Điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhiệt đới.

Điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhiệt đới.

Thời tiết giao mùa từ đông sang xuân tại các tỉnh phía Bắc là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi, phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Một số bệnh truyền nhiễm vì thế cũng có nguy cơ bùng phát.

 

Nhiều bệnh nhân nhập viện

Chỉ tính riêng tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ đầu năm đến nay, hầu như ngày nào cũng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bác sĩ Mai Đình Cửu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của BV cho biết, trong tuần đầu tiên của tháng 2 này, BV đã tiếp nhận 13 ca sốt xuất huyết, 7 ca tiêu chảy cấp và rất nhiều ca cúm, sốt phát ban… nhập viện. Bệnh nhân tập trung chủ yếu ở khu vực Hà Nội và hầu hết nhập viện là ca nặng. Điều đó cho thấy sốt xuất huyết vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác, trong khi tiêu chảy cấp có thể xuất hiện trở lại và không loại trừ gia tăng trong thời gian tới.

Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội vào thời điểm này cũng cho thấy, số bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm vẫn ghi nhận rải rác ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn. Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, một số bệnh mùa đông xuân có xu hướng diễn biến phức tạp hơn với số bệnh nhân mắc tăng cao, nhất là ở trẻ em như sốt phát ban, sởi, tiêu chảy cấp, thủy đậu…

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc TTYTDP Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội mới bắt đầu vào mùa bệnh thủy đậu, song theo giám sát của trung tâm (chỉ tính những ca bệnh nặng, có lấy mẫu xét nghiệm) mỗi tuần ghi nhận khoảng 10 - 20 ca mắc. Bệnh sốt phát ban ở trẻ sau thời gian tăng mạnh (khoảng 2 tuần trước và sau Tết Nguyên đán) đến thời điểm này đã bắt đầu có xu hướng chững lại, dù vậy mỗi tuần Hà Nội vẫn ghi nhận khoảng vài chục bệnh nhân. Có đến 1/3 số sốt phát ban là do virus rubella, còn sốt phát ban nghi sởi mỗi tuần có khoảng 10 - 15 ca được báo cáo lên từ TTYT các quận/ huyện, trong khi cả năm 2010, toàn thành phố chỉ có 20 ca dương tính với sởi.

Tương tự, dịch cúm nói chung, cúm A/H1N1 cũng đã xuất hiện trở lại và gia tăng mạnh ở Hà Nội trong hơn 1 tháng nay. Còn về bệnh tiêu chảy cấp, ông Cảm cho biết, TTYTDP thành phố đã phối hợp với BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng như các BV trên địa bàn để giám sát, điều tra dịch tễ với các trường hợp mắc tiêu chảy cấp nhập viện và đến nay chưa ghi nhận ca tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả nào.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Cũng theo ông Nguyễn Nhật Cảm, về cơ bản đến thời điểm này, các dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến tương đối ổn định, chưa bùng phát thành dịch, cũng chưa ghi nhận các chùm ca bệnh nào trong năm 2011. Tuy nhiên, ngành y tế Hà Nội nhận định nguy cơ bùng phát các dịch bệnh trong thời gian tới rất lớn, đặc biệt là cúm A/H1N1, tiêu chảy cấp và thủy đậu.

Để ứng phó với các nguy cơ này, ngay từ đầu năm 2011, Sở Y tế Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tập trung vào việc giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát các ca bệnh truyền nhiễm từ cấp thành phố cho đến cộng đồng, xã, phường. Các điểm tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai tiêm chủng cho trẻ (phòng 8 loại bệnh) trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó riêng mũi tiêm phòng viêm màng não mủ do Hib (bắt đầu triển khai từ tháng 6/2010) sẽ tiếp tục thực hiện với mục tiêu số trẻ đi tiêm đạt 99%. Trong tháng 3 tới, TTYTDP Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đợt 1 nhằm phòng chống các bệnh nói chung, bệnh sốt xuất huyết nói riêng.

Ông Cảm nhấn mạnh, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức phòng bệnh cho mình và cộng đồng, tích cực hưởng ứng các hoạt động triển khai phòng chống dịch bệnh của thành phố. Đặc biệt, những bệnh nhân có nguy cơ cao nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tiêu chảy cấp do tả, sốt xuất huyết, cúm A/H1N1, A/H5N1… cần phải có trách nhiệm khai báo với cơ sở y tế gần nhất để được điều trị và ngành y tế tiến hành khoanh vùng ổ dịch kịp thời. Theo điều chỉnh mới của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, những trường hợp nói trên nếu không khai báo mà để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

                                                                                       Theo SKĐS

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục