Bệnh viện Đa khoa Yên Thủy được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Yên Thủy được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

(HBĐT) - Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy hiện có trên 80 cán bộ, viên chức, trong đó có 12 bác sỹ, 8 dược sỹ, 18 y sỹ, số giường bệnh được giao theo kế hoạch là 100 giường. Là bệnh viện Đa khoa tuyến huyện hạng III, đến nay, bệnh viện đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Bác sỹ Dương Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện cho biết:  Trong thời gian qua, bệnh viện đã chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Bệnh viện có 13 khoa, phòng chuyên môn gồm 7 khoa lâm sàng, 4 phòng chức năng, 2 phòng khám đa khoa khu vực là Bãi Đa (thuộc vùng 135) và Yên Trị. Các khoa, phòng được sắp xếp lại, bố trí nhân lực hợp lý nhằm giải quyết tốt công tác chuyên môn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong quá trình điều trị, không để xảy ra các trường hợp tai biến đáng tiếc. 8 tháng năm nay, bệnh viện đã khám, điều trị bệnh cho trên 53.000 lượt người, trong đó, điều trị nội trú cho trên 4.500 lượt người với hơn 28.500 ngày điều trị, phẫu thuật 279 trường hợp, thủ thuật 393 trường hợp. Bệnh viện được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, điện tim, máy chụp X quang…, góp phần phục vụ công tác điều trị bệnh hiệu quả.

 

Hoạt động chuyên môn là lĩnh vực luôn được bệnh viện quan tâm, coi trọng nhằm không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Bệnh viện xây dựng quy chế cơ quan về kinh phí hỗ trợ đào tạo, động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên y tế tham gia học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề như cán bộ đi học chuyên khoa I được hỗ trợ 100% kinh phí, học đại học hỗ trợ 5 triệu đồng/năm, bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng được cơ quan thanh toán… Thời gian qua, bệnh viện đã xử lý được nhiều ca bệnh hiểm nghèo, hạn chế phải chuyển tuyến điều trị, giảm kinh phí, khó khăn cho nhân dân. Cùng với đó, việc giáo dục về y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh là việc làm thường xuyên, tạo sự tin tưởng của người dân khi đến khám, điều trị, góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện. Bệnh viện tích cực phối hợp với BHXH huyện trong tuyên truyền chế độ, chính sách về BHYT, giải quyết tốt quyền lợi khám - chữa bệnh của người có thẻ BHYT đã thu hút, tăng số người tham gia BHYT trên địa bàn. Toàn huyện hiện có hơn 32.300 người được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh tại đây, trong 8 tháng, kinh phí khám - chữa bệnh BHYT chi trả trên 6 tỉ đồng, thu viện phí đạt 892 triệu đồng. Năm 2011 là năm đầu tiên bệnh viện được cấp kinh phí 36 triệu đồng/giường bệnh tạo điều kiện kinh phí cho hoạt động của đơn vị.

 

Bác sỹ Dương Văn Tiến, Giám đốc bệnh viện cho biết thêm: Trong công tác khám - chữa bệnh, bệnh viện nêu cao tinh thần, quan điểm là chia sẻ với người bệnh, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người bệnh yên tâm điều trị. Nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Tuy nhiên, hoạt động của đơn vị hiện cũng gặp những khó khăn, vướng mắc về kinh phí vì mức thu viện phí hiện nay không còn phù hợp với giá thuốc, vật tư y tế liên tục tăng cao. Chế độ trực cho cán bộ, viên chức y tế quá thấp, mặc dù đơn vị đã chi hỗ trợ thêm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút bác sỹ về công tác khó vì chưa có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Bên cạnh đó, tình trạng mất điện thường xuyên cũng ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của đơn vị, nhất là quá trình điều trị cho bệnh nhân. Hiện môi trường bệnh viện là nơi có nguồn lây nhiễm từ chất thải y tế nhưng việc xử lý chưa được triệt để do đầu tư ban đầu chưa được đầu tư công nghệ xử lý môi trường, chưa được hướng dẫn quy trình, thủ tục về công tác bảo vệ môi trường nên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều vướng mắc. Kinh phí chi cho xử lý môi trường không có đề nghị được bổ sung vào dự toán hàng năm. Đây là những vấn đề cần được các cấp, ngành quan tâm tạo điều kiện để bệnh viện thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

                                  

 

                                                                         Hà Thu

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục