khen, Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận đạt tiêu chuẩn TSVM. Đơn vị còn được UBND tỉnh tặng bằng khen Đơn vị văn hoá giai đoạn 2005 - 2009, trong phong trào thi đua toàn ngành, Bệnh viện là một trong đơn vị lá cờ đầu, 3 năm liên tục (2007 - 2009) được Bộ Y tế tặng bằng khen cùng danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

\   

                                                                                        Bùi Minh   

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục