Trong những năm qua, các ngành, đoàn thể đã tăng cường công tác truyền thông nêu cao những giá trị truyền thống của gia đình. Trong ảnh: Tiết mục tham gia thi tuyên truyền, thông tin, cổ động của Phòng VH-TT TPHB.

Trong những năm qua, các ngành, đoàn thể đã tăng cường công tác truyền thông nêu cao những giá trị truyền thống của gia đình. Trong ảnh: Tiết mục tham gia thi tuyên truyền, thông tin, cổ động của Phòng VH-TT TPHB.

(HBĐT) - Theo thống kê của ngành Tòa án tỉnh, những năm gần đây, các vụ ly hôn có chiều hướng gia tăng. Riêng trong năm 2011, ngành Tòa án đã thụ lý 956 vụ, tăng 180 vụ so với năm 2010. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn được xác định chủ yếu là do mâu thuẫn gia đình, tính tình không hợp, ngoại tình, bạo lực gia đình, ma túy, cờ bạc... Thực hiện công tác chuyên môn, cán bộ ngành tòa án cũng đã nỗ lực để hòa giải , nhưng đó chưa phải là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự gia tăng các vụ ly hôn.

 

Theo ông Bùi Thành Lê, Chánh án TAND tỉnh, để kiềm chế sự gia tăng các vụ việc ly hôn, riêng ngành tòa án không thể đảm đương mà cần có sự chung sức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Đó là những nhận định hết sức rõ ràng vì theo thống kê, khảo sát của ngành trong năm 2011 có 688 vụ việc ly hôn được xuất phát từ một số lý do là: mâu thuẫn gia đình, tính tình không hợp, 22 vụ do ngoại tình, 24 vụ do bạo lực gia đình và 22 vụ do cờ bạc... Độ tuổi ly hôn tập trung ở lứa tuổi từ 18-40, thuộc đủ thành phần xã hội, không kể cán bộ, công chức hay lao động tự do. Mâu thuẫn gia đình nảy sinh từ nhiều nguyên nhân như: hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bất đồng quan điểm, ít quan tâm đến nhau hoặc là có sự xuất hiện của người thứ 3. Trong đó, nguyên nhân từ mâu thuẫn về lối sống, kinh tế gia đình chiếm đa số. Điển hình như vụ ly hôn của anh N.V.T. và chị N.T.B. ở phường Phương Lâm (TPHB). Hai người đều là lao động tự do, vợ làm nghề buôn bán nhỏ, chồng kiếm sống bằng nghề xe ôm.  Gần 40 tuổi, đã có với nhau 2 mặt con nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm sống với tất cả sự ồn ào, phức tạp khiến hàng xóm, láng giềng nhìn vào luôn phải lắc đầu ngao ngán. Những cuộc cãi vã diễn ra triền miên  và để giải thoát cho tình trạng ấy, họ dắt nhau ra tòa để phân định con đường đi riêng và mỗi người có trách nhiệm nuôi 1 đứa con. Riêng với giới trẻ, ở chốn thành thị ngày càng có thêm nhiều vụ ly hôn mà các đương sự thường giãi bày là anh ấy hoặc cô ấy có cái “tôi” quá lớn khiến 2 người không thể hòa hợp. Chị P.T.A. ở phường Tân Thịnh (TPHB) là một phụ nữ khá xinh đẹp và có học thức với công việc thanh nhã và cao quý - nhà giáo. Có nhà cửa đàng hoàng với đầy đủ tiện nghị và một bé trai kháu khỉnh. Có thể nói, nhìn từ bên ngoài sẽ có nhiều người mong muốn có được một mái ấm như thế. Nhưng đến khi đứa con trai của họ lên 3 tuổi thì cũng là lúc  họ dắt nhau ra toà. Người đứng đơn là chị A. với lý do là chồng chị, anh T. đã dan díu với người phụ nữ khác. Đứng trước tòa, anh T. hoàn toàn đồng tình với những lời cáo buộc từ phía người vợ và thuận tình ly hôn, chỉ nhấn mạnh thêm một câu rằng: cô ấy là người phụ nữ đẹp, giỏi giang, thành đạt nhưng có một cái “tôi” quá lớn khiến anh luôn cảm thấy áp lực và cần được giải thoát.

 

Trăn trở với việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng hết sức tâm huyết với ý kiến: cần có sự tham gia của cả cộng đồng nhằm hạn chế sự gia tăng tình trạng ly hôn trong cuộc sống hiện đại. Riêng với tổ chức Hội Phụ nữ cũng có rất nhiều chị em tham gia hội thẩm nhân dân hoặc các tổ hòa giải cơ sở. Những năm qua, thực hiện các chương trình nhiệm vụ trọng tâm như: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, “hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”..., Hội đã tuyên truyền mạnh mẽ những kỹ năng, kiến thức chăm sóc gia đình cũng như phòng - chống bạo lực gia đình cho chị em phụ nữ. Thực tế, những hoạt động này đã phát huy được hiệu quả nhất định và Hội Phụ nữ luôn mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động truyền thông thực hiện có hiệu quả các phong trào “xây dựng gia đình văn hóa”, “xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ”, hạn chế những TNXH như rượu chè, cờ bạc, mại dâm, bạo lực gia đình... Đó là những biện pháp hữu hiệu để góp phần hạn chế sự gia tăng tình trạng ly hôn trong cuộc sống hiện đại.

 

 

 

                                                                   Thúy Hằng

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục