Các Đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị

Các Đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị

(HBĐT) - Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS), Phòng - chống suy dinh dưỡng trẻ em (PCSDDTE) năm 2010 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011.

 

Trong năm 2010, được sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Vụ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em - Bộ Y tế, các Viện đầu ngành về sản, nhi khoa và dinh dưỡng, đặc biệt là sự quan tâm của UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Y tế cùng sự nỗ lực của tập thể CBCC, Trung tâm CSSKSS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Duy trì thường xuyên công tác quản lý thai nghén, theo dõi bà mẹ trước, trong và sau khi sinh tại cộng đồng. Năm 2010, được sự hỗ trợ của Dự án UNFPA, Trung tâm tiếp tục duy trì các hoạt động giao ban, giám sát, giao lưu văn nghệ truyền thông tại mô hình “cấp cứu sản khoa, chăm sóc sơ sinh và chuyến tuyến LMAT/CSTSS” của 6 xã và 1 phòng khám đa khoa khu vực của 5 huyện là Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Tân Lạc và Lương Sơn. Từ đó góp phần vào việc giảm tai biến sản khoa, tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh.

 

Ngoài ra, công tác quản lý thai nghén, chăm sóc trước sinh được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý thai nghén đạt 99,7%; tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 99,4%; trẻ đẻ ra được bú mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau đẻ đạt 86%; 97,4% trạm y tế xã thực hiện tiêm vitamin K1 cho trẻ sơ sinh. Tỷ lệ trẻ đẻ ra được tiêm Vitamin K1 đạt 98,1% ... Đồng thời, thực hiện tốt việc sử dụng biểu đồ theo dõi tăng trưởng trẻ em theo mẫu mới của Bộ Y tế. Năm 2010, tỷ lệ SDDTE dưới 5 tuổi thể nhẹ cân là 22,7% và ở thể thấp còi là 30,6%.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động trong năm 2011 với các nội dung chính: Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý cho các tuyến đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong CSSKSS. Duy trì việc triển khai hoạt động các mô hình cấp cứu sản khoa, chăm sóc sơ sinh và chuyển tuyến dựa vào cộng đồng nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

 

                                                                           Kim Tuất

                                                                             (TTV)

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục