Bác sĩ Trung tâm Phòng - chống bệnh xã hội tỉnh đo thị lực mắt cho người bệnh.

Bác sĩ Trung tâm Phòng - chống bệnh xã hội tỉnh đo thị lực mắt cho người bệnh.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Trung tâm Phòng - chống bệnh xã hội tỉnh đã tổ chức triển khai tốt các hoạt động chuyên môn về phòng - chống bệnh xã hội như khám, điều trị bệnh da liễu, tâm thần, lao và bệnh phổi, đặc biệt là các bệnh về mắt. Với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh, hàng năm, đơn vị đã mổ miễn phí hàng trăm ca bệnh về mắt, đem lại ánh sáng cho người nghèo bị mù loà trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Theo thống kê của Trung tâm Phòng - chống bệnh xã hội tỉnh, tỷ lệ người dân mắc các bệnh về mắt chiếm tỷ lệ 0,4% dân số của toàn tỉnh, hàng năm, khám và phát hiện mới hàng nghìn ca bệnh về mắt. Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm khám sàng lọc tại cộng đồng và điều trị bệnh mắt cho 4.687 trường hợp. Phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương phẫu thuật cho 488 trường hợp, trong đó, mổ đục thuỷ tinh thể bằng phacô cho 348 ca bệnh, mổ mộng 125 ca và mổ quặm cho 11 ca.

 

Hầu hết người bị đục thuỷ tinh thể chủ yếu là người già, người nghèo không có điều kiện đi khám mắt thường xuyên. Khi đến Trung tâm Phòng - chống bệnh xã hội khám thì bệnh đã ở giai đoạn nặng: thị lực giảm, không còn khả năng nhìn (có thể bị một mắt hoặc cả hai mắt), khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt và lao động. Vì vậy, qua những đợt mổ mắt miễn phí tại Trung tâm đã giúp bệnh nhân cải thiện tốt thị lực mà không cần chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

 

Bác sĩ Kiều Đình Vì, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trọng tâm của công tác phòng - chống mù loà trong thời gian tới là nâng cao chỉ số mổ đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp phacô lên khoảng 2.000 ca/năm (hiện nay 700-800 ca/1 triệu dân). Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho chương trình phòng, chống mù loà, đưa dịch vụ cao, giá rẻ để phục vụ người dân. Đồng thời, Trung tâm sẽ phối hợp với ngành GD&ĐT tổ chức khám sàng lọc thị lực cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

 

Ngoài ra, chương trình phòng, chống mù lòa ở tỉnh với sự hỗ trợ của dự án Phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện” thuộc quỹ Fred Hollows (FHF) tại Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức người dân về chăm sóc mắt ban đầu, xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt từ tỉnh, huyện đến xã. Dự án đào tạo bác sĩ chuyên khoa mắt tuyến tỉnh có khả năng mổ đục thủy tinh thể độc lập tại tỉnh, bác sĩ mắt tuyến huyện được đào tạo để khám và điều trị, chăm sóc mắt, cán bộ y tế xã được tập huấn kỹ năng cơ bản về chăm sóc mắt ban đầu, kỹ năng xác định bệnh mắt và chuyển bệnh.

 

Để công tác phòng - chống mù loà đạt hiệu quả bền vững, thời gian tới, ngành Y tế, chủ công là Trung tâm phòng - chống bệnh xã hội bố trí đủ nguồn nhân lực cho hệ thống chăm sóc mắt ở cả ba tuyến; phát triển thêm các dịch vụ kỹ thuật cao, dịch vụ chuyên sâu tại khoa mắt của Trung tâm như: phẫu thuật phaco, quản lý tật khúc xạ. Kiểm soát các bệnh gây mù có thể phòng tránh được gồm: bệnh đục thuỷ tinh thể, quặm gây mù do biến chứng của bệnh mắt hột... Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các bệnh về mắt nhằm nâng cao hiệu quả của phòng - chống mù loà, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

 

                                                       

                                                               Kim Tuất

                                                      (Trung tâm TT-GDSK)

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục