Chỉ trong ngày 3-6 đã phát hiện thêm 3 ca dương tính phẩy khuẩn tả. Tình hình rất đáng lo vì vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh để khống chế

 

Ngày 3-6, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến 3 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm của tỉnh Bến Tre để kiểm tra tình hình thực tế dịch tả ở tỉnh này nhằm giúp dập dịch.

Một trường hợp bệnh nhân nghi mắc bệnh tả đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù lao Minh, tỉnh Bến Tre

 
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre, đến chiều 3-6, toàn tỉnh có 24 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Số người mắc nhiều nhất ở tại các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm. Riêng trong ngày 3-6, Bến Tre đã phát hiện thêm 3 ca dương tính. Cùng với đó, số bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện cũng đang tăng cao, hiện đã có 222 ca.
 
Dân thờ ơ
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, người dân ở 2 huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc còn rất thờ ơ với dịch bệnh, dù đây là 2 trong số 3 huyện có số người mắc bệnh tả cao nhất tỉnh Bến Tre. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre cũng đã thống kê cho thấy nơi có số bệnh nhân mắc bệnh tả nhiều nhất là ở các xã Tân Hội, Thành Thới B, thị trấn Mỏ Cày Nam, Hương Mỹ (huyện Mỏ Cày Nam), khu vực nằm ven sông Thom và gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù lao Minh.
 
Điều đáng nói là đa số gia đình bệnh nhân tả không có nhà vệ sinh mà thải trực tiếp ra các con rạch nhỏ đổ về sông Thom. Trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù lao Minh, vẫn còn nhiều gánh hàng rong bày bán cho người thăm bệnh. Bởi vậy, dù tỉnh Bến Tre chưa khẳng định được nguồn lây lan chính nhưng nhận định của nhiều nhà chuyên môn cho thấy kênh rạch và hàng rong rất có thể là môi trường chính đang lây truyền bệnh tả ở đây.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người dân sống trong vùng có nguy cơ cao vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh và mức độ nguy hiểm của bệnh. Khảo sát thử tại khu vực có nhiều bệnh nhân mắc bệnh tả, chúng tôi đều nhận được câu trả lời là họ chỉ biết tiêu chảy do “trúng thực” chứ không biết đây là bệnh tả.
 
Bác sĩ Hồ Trung Tuyến, Trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm và vắc-xin, sinh phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre, cho biết bệnh nhân tả đầu tiên được phát hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang ngày 9-5. Sau đó, ngành y tế địa phương đã lấy 22 mẫu nước ở sông rạch, ao hồ, nước máy, nước đóng chai... ở các khu vực liên quan để xét nghiệm nhưng chưa phát hiện có phẩy khuẩn tả trong nguồn nước. Tất cả bệnh nhân tả cũng đều nói họ ăn chín, uống sôi nên chưa thể khẳng định rõ ràng về nguồn lây bệnh.
 
Chưa công bố dịch
 
Theo Sở Y tế tỉnh Bến Tre, tất cả 24 bệnh nhân tả đều được cách ly điều trị ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù lao Minh. Trong đó, một số bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện, số còn lại đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất đáng lo ngại vì vẫn chưa xác định nguồn lây bệnh để khống chế.
 
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết: “Hiện nay, tỉnh đang nỗ lực tập trung vào việc tuyên truyền ý thức gìn giữ vệ sinh cho người dân. Tỉnh cũng đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin công bố dịch. Tuy nhiên, hiện Bộ Y tế vẫn chưa công bố”.
 
Theo ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, do diễn tiến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh rất phức tạp nên Viện Pasteur TPHCM đã cử nhiều đoàn phối hợp với tỉnh lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguồn lây nhiễm và triển khai công tác phòng chống, không để lây lan.
Giám sát chặt các ca bệnh mới
 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục phó Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế, cho biết hiện tình hình bệnh tả ở Bến Tre vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát nên chưa công bố dịch. Bộ Y tế vẫn đang theo dõi diễn biến của dịch bệnh để có chỉ đạo kịp thời.
 
Trước mắt, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Bến Tre tăng cường công tác tuyên truyền. Đặc biệt là hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước sạch. Trong đó, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng nước đá. Ngoài ra, ngành y tế sẽ giám sát chặt chẽ những ca tả mới phát sinh để tìm ra nguồn lây lan và nguyên nhân để khống chế. Nếu trong vài ngày tới, tình hình dịch bệnh tăng thêm, bộ sẽ công bố dịch tại tỉnh này.

 

                                                                                       Theo NLĐ

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục