Theo báo cáo gửi UBND TPHCM của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người, TPHCM đã phát hiện ra những trường hợp heo dương tính với virus tai xanh đầu tiên.

 

Nhằm chủ động phòng chống dịch heo tai xanh, Chi cục Thú y TPHCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm giám sát tại các hộ chăn nuôi tập trung nhằm phát hiện và xử lý sớm các trường hợp heo nhiễm virus PRRS (dịch bệnh tai xanh trên heo).

 

Qua công tác này, Chi cục đã phát hiện ra heo khu vực phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc, quận 12 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus tai xanh. Từ kết quả này, Chi cục tiến hành mở rộng diện kiểm tra trên các đàn heo ở 2 phường này và phát hiện heo tại 12 hộ chăn nuôi có kết quả tương tự.

 

Xác định khu vực hai phường trên là vùng trũng, có nhiều kênh rạch, có khả năng lây nhiễm cao nên dù đàn heo chưa có dấu hiệu lâm sàng nhưng Chi cục Thú y vẫn quyết định tiêu hủy những con dương tính và những con cùng ô chuồng, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi nhằm chủ động phòng bệnh tai xanh bộc phát. Khu vực quận 12 hiện đang được Chi cục khoanh vùng, kiểm tra thường xuyên.

 

Theo nhận định của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TPHCM, hiện dịch heo tai xanh đang có xu hướng chuyển hướng lây lan nhanh chóng đến các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ nước ta, gây áp lực rất lớn đối với TPHCM.

 

Do đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị cần tăng cường kiểm tra tại các Trạm kiểm dịch động vật, các đầu mối giao thông, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung, các địa bàn chăn nuôi trọng điểm, khu vực tập trung các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng ổ dịch cũ, các cơ sở giết mổ nhằm sớm phát hiện các trường hợp gia súc vận chuyển từ các tỉnh có dịch bệnh và các khu vực lân cận vào TP.
 

Khánh Hòa: Đã tiêu hủy trên 250 con heo mắc bệnh tai xanh

 

Chiều 9/8, ông Tào Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đến thời điểm này toàn tỉnh đã tiêu hủy 253 con heo mắc bệnh tai xanh, ước tính khoảng 17.000 kg. Số heo bị tiêu hủy thuộc 8 xã của 4 huyện.

 

Trước đó, chiều ngày 6/8, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ký quyết định công bố dịch heo tai xanh trên địa huyện Ninh Hòa, TP Nha Trang, các xã Cam Hòa, Suối Tân (huyện Cam Lâm) và xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh). Theo đó, sẽ tiến hành tiêu hủy tất cả đàn heo dương tính với virus heo tai xanh, đàn heo bị bệnh chết hoặc có triệu chứng điển hình của bệnh tai xanh (có xác nhận của cơ quan thú y) mà không chờ kết quả xét nghiệm. Người chăn nuôi sẽ được hỗ trợ với giá 25.000 đồng/kg.

 

Trước tình hình dịch bệnh heo tai xanh diễn biến phức tạp, Chi cục Thú y Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo Trạm thú y các huyện, thị xá, thành phố tăng cường công tác giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, tránh để dịch bệnh lan rộng.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ổ dịch và triển khai nhanh chóng công tác phòng, chống dịch... Đồng thời, khẩn trương thành lập các trạm, chốt kiểm dịch để kiểm soát dịch bệnh.

 

Tuy nhiên, Chi cục thú y tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện một số trường hợp bán heo chết do bị bệnh và xử lý tiêu hủy 86kg thịt heo. Theo ông Tuấn, trong điều kiện có dịch, những người này đã bán thịt heo có biểu hiện của heo bệnh, không bán đúng địa điểm quy định, thịt heo không có dấu của cơ quan thú y, nên phải tiến hành công tác tịch thu tiêu hủy ngay.

 

Hiện tại, chưa thể xác định chính xác số heo mắc bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để có con số cụ thể.

 

Theo Dân trí

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục